Chỉ sau 9 lần ra sân tại Bundesliga mùa này, tiền vệ sinh năm 1996 đã ghi tới 6 bàn cho Bremen. Phong độ đỉnh cao của Rashica đã tiếp nối những gì anh thể hiện ở nửa cuối mùa trước với 8 pha lập công. Tính ra từ đầu năm 2019, Rashica chỉ mất trung bình 123 phút để có được một bàn thắng.
Đó là hiệu suất ghi bàn rất đáng nể với một cầu thủ không đá trung phong. Cần nhấn mạnh trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu, chỉ có Kylian Mbappe (83 phút/bàn) và Lionel Messi (85 phút/bàn) đạt hiệu suất làm bàn tốt hơn Rashica trong năm 2019 (tính các cầu thủ không đá tiền đạo cắm). Ngay cả Neymar cũng chỉ có hiệu suất ngang với Rashica, còn Raheem Sterling (127 phút/bàn) thậm chí không bằng tài năng trẻ người Kosovo.
Mùa này, Rashica được HLV Florian Kohfeldt quăng quật ở mọi vị trí trên hàng công từ tiền vệ trái, phải, hộ công cho tới tiền đạo. Nhưng cầu thủ 23 tuổi không bao giờ đá như một trung phong cắm theo phong cách của đồng đội Claudio Pizarro. Rashica rất hợp trong vai trò một mũi nhọn quấy rối và tận dụng triệt để thời cơ băng lên ghi bàn.
Phong độ lên cao của Rashica thu hút sự chú ý của nhiều ông lớn châu Âu. Bremen lập tức treo giá tới 50 triệu euro cho tiền vệ còn hợp đồng tới 2022. Nhưng con số sẽ không làm khó các đội bóng lớn nếu Rashica tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn