
Mohamed Salah
Salah đã phá vỡ mọi kỷ lục trong 9 mùa khoác áo Liverpool, nhưng hợp đồng của 2 bên đã kết thúc vào tháng 5 với thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm một năm. Salah đã có một mùa giải 2025/26 không mấy ấn tượng so với chính anh trước đây, nhưng vẫn có 12 bàn thắng và 10 pha kiến tạo.
Anh đã chứng tỏ mình vẫn có thể tỏa sáng ở những đấu trường lớn. Salah đã giúp ĐT Ai Cập lọt vào vòng 1/8 World Cup 2026, khi suýt loại được Á quân Argentina. Chỉ có 6 cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội từ các pha bóng mở hơn Salah (12) tại giải đấu này, và họ đều chơi nhiều trận hơn anh.
Salah tưởng như đã đến CLB Besiktas, nhưng thương vụ đó dường như đã thất bại. Nhưng, những tin đồn về việc anh được liên hệ với các CLB từ MLS và Saudi Pro League vẫn còn.

Dusan Vlahovic
Sau nửa đầu mùa 2021/22 rực rỡ với Fiorentina, khi ghi 20 bàn trong 24 trận, Vlahovic đã chuyển đến Juventus với mức phí chuyển nhượng 80 triệu euro. Tiền đạo cao lớn này là một chân sút ghi nhiềuu bàn ở Serie A trong những năm gần đây, phần lớn đến từ chân trái sở trường của anh.
Vlahovic ghi tổng cộng 68 bàn/168 trận đấu cho Juve. Anh đều có số bàn thắng hai chữ số trong cả 4 mùa giải trọn vẹn ở Turin, nhưng chưa bao giờ đạt được 20 bàn. Thành tích tốt nhất là 18 bàn thắng trong mùa 2023/24. Lý do cho sự sa sút này là chấn thương.
Mùa trước, chấn thương cơ khép háng là lý do chính khiến anh chỉ chơi 26 trận trên mọi đấu trường, có 12 bàn thắng. Việc Vlahovic bị thanh lý hợp đồng được cho là do mức lương cao. Vlahovic đã được liên hệ với Besiktas, trong khi Barca cũng đang xem xét anh để thay thế Robert Lewandowski.

Jadon Sancho
Vài năm trước, một số người đã dự đoán rằng World Cup 2026 sẽ là cơ hội để Jadon Sancho, 26 tuổi, tỏa sáng. Nhưng thực tế anh chưa từng được Thomas Tuchel để ý. Sau khi chuyển đến MU, Sancho lập tức sa sút và không thể tìm lại phong độ đỉnh cao ở Dortmund, Chelsea, Aston Villa (đều được cho mượn).
Giờ đây, anh đang tìm kiếm một bến đỗ lâu dài mới. sau khi hợp đồng của anh với MU hết hạn. Ở tuổi 26, vẫn có đội bóng tin rằng có thể giúp Sancho lấy lại phong độ đỉnh cao. Dortmund là CLB được liên hệ với việc tái hợp này, và việc trở lại Đức có thể là phương án hoàn hảo cho cầu thủ này.

Leon Goretzka
8 năm trước, Leon Goretzka gia nhập Bayern Munich từ Schalke theo dạng chuyển nhượng tự do. Giờ đây, anh lại là cầu thủ tự do. Trong thời gian ở Munich, Goretzka đã giành được 7 chức vô địch Bundesliga, 3 Cúp Quốc gia, 4 Siêu cúp Đức, 1 Champions League, 1 Siêu cúp UEFA và 1 chức vô địch FIFA Club World Cup.
Anh đã trải qua nhiều thăng trầm ở Bayern, chơi ở nhiều vị trí khác nhau,nhưng cứ mỗi khi phong độ có vẻ sa sút, anh lại bùng nổ trở lại. Ở tuổi 31, Goretzka dường như vẫn còn năng lực, nhưng hiện tại, chưa có đội nào ký hợp đồng với anh.
Anh đã ghi được 5 bàn và 3 pha kiến tạo ở Bundesliga mùa trước, thực hiện 26 pha đánh chặn và giành lại bóng 100 lần. Goretzka đã được liên hệ với Milan, Juventus và Arsenal, nhưng vẫn chỉ là tin đồn.

