Jadon Sancho nguy hiểm hơn khi đá ở cánh trái hay cánh phải?

Trung Nghĩa
22:15 ngày 03-08-2020
Cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho được cho là đang tiến sát tới việc gia nhập Man United với giá kỷ lục của nước Anh. Nhân dịp này, cùng Bongdaplus phân tích đâu mới là vị trí tốt nhất của anh ở trên sân?

Sancho đã thi đấu như một cầu thủ chạy cánh trái ở học viện của Man City. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi anh tỏa sáng ở vị trí này trong màu áo của Dortmund. Biểu đồ dưới đây về các chỉ số của Sancho khi thi đấu ở 2 cánh sẽ cho ta thấy rõ điều này.

Anh có tổng bàn thắng và kiến tạo gấp đôi khi thi đấu ở bên trái so với bên phải dù số chỉ số bàn thắng kỳ vọng và kiến tạo kỳ vọng là như nhau. Sancho có nhiều góc để dứt điểm khi thi đấu ở bên trái hơn do chân thuận là chân phải. 

Cầu thủ 20 tuổi sở hữu kỹ năng dứt điểm đa dạng và rất chất lượng. Anh có thể làm được rất nhiều điều khi đối diện khung thành đối thủ. Điều này càng trở nên nguy hiểm khi Sancho được bố trí đá trái chân.

Khi được bố trí đá cánh phải, Sancho thường có xu hướng đi bóng bó vào trong. Khi đó, anh sẽ nhận bóng từ đồng đội để thực hiện những pha xuyên phá trực diện ở trung lộ vào hàng thủ đối phương. Điều này được thể hiện rõ ở hình bên dưới.

Trong những trận đấu được bố trí đá cánh phải, Sancho thường bó vào trung lộ để tạo điều kiện cho hậu vệ cánh phải tại Dortmund là Achraf Hakimi băng lên bên hành lang cánh.

Khi Sancho nhận bóng ở trung lộ, anh sẽ có thêm nhiều không gian để xoay sở vì cầu thủ đối phương phải cắt cử người theo kèm Hakimi bên cánh. Khi đối thủ tiến tới kèm Sancho thì anh có thể chuyền bóng cho Hakimi để hậu vệ này xuống bóng ở phía sau hàng thủ đối phương.

Hakimi có thể hoạt động động lập bên phía cánh phải vì anh sở hữu thể chất, tốc độ và rất tự tin về kỹ thuật. Cầu thủ này biết phải làm gì để tạo ra hiệu quả cao nhất cho đội nhà.

Đó là kỹ năng mà không nhiều hậu vệ cánh có được và Sancho sẽ phải vất vả hơn nếu chuyển đến một đội bóng khác với một đối tác mới bên hành lang cánh phải. Cách di chuyển của Hakimi được thể hiện rõ ở hình bên dưới.

Sancho thường có xu hướng bó vào trong khi được bố trí chạy cánh phải, nhưng anh vẫn có thể hoạt động ở nhiều khu vực khác. Trong các tình huống phản công, cầu thủ này có thể phát hiện khoảng trống ở phía bên phải và chạy tới đó để nhận bóng.

Anh biết chính xác khi nào nên chạy để các đồng đội có thể dễ dàng thực hiện một đường chuyền vừa tầm. Sự thông minh và tinh tế này rất khó kiếm ở một cầu thủ mới chỉ 20 tuổi và chưa ra sân đủ 100 trận thi đấu chuyên nghiệp.

Song, khi thi đấu ở bên hành lang trái, Sancho có sự hoàn thiện hơn. Anh có thể lẻn xuống phía sau hàng thủ đối phương để nhận bóng hoặc thực hiện những pha qua người từ gần giữa sân. Điểm mạnh nhất của Sancho chính là khả năng đi bóng cắt từ cánh vào khu cấm địa của đối thủ.

Sancho có thể thực hiện những pha đi bóng xẻ nách này nhờ kỹ năng xử lý bóng cực tốt trong phạm vi hẹp. Nhưng anh cũng cần các đồng đội có thể kéo dãn hàng thủ đối phương để có thêm không gian đi bóng. Thông thường, một đồng đội sẽ phối hợp chồng cánh với Sancho trong những tình huống này.

Điều này khiến cho Sancho khó bị kèm hơn rất nhiều vì anh có thể chạy xuống biên để căng ngang vào trong hay đâm thẳng vào khu cấm địa để dứt điểm. Biểu đồ dưới đây sẽ cho thấy điều này. Sancho có 38,8% các cú sút từ bên trái, so với 28,3% cú sút từ bên phải.

Về các vị trí dứt điểm của Sancho, biểu đồ dưới đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ. Có thể thấy, Sancho thích ghi bàn từ bên trái hoặc ở giữa hơn là từ bên phải dù anh thi đấu ở bên phải nhiều hơn 500 phút so với bên trái.

Ở hình dưới đây, ta có thể thấy Sancho thích lùi sâu để nhận bóng. Anh đứng ở giữa hàng tiền vệ và hậu vệ của đối phương để có nhiều không gian trống. Đây là cách mà siêu sao Neymar vẫn hay sử dụng.

Kỹ năng chơi bóng của Sancho đã phát triển quá tốt so với độ tuổi của mình và nhận thức về không gian của anh thậm chí còn tốt hơn, đặc biệt là khi đá cánh trái. Chúng ta có thể thấy ở hình bên dưới.

Khi hậu vệ trái Raphael Guerreiro của Dortmund có bóng, Sancho lùi rộng ra bên cánh trái để Guerrero có thêm không gian dẫn bóng về phía trước. Nhờ động thái này, Dortmund đã chiếm được nhiều không gian hơn và mở ra khoảng trống cho các cầu thủ chạy vào đón bóng.

Nhìn chung, Sancho có thể đá tốt ở cả hai cánh. Nhưng có vẻ như anh đang xuất sắc hơn ở bên cánh trái. Khi đá ở vị trí này, Sancho rất khó đoán và nguy hiểm hơn hẳn. Đá ở bên cánh phải, anh thiên về tham gia vào lối chơi hơn là ghi bàn.

Với kỹ năng của mình, Sancho hoàn toàn có thể hoàn thiện hơn ở bên cánh phải. Vấn đề là anh cần được tạo mọi điều kiện để tự do thi thố tài năng. Đó là một hệ thống mà Dortmund đang áp dụng: Khả năng tự do di chuyển giữa các tuyến để tìm khoảng trống cho đồng đội chạy vào.

XEM THÊM

Đàm phán thuận lợi, Sancho có thể gia nhập M.U ngay tuần này

Greenwood, Sancho, Haaland và những tài năng trẻ gây ấn tượng nhất châu Âu 2019/20

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Cựu tiền đạo Bayern và ĐT Đức, Sandro Wagner bất ngờ treo giày ở tuổi 32 Cựu tiền đạo Bayern và ĐT Đức, Sandro Wagner bất ngờ treo giày ở tuổi 32

    Cựu tiền đạo Bayern và ĐT Đức - Sandro Wagner vừa tuyên bố anh sẽ không tiếp tục theo đuổi sự nghiệp "quần đùi áo số". Đây là thông tin khiến khá nhiều người bất ngờ bởi Wagner năm nay mới 32 tuổi.

  • Bayern thắng nhẹ Marseille: Làm nóng và thử nghiệm Bayern thắng nhẹ Marseille: Làm nóng và thử nghiệm

    Dù chưa thực sự ấn tượng, song Bayern đã có màn diễn tập thành công cho cuộc tái đấu với Chelsea tại lượt về vòng 1/8 Champions League sắp tới, khi thắng nhẹ nhàng Marseille 1-0 vào rạng sáng qua. Những thử nghiệm, những sự chuẩn bị của HLV Hansi Flick đều diễn ra suôn sẻ

  • Howedes treo giày ở tuổi 32 Howedes treo giày ở tuổi 32

    Mặc dù vẫn còn có thể chơi bóng đỉnh cao ở tuổi 32 như bao ngôi sao khác, nhưng nhà vô địch thế giới 2014, hậu vệ Benedikt Howedes đã quyết định treo giày ở tuổi 32, sau khi hết hợp đồng với Lokomotiv Moscow. 

  • Klose bắt đầu vai trò trợ lý HLV tại Bayern Klose bắt đầu vai trò trợ lý HLV tại Bayern

    Vua phá lưới World Cup 2006, cựu tiền đạo Miroslav Klose vừa bắt tay vào công việc trợ lý HLV tại Bayern. Với kinh nghiệm chinh chiến ở những giải đấu lớn cùng thành công vang dội trong suốt sự nghiệp cầu thủ, Klose dễ dàng hòa nhập vào vai trò mới qua cách anh thị phạm cho lớp đàn em.

  • Klinsmann & ký ức màu xám tại Bayern Klinsmann & ký ức màu xám tại Bayern

    Từng thành công trong màu áo của Bayern Munich khi còn là cầu thủ với 1 chức vô địch Bundesliga và 1 UEFA Cup, nhưng Juergen Klinsmann lại là một người thất bại trên cương vị HLV của đội bóng xứ Bavaria. Ông bị Bayern sa thải chỉ sau chưa đầy 1 mùa giải được bổ nhiệm thay thế HLV Ottmar Hitzfeld.

  • Juergen Klinsmann và ấn tượng về 2 kỳ World Cup Juergen Klinsmann và ấn tượng về 2 kỳ World Cup

    Trong bài trả lời phỏng vấn trên trang Goal.com, Juergen Klinsmann vừa chia sẻ những ấn tượng khó quên về 2 kỳ World Cup đặc biệt gắn liền với ông: World Cup 1990 khi ông vô địch với tư cách cầu thủ và World Cup 2006 khi ông làm HLV của ĐT Đức.

  • Marco Reus dính chấn thương cực nặng, phải nghỉ vô thời hạn Marco Reus dính chấn thương cực nặng, phải nghỉ vô thời hạn

    Ác mộng chấn thương chưa bao giờ buông tha cho cầu thủ tài hoa Marco Reus và ở tổn thương mới nhất của người đội trưởng, đội bóng chủ quản Dortmund đã phải phát đi thông báo lạnh sống lưng: Vô thời hạn.

  • Bayern từng suýt mất Schweinsteigervì Klinsmann Bayern từng suýt mất Schweinsteiger vì Klinsmann

    Nhà báo Christian Falk của tờ Bild bật mí khá nhiều bí mật của Bayern trong cuốn sách mới ra có tên “Inside FC Bayern” (Nội tình Bayern).

  • Con cháu nhà Hoeness dẫn quân chinh phục Bundesliga Con cháu nhà Hoeness dẫn quân chinh phục Bundesliga

    Sebastian Hoeness là con trai của cựu tiền đạo Dieter Hoeness và cháu gọi cựu chủ tịch Bayern, Uli Hoeness bằng bác ruột. Và từ mùa tới, Sebastian Hoeness sẽ tranh tài ở Bundesliga với vai trò HLV của Hoffenheim. Nhiều người đang kỳ vọng Sebastian Hoeness sẽ thành Julian Nagelsmann thứ hai.

  • Bayern: Ai thay thế Benjamin Pavard? Bayern: Ai thay thế Benjamin Pavard?

    Chấn thương bàn chân của hậu vệ phải Benjamin Pavard là cú đấm đau cho Bayern khi trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Chelsea đã cận kề. HLV Hansi Flick cần tìm ra phương án thay thế hiệu quả để Hùm xám đảm bảo được lợi thế.

  • 58 năm ngày Bundesliga ra đời: Đi lên từ cường quốc không hồn 58 năm ngày Bundesliga ra đời: Đi lên từ cường quốc không hồn

    Đã một thời bóng đá Đức cấp CLB tụt hậu rất nhiều so với các quốc gia lân cận. Đơn giản cho đến tận thập niên 60 của thế kỷ trước, họ vẫn chưa có một giải VĐQG.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x