Thích nhất trận đấu với Hà Lan
Klinsmann chính là tiền đạo ngôi sao trong đội hình ĐT Đức vô địch World Cup 1990. Đức đã hạ Argentina 1-0 ở trận chung kết để lần thứ 3 trong lịch sử bước lên đỉnh thế giới. Trước đó, họ đánh bại Anh ở bán kết sau loạt sút luân lưu. Tuy nhiên trận đấu mà Klinsmann ấn tượng nhất lại là chiến thắng 2-1 trước Hà Lan ở vòng 1/8.
Klinsmann chia sẻ: “Đây là trận đấu vô cùng đặc biệt với chúng tôi. Chúng tôi có cơ hội phục thù cho thất bại ở bán kết EURO 1988. Chúng tôi đối đầu với đội hình toàn sao với những Ronald Koeman, Ruud Gullit, Marco van Basten và Frank Rijkaard. Chỉ tiếc là Hà Lan không thể đứng đầu bảng đấu của mình nên hai đội phải giáp mặt ngay từ vòng knock-out đầu tiên. Đây thực sự là trận chung kết sớm. Ai cũng trông chờ cuộc đối đầu giữa Đức và Hà Lan diễn ra ở vòng đấu muộn hơn”.
Chiến thắng 2-1 của Đức trước Hà Lan có công lớn của Klinsmann khi ông là người ghi bàn mở tỷ số ở phút 51. Klinsmann phân tích bước ngoặt của trận đấu: “Thế trận thay đổi kể từ khi Frank Rijkaard và Rudi Voeller cùng bị truất quyền thi đấu. Sân đấu hụt đi 2 người. Tôi bỗng nhiên trở thành mũi nhọn duy nhất trên hàng công của Đức và nhiều người đánh giá rằng tôi đã có trận đấu hay nhất trong màu áo Đức. Hai đội đều thiếu người, tôi vô tình có nhiều không gian hơn. Và tôi đã thỏa sức tung hoành”.
Về khoảnh khắc nhận ra Đức có thể vô địch World Cup 1990, Klinsmann cho biết: “Chúng tôi bước vào World Cup 1990 với tâm lý tự tin và tinh thần rất tốt. Và ngay từ trận ra quân với Nam Tư, chúng tôi đã xác định Đức hoàn toàn sẵn sàng bước lên đỉnh cao nhất. Sự tự tin ấy đã theo chúng tôi suốt cả giải đấu”.
Tuy vậy, Klinsmann thú nhận hồi đó ông thi đấu rất hồn nhiên và vô tư: “Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng chúng tôi quyết thắng và quyết vô địch để còn được chung vui, được ăn mừng. Chỉ đến khi tôi treo giày rồi mà tôi vẫn còn nghe mọi người, kể cả những người không phải công dân Đức, nói đi nói lại về chiến công của Đức ở World Cup 1990, tôi mới thực sự ý thức được rằng chiến công đó đặc biệt thế nào. Thật vinh dự biết bao khi mình được góp phần tạo nên chiến công vang danh để đời ấy”.
Menotti gần như thành fan của Đức
Năm 2006, Klinsmann tham dự kỳ World Cup trên quê nhà với tư cách HLV của ĐT Đức. Dưới sự dẫn dắt của Klinsmann, Đức đã chơi rất thăng hoa và chỉ chịu dừng bước ở bán kết trước Italia trong trận đấu phải giải quyết bằng hiệp phụ.
Klinsmann có kỷ niệm đáng nhớ để chia sẻ: “Trong thời gian World Cup 2006 đang diễn ra, cựu HLV lừng danh của ĐT Argentina là Cesar Luis Menotti có đến thăm tôi ở Munich. Chúng tôi dành ra 2 giờ đồng hồ ngồi với nhau để say sưa bàn chuyện chiến thuật. Menotti thú nhận với tôi rằng ông ấy gần như đã thành fan của Đức ở World Cup 2006. Bởi chúng tôi đã chơi thứ bóng đá tấn công quyến rũ”.
Klinsmann cũng thừa nhận ông đã học hỏi được rất nhiều từ những thầy cũ của mình. Ông tâm sự tiếp: “Tôi học được rất nhiều từ Franz Beckenbauer và sau này từ Berti Vogts trong thời gian tôi khoác áo ĐT Đức. Tôi học cách các thầy tôi đương đầu với mọi vấn đề. Tôi đặc biệt phục cách Beckenbauer đối mặt với truyền thông và giải tỏa bớt áp lực cho học trò”. Ngoài Beckenbauer và Vogts, Klinsmann còn chịu khó học hỏi các HLV như Giovanni Trappatoni, Osvaldo Ardiles, Menotti, Aarie Hahn, Arsene Wenger và Otto Rehhagel.
Không ai đặc biệt như Beckenbauer và Pele
Klinsmann đánh giá: “Franz Beckenbauer và Pele vẫn là 2 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Mọi người có thể nói nhiều về Cristiano Ronaldo và Lionel Messi hay Diego Maradona và Johan Cruyff. Nhưng theo tôi, không ai có tính biểu tượng và tạo được ảnh hưởng lên bóng đá như Beckenbauer và Pele”.
3 - Klinsmann là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 3 kỳ EURO khác nhau. Klinsmann cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi 3 bàn trở lên mỗi kỳ ở 3 kỳ World Cup liên tiếp.
XEM THÊM
TP.HCM sắp được tăng cường 2 tiền đạo