Thomas Mueller là bệ phóng cho Lewandowski

Vịnh San
11:36 ngày 01-11-2019
Robert Lewandowski đang bùng nổ dữ dội bất chấp tuổi tác. Ngoài tài năng của tiền đạo người Ba Lan, cần phải nói đến sự hỗ trợ đắc lực từ Thomas Mueller. Dù vị trí chính thức không còn được đảm bảo, song Mueller vẫn tỏa sáng một cách dị thường.
Thomas Mueller là bệ phóng cho Lewandowski

Từ người thừa đến Vua kiến tạo

Nếu nhìn vào con số 14 trận mà Thomas Mueller đã chơi ở mùa giải này, dễ lầm tưởng anh là cầu thủ không thể thiếu trong đội hình Bayern. Thật ra không phải. Ngôi sao người Đức chỉ đá chính 7 trận trong số đó và tổng thời gian thi đấu chỉ là 661 phút, trong khi số phút tối đa có thể chơi là 1.350.

Thành thực mà nói, Mueller đang rơi ra khỏi kế hoạch của HLV Niko Kovac, người đã tuyên bố vào đầu mùa, rằng không thể tích hợp cả Mueller và Philippe Coutinho vào đội hình xuất phát bởi quá rủi ro.

Với một cầu thủ có thâm niên nhất và đang ở mùa thứ 12 khoác áo Bayern, thật khó để chấp nhận sự thật này. Tuy nhiên, thay vì những lời than vãn hoặc phản ứng tiêu cực, Mueller âm thầm chiến đấu và tận dụng triệt để từng phút có mặt trên sân. 

Đó là lý do tất cả sẽ phải ngạc nhiên trước việc Mueller đang dẫn đầu danh sách kiến tạo ở Bayern với 5 lần. Joshua Kimmich hiện chỉ có 3 đường chuyền thành bàn dù chơi tới 1.331 phút. Serge Gnabry đang gây ấn tượng mạnh cũng chỉ có 4, bằng với Coutinho. Tính bình quân, cứ 132 phút Mueller lại thực hiện một pha kiến tạo, tốt hơn nhiều so với Kimmich (443), Gnabry (225) và Coutinho (211). 

Vốn nổi tiếng với khả năng phát hiện không gian, Mueller luôn tìm thấy các khoảng trống và hướng đồng đội vào nơi đó bằng các đường chuyền sắc bén. Không ai khác, chính Robert Lewandowski được hưởng lợi rất nhiều mỗi khi “Kẻ cắp không gian” hiện diện trên sân. Trong số 5 đường kiến tạo của Mueller, có đến 4 dành cho Lewy. 

“Mọi thứ thật dễ dàng khi có Thomas bên cạnh bởi cậu ấy hỗ trợ tôi rất nhiều”, tiền đạo người Ba Lan nói, “Với Thomas, tôi luôn có nhiều khoảng trống và hiếm khi rơi vào tình cảnh bị 2 hay 3 hậu vệ đối phương vây quanh”. Vậy nên theo Lewandowski, “có lẽ chúng tôi nên xuất hiện cùng nhau nhiều hơn”. 

Vì hay hy sinh nên phải chịu thiệt thòi

Bản thân Lewandowski hiểu rõ, tuy Bayern luôn có rất nhiều cầu thủ sáng tạo vẫn không ai hiểu anh, và chấp nhận anh hơn Mueller. Trong những năm qua, Mueller đã hy sinh bản thân để làm nền cho tiền đạo người Ba Lan. Kể từ mùa 2016/17 đến nay, số bàn thắng của Mueller suy giảm mạnh.

Nhưng ngược lại, số kiến tạo lại gia tăng đáng kinh ngạc. Và 39 đường chuyền thành bàn kia (chỉ tính ở Bundesliga), có tới 16 hướng đến Lewy.   

Là một người ham muốn ghi bàn vô độ, Lewandowski luôn tỏ ra bực tức, cáu bẳn nếu không nhận được đường chuyền như mong đợi. Người thường xuyên phải chịu đựng thói xấu đó là Mueller. Nhưng anh ít khi cảm thấy phiền, chỉ tập trung vào trận đấu và tìm kiếm một cơ hội khác, cố gắng giữ cho người đồng đội hạnh phúc.   

Vào thời gian này Mueller vẫn cam kết thực hiện điều đó, dù bản thân anh không hề ổn. Lần đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ đã ghi 187 bàn cho Bayern phải ngồi dự bị 6 trận liên tiếp và đang ngày càng quen với việc chờ đợi và đoán xem khi nào mới được vào sân. “Không ai thích ngồi ngoài cả, nhất là khi tôi đang cảm thấy sung sức hơn bao giờ hết”, ngôi sao 30 tuổi nói. 

Như đêm thứ Ba, tất cả đều thấy Mueller kích động thế nào với bàn thắng ghi được vào lưới Bochum. Sau khi được tung vào sân phút 65, Mueller khiến các pha hãm thành trở nên nguy hiểm hơn. Và đến phút 89, với pha chạy chỗ rồi đệm bóng cận thành tinh tế, anh trở thành người hùng, đưa Bayern tiếp tục hành trình ở Cúp Quốc gia. 

Động lực chiến thắng cùng khát khao cống hiến vẫn còn nguyên trong cầu thủ 30 tuổi. Dĩ nhiên đẳng cấp để mang tới sự khác biệt cũng còn, để anh có thể lên tiếng bất cứ khi nào Bayern cần. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x