Cựu tiền đạo Giovane Elber: 'Coutinho thiếu cá tính và tự tin để thành công'

Vịnh San
15:59 ngày 14-05-2020
Đã có rất nhiều người Brazil thành công ở Bayern, nhưng Philippe Coutinho thì không. Theo cựu tiền đạo Hùm xám Giovane Elber, mấu chốt nằm ở vấn đề tâm lý. Coutinho đã không có một cá tính mạnh mẽ giống như các đồng hương tại Allianz Arena.
Cựu tiền đạo Giovane Elber: 'Coutinho thiếu cá tính và tự tin để thành công'

Thời hạn cho mượn của Philippe Coutinho tại Allianz Arena sẽ kết thúc vào cuối mùa giải và Barca sẵn sàng hạ giá mua đứt từ 120 triệu xuống còn 80 triệu euro. Tuy nhiên, có rất ít dấu hiệu cho thấy Bayern sẽ bỏ ra số tiền đó để ký hợp đồng dài hạn với tiền vệ đã ghi 9 bàn và có thêm 8 kiến tạo sau 32 lần ra sân. 

“Tôi không biết liệu Bayern có giữ Coutinho hay không”, cựu tiền đạo Giovane Elber nói với SPOX, “Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, và thật đáng buồn khi mọi chuyện lại đi theo hướng này. Mặc dù vậy tôi vẫn hy vọng vào điều tích cực bởi bóng đá luôn thay đổi rất nhanh”. 

Elber cho rằng khi Bundesliga trở lại, đồng hương của anh có cơ hội để thuyết phục Ban lãnh đạo Bayern. Song điều này rất khó bởi Coutinho vừa trải qua cuộc phẫu thuật mắt cá.

Nếu không kịp hồi phục và chơi 9 trận còn lại của mùa giải, 85 phút ra sân trước Augsburg hồi tháng 3 sẽ là trận cuối cùng của Coutinho với tư cách cầu thủ Hùm xám. Một sự kết thúc buồn cho ngôi sao từng được kỳ vọng sẽ hồi sinh sau khoảng thời gian tệ hại ở Barca.

“Khi Coutinho tới Bayern, tất cả đều mong đợi về một cầu thủ tuyệt diệu từng quyến rũ cả thế giới trong màu áo Liverpool. Vấn đề là cậu ấy vừa trải qua mùa giải kém cỏi ở Nou Camp, và Coutinho không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực về quãng thời gian ấy.

Tôi cho rằng Coutinho thuộc mẫu người dễ dao động khi mọi thứ không suôn sẻ. Cậu ta không phải người có thể tuyên bố, tôi là Coutinho và tôi sẽ vượt qua những tồi tệ này”, Elber nói.

Nhận định này khá chính xác, bởi tiền vệ người Brazil vốn rụt rè, sống nội tâm và sẽ lo lắng, nghi ngờ bản thân trước các khó khăn gặp phải. Khi còn là cậu nhóc 8 tuổi, ngày đầu tập luyện ở Vasco da Gama, Coutinho sợ hãi nép vào bên cạnh cha và khóc, trong khi những đứa trẻ khác đang khởi động. Anh cũng thất bại trong việc thể hiện mình ở Inter. 

Và tại Barca, với áp lực của mức giá chuyển nhượng 120 triệu euro, Coutinho chỉ mang đến thất vọng. Tình hình càng trở nên xấu đi khi anh nhận thấy vị trí chính thức không còn được đảm bảo. Sự tự tin biến mất, và nó vẫn chưa trở lại ngay cả khi sang Bayern

Theo Elber, thứ mà người hậu bối còn thiếu chính là “thái độ tự tin và sự tức giận tích cực”. Coutinho phải vào sân với niềm tin vào năng lực bản thân, sau đó chơi với cơn giận dữ, một cá tính mạnh mẽ để thổi bùng khát khao chiến thắng. Nó giống như kỷ niệm anh kể thời còn chơi cho Liverpool. Trước trận đấu với Man City, HLV Brendan Rodgers đã đọc lá thư của mẹ Coutinho. Trong sự xúc động, anh đã chơi một trận tuyệt hay và ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2.

Tuy nhiên, như Elber nói, mỗi người có một tính cách khác nhau. Thật khó để áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, nhất là với những người hướng nội. Trường hợp Coutinho khiến anh liên tưởng tới đồng đội cũ Roque Santa Cruz.

Chân sút người Paraguay có 8 năm gắn bó với Bayern nhưng chưa bao giờ kiếm được chỗ đứng vững chắc trong đội một. Giống Coutinho, Santa Cruz cũng dễ bị lung lay trước mọi khó khăn, từ chấn thương, nhớ nhà đến việc mất em trai và lo lắng cho mẹ. 

Khi chơi với tâm lý căng thẳng và sợ hãi, một cầu thủ sẽ đánh mất mình. “Như Coutinho, đôi khi cậu ấy có thể xử lý đơn giản bằng một đường chuyền thay vì rê bóng và đi vào ngõ cụt, hoặc đưa ra các quyết định chính xác chứ không phải dẫn đến sai lầm”, cựu huyền thoại Bayern kết luận. 

Coutinho là cầu thủ hàng đầu, vô cùng xuất sắc và thông minh. Cậu ta sẽ phát huy tối đa các phẩm chất ưu tú và tạo nên sự khác biệt nếu chơi ở hàng tiền vệ. Nếu có một lời khuyên, tôi nghĩ rằng cậu ấy nên cố gắng ở lại Bayern”, cựu hậu vệ Cafu nói.

Coutinho chỉ còn là cái bóng so với thời ở Liverpool
Tại Bundesliga mùa này, Coutinho đã tung ra 2,6 cú sút và tạo nên 1,4 cơ hội mỗi trận. Thống kê này cao hơn một chút so với 1 mùa rưỡi chơi tại La Liga (2 và 1,2) nhưng vẫn kém xa thành tích nửa mùa cuối ở Premier League, với trung bình 3,9 cú dứt điểm cùng 2,9 cơ hội.

XEM THÊM

Bayern giới thiệu mẫu áo đấu mùa sau

Bayern cần dè chừng Dortmund, Leipzig hay Leverkusen khi Bundesliga trở lại?

Bayern Munich gia hạn hợp đồng với HLV Flick

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG

    Ở thắng lợi 4-1 của PSG trước Lorient, HLV Luis Enrique đã tung ra sân tới 3 cầu thủ cùng sinh năm 2006 là Senny Mayulu, Yoram Zague và Ethan Mbappe. Như vậy, có thể thấy thuyền trưởng PSG không ngại đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Đây là điều mà nhiều đời HLV tiền nhiệm của ông ở PSG chưa làm được.

  • Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng

    Thành tích bết bát ở mùa giải 2023/24 này khiến Chelsea phải từ bỏ quy tắc cứng nhắc về chuyển nhượng cầu thủ.

  • ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa

    Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...

  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x