Chủ tịch VFF - Trần Quốc Tuấn: 'ĐT nữ Việt Nam rút ra nhiều bài học lớn sau VCK World Cup nữ 2023' 

Nhìn lại hành trình đầy vinh dự và tự hào của ĐT nữ Việt Nam tại VCK World Cup nữ 2023, Chủ tịch VFF - Trần Quốc Tuấn đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Bên cạnh đó, sau những trận đấu đã qua tại World Cup, bóng đá nữ Việt Nam rút ra nhiều bài học lớn để hướng tới mục tiêu trở lại giải đấu cấp độ thế giới này.

Thưa Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, ông đánh giá thế nào về hành trình của ĐT nữ Việt Nam tại VCK World Cup nữ 2023, giải đấu cấp độ thế giới đầu tiên trong lịch sử?

Có thể nói lần đầu tiên tham dự World Cup là vinh dự không chỉ với bóng đá Việt Nam mà còn là của quốc gia. Đây là niềm mơ ước vốn đã đau đáu nhiều năm qua. Và để đạt được mục tiêu này, chúng ta đã có quá trình chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. 8 năm trước, đội tuyển nữ Việt Nam đã mất cơ hội khi thua Thái Lan ở vòng tranh vé vớt diễn ra trên sân Thống Nhất. Kể từ thời điểm đó, bóng đá nữ Việt Nam đã có những đổi mới, đặc biệt trong việc tập trung đào tạo trẻ dài hạn ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Những cầu thủ trong lứa đào tạo này cũng đã hiện diện trong đội hình ĐT nữ Việt Nam. Điều này hứa hẹn về sự ổn định trong quá trình chuyển giao lực lượng.

Về việc tham dự World Cup nữ lần đầu tiên, đó vừa là niềm tự hào nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Như chúng ta có thể thấy, sau 3 trận đấu, bóng đá nữ Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm. Nhìn từ vòng bảng VCK World Cup nữ 2023, chúng ta thấy được sự phát triển hết sức mạnh mẽ của các đội tuyển đến từ châu Phi hay châu Mỹ. Họ có những cầu thủ mạnh về thể hình hay thể lực, bên cạnh quá trình đầu tư bài bản. Vì thế, một số đội tuyển đã tạo nên bất ngờ trong các trận vừa qua, đặc biệt khi đối đầu với các "hạt giống" có thứ hạng cao trên thế giới.

Về phía ĐT nữ Việt Nam, dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng phải thẳng thắn rằng, nỗ lực thi đấu của các cầu thủ chưa thể bù đắp được những thiệt thòi về thể hình, thể lực trong những trận đã qua. Bên cạnh đó, dựa trên những phân tích của HLV trưởng, chúng ta cũng tích luỹ được kinh nghiệm thực chiến quý báu. Điều đáng mừng là tinh thần các cầu thủ được củng cố qua từng trận. Nhìn từ 2 trong 3 trận đấu ở World Cup, ĐT nữ Việt Nam không thua đậm trước Mỹ hay Bồ Đào Nha. Điều đó có được khi các cầu thủ giữ được ý thức kỷ luật trong chiến thuật. Dẫu vậy, có thời điểm vì hưng phấn quá mà đội gặp những sơ hở, dẫn tới bị đói phương khai thác khoảng trống khi chúng ta dồn lên tấn công.

ĐT nữ Việt Nam đã có nhiều trải nghiệm ở World Cup lần đầu trong lịch sử - Ảnh: Vy Cầm  

Nhiều quan điểm cho rằng ĐT nữ Việt Nam nên quan tâm hơn nữa về việc bổ sung các cầu thủ gốc Việt và Việt kiều. Quan điểm của ông thế nào về ý kiến này?

Có thể nói đây là xu thế mang tính quốc tế mà nhiều đội tuyển quốc gia đã áp dụng. Bóng đá Việt Nam cũng đang nghiên cứu, đảm bảo sự cân bằng giữa việc đào tạo ở trong nước và thu hút nguồn nhân tài từ nước ngoài, đặc biệt các cầu thủ có dòng máu Việt Nam. VFF đã mở cơ hội cho tất cả hệ thống bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp, giải trẻ, về việc thu hút các cầu thủ gốc Việt. Nếu cầu thủ Việt kiều, cầu thủ gốc Việt có mong muốn được cống hiến cho ĐTQG thì có thể về thi đấu tại những giải đấu, qua đó dần thích nghi về văn hoá cũng như đáp ứng những điều kiện khác.