Franck Kessie
Kessie đã tạo dựng tên tuổi của mình ở Serie A khi chơi cho Atalanta và Milan, trước khi sang Barca và Al-Ahli. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã chứng tỏ năng lực của mình tại World Cup 2026. Tại đây, anh đã thực hiện 163 đường chuyền và giành lại bóng thành công 16 lần.
Điểm đến lý tưởng của anh có thể là một đội bóng cần một người đá phạt đền giỏi. Kessie đã ghi bàn từ 11 quả phạt đền cho Milan tại Serie A 2020/21. Những tin đồn nhiều nhất về việc anh sẽ gia nhập Juve hoặc AS Roma.

Julian Brandt
Brandt gia nhập Dortmund năm 2019, và sau 7 mùa xuất sắc tại đây, anh đã trở thành cầu thủ tự do. Tổng cộng, anh đã tham gia vào 124 bàn thắng (57 bàn thắng, 67 kiến tạo) trong 307 trận đấu cho BVB, gồm 11 bàn thắng và 5 kiến tạo trong 41 trận đấu mùa trước, cùng 38 lần tạo ra cơ hội từ các pha bóng mở.
Anh cũng khá đa năng, khi chơi 50% thời gian ở Bundesliga 2025/26 ở vị trí tiền vệ cánh trái, 38% ở cánh phải và phần còn lại ở vị trí trung tâm. Brandt vẫn luôn là một cầu thủ rất giỏi dù đã 30 tuổi. Có tin rằng anh có thể sẽ đến Premier League, trong màu áo Leeds United.

Lorenzo Pellegrini
Tiền vệ Pellegrini đã nói lời tạm biệt Roma sau nhiều năm cống hiến. Tổng cộng, anh có 62 bàn và 58 pha kiến tạo trong 349 trận cho Roma. Anh dẫn dắt đội bóng giành chức vô địch UEFA Conference League 2021/22.
Kể từ bàn thắng đầu tiên cho Roma vào mùa 2017/18, chỉ có Hakan Calhanoglu (80) và Mario Pasalic (68) ghi được nhiều bàn thắng hơn Pellegrini (62) trong số các tiền vệ Serie A trên mọi đấu trường. Giờ đây, Juve đang được liên hệ với việc chiêu mộ Pellegrini.

Raphael Guerreiro
Guerreiro luôn là một cầu thủ đáng tin cậy ở bất cứ nơi nào anh ấy thi đấu. Sau khi tạo dựng tên tuổi ở Ligue 1, anh chuyển đến Dortmund vào năm 2016, nơi anh ra sân 224 trận, ghi 40 bàn thắng và có 42 pha kiến tạo, dù chủ yếu chơi ở vị trí hậu vệ trái.
Sau đó, anh chuyển đến Bayern Munich vào năm 2023 theo dạng chuyển nhượng tự do. Có lẽ đó là một bước đi bất ngờ ở tuổi 29, nhưng Guerreiro đã chứng tỏ mình là một lựa chọn tốt cho đội chủ sân Allianz Arena.
Sự đa năng của anh đã chứng tỏ là tài sản quý giá nhất. Tuyển thủ Bồ Đào Nha đã thi đấu ở vị trí hậu vệ trái, hậu vệ phải, tiền vệ, và thậm chí cả hai cánh. Tổng cộng, anh ghi 14 bàn thắng và có 7 pha kiến tạo trong 95 trận đấu cho Bayern.
Guerreiro được cho là sẽ chuyển đến Milan, với các báo cáo cho rằng anh sẽ thay thế Pervis Estupinan, người đã được liên hệ với Aston Villa. Vì vậy, anh có thể sẽ chủ yếu trở lại vị trí sở trường là hậu vệ trái.





















-ngay-23-7-202.jpg)


