Đó là tuyên bố đanh thép từ HLV Jose Mourinho của Fenerbahce trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên Sky Sports. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh rằng, những kẻ đã cố tình tìm cách ghép cho ông tội phân biệt chủng tộc là “không khôn ngoan”.
Người đặc biệt chia sẻ: “Họ không biết gì về quá khứ của tôi. Họ cũng chẳng biết tôi có mối liên hệ như thế nào với châu Phi, với các cầu thủ gốc Phi. Tôi không phủ nhận rằng mình có điều chưa tốt. Nhưng những gì họ đang cố tìm cách buộc tội tôi lại không nằm trong số những tật xấu của tôi”.
“Họ đã có sự lựa chọn tồi, khi tấn công tôi bằng cách ghép tôi vào tội phân biệt chủng tộc. Các bạn thấy đấy, ngay cả Liên đoàn bóng đá Thổ Nhỹ Kỳ cũng thấy rằng họ đã sai với tôi. Thế mới có chuyện án phạt truất quyền chỉ đạo của tôi đang từ 4 trận giảm xuống còn 2 trận”, Mourinho phân bua.
Ở trận hòa 0-0 trên sân của Galatasaray tại vòng 24 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tháng 2, Mourinho đã lỡ miệng phát biểu rằng, HLV Okan Buruk có hành động “nhảy cẫng lên như khỉ”. Phía Galatasaray đã vin vào đó để kiện Người đặc biệt lên ban tổ chức về tội phân biệt chủng tộc.
Sau khi lệnh cấm chỉ đạo Mourinho giảm xuống còn 2 trận, phía Galatasaray tỏ ra vô cùng tức giận. Họ cho rằng, đó là hành vi dung túng thói phân biệt chủng tộc. Họ đang tỏ ý sẵn sàng kiện chiến lược gia người Bồ Đào Nha lên UEFA và cả FIFA. Tuy nhiên, Mourinho tỏ vẻ thản nhiên trước những lời đe dọa đó.
“Tôi muốn dành những lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ tôi. Họ đã chọn đứng về phía lẽ phải. Tôi cũng rất trân trọng tình cảm của các học trò cũ, khi họ đã có những động thái đứng về phía tôi, đặc biệt là Michel Essien và Didider Drogba. Những kẻ đang cố tìm cách tấn công tôi nên tìm hiểu xem tại sao những cầu thủ da màu đó lại ủng hộ tôi đến vậy.
Cũng trong buổi phỏng vấn này, HLV Mourinho đã đề cập đến những vấn đề của MU. Ông tỏ ý ủng hộ đồng nghiệp trẻ Ruben Amorim. “Cậu ấy là một chàng trai cầu tiến và biết điều”, HLV của Fenerbahce nhấn mạnh. Theo tiết lộ của Mourinho, ông đã làm cố vấn đặc biệt cho Amorim trong nhiều năm qua, từ khi đương kim HLV trưởng của MU mới bước vào nghiệp cầm quân.
“Mối quan hệ giữa tôi với ngài Jim Ratcliffe rất tốt. Tôi đã có nhiều dịp tiếp xúc với cậu ấy, thậm chí còn được mời đến nhà riêng dùng bữa. Tôi cảm thấy tiếc cho những ai đã bị cậu ấy sa thải ở MU. Hy vọng rằng, Jim Ratcliffe sẽ sớm tìm được hướng đi đúng đắn”, Mourinho kết thúc buổi trả lời phỏng vấn.
CĐV của Galatasaray đốt áo của Drogba
Theo một số nguồn tin, do bức xúc trước việc cựu tiền đạo Didier Drogbad đã ủng hộ HLV Jose Mourinho trước những cáo buộc ông phạm tội phân biệt chủng tộc, một nhóm CĐV của Galatasaray đã đốt áo đấu của “Voi rừng”. Đó là chiếc áo mà Drogba đã mặc trong quãng thời gian khoác áo Galatasaray.