Với bóng đá nam, một số cầu thủ Việt kiều đã trở về nước thi đấu tại V.League. VFF luôn cố gắng xúc tiến cho các cầu thủ có nguyện vọng được khoác áo, đóng góp cho ĐTQG, với điều kiện được HLV trưởng tuyển chọn, dựa trên những tiêu chí đáp ứng chuyên môn hay thích nghi văn hoá, thủ tục và đặc biệt là khát khao cống hiến cho đất nước, cho bóng đá Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, World Cup có thể xem là cánh cửa cho nhiều cầu thủ ở các đội tuyển đang phát triển thi đấu ở những môi trường đẳng cấp cao ở nước ngoài. Liệu trong thời gian qua, ĐT nữ Việt Nam có thu hút được sự chú ý của các tuyển trạch viên thế giới?

Các tuyển trạch viên luôn tận dụng những luồng thông tin từ trực tiếp đến gián tiếp để nghiên cứu, phát hiện tài năng, đáp ứng môi trường bóng đá chuyên nghiệp khác nhau. Trong chuyến tập huấn tại châu Âu của ĐT nữ Việt Nam, một số tuyển trạch viên cũng đã theo dõi các tuyển thủ nữ Việt Nam. Trong lực lượng hiện tại, một số tuyển thủ Việt Nam, đặc biệt là những gương mặt trẻ có tiềm năng rất lớn và được nhà tuyển trạch chú ý. Tuy nhiên, để đi đến những thông tin chính thức thì nhà tuyển trạch hay các CLB quan tâm cũng sẽ phải làm việc với những đội bóng chủ quản của Việt Nam.

Về góc độ VFF, một mặt chúng tôi chú ý đến cầu thủ Việt kiều. Mặt khác, chúng tôi cũng kỳ vọng sẽ có nhiều cầu thủ Việt Nam được xuất ngoại. Đặc biệt, nhiều cầu thủ trẻ ra nước ngoài chơi bóng thì thật tốt. Trường hợp của Huỳnh Như là điểm sáng trong việc bóng đá nữ Việt Nam có đại diện ra nước ngoài chơi bóng. Nhưng ở một khía cạnh khác, Huỳnh Như cũng đã 32 tuổi. Việc xuất ngoại vẫn còn là hơi muộn. Hy vọng sau World Cup, các cầu thủ Việt Nam sẽ được chú ý về mặt chuyên môn đến từ các chuyên gia. Mong muốn của VFF là cầu thủ nữ Việt Nam có thể xuất ngoại với bến đỗ là các CLB châu Âu hoặc Nhật Bản. Đây là môi trường lý tưởng để phát triển bóng đá đỉnh cao.

 ĐT nữ Việt Nam rút ra nhiều bài học sau World Cup 2023 - Ảnh: Vy Cầm

Vậy còn việc phát triển nội lực bóng đá nữ Việt Nam, với đỉnh cao là giải VĐQG nữ thì sao, thưa ông?

Việc nâng cao chất lượng cho giải bóng đá nữ vô địch quốc gia đã được chú ý. Ngay từ năm 2015, VFF từng bước đẩy mạnh hệ thống thi đấu bóng đá nữ quốc gia. Sự xuất hiện của giải U16 và U19 nữ Quốc gia đến từ việc VFF cân đối nguồn kinh phí để tổ chức và duy trì. Ngoài ra, VFF cũng rất muốn các đơn vị đồng hành với bóng đá nữ cũng như các giải đấu trẻ. Bởi một mặt, tài năng trẻ quốc gia được phát triển, quan tâm. Thứ hai, các CLB cũng có các lứa trẻ, qua đó phát triển bền vững, tạo nguồn lực nội tại phát triển địa phương thay vì chuyện mua bán cầu thủ. Sự có mặt ở World Cup nữ cũng là một trong những yếu tố kể trên. Chúng ta hàng năm cũng đầu tư nhiều cho bóng đá nữ, từ U16 đến U19. Trước khi tham dự các giải quốc tế, các ĐT nữ đều được đi tập huấn nước ngoài.

Ngoài giải VĐQG, VFF cũng nỗ lực tổ chức thêm cúp Quốc gia để các đội có thêm sự cọ xát, mở rộng số trận dấu trong một năm cho các CLB. VFF cũng rất mong các địa phương hoạch định bóng đá nữ như một môn trọng điểm. Chúng ta cần có nhiều phương án để làm sao tăng số lượng trận đấu, mở rộng đầu tư cho các đội đi tập huấn trước sự kiện lớn để các cầu thủ tích lũy về mặt kinh nghiệm cũng như tự nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Vừa qua, chúng ta đã có một chuỗi thành công ở khu vực. Nếu không có sự nỗ lực, ĐT nữ Việt Nam không thể giữ được ngôi hậu xuyên suốt thời gian qua và cũng không thể giành vé dự VCK World Cup nữ 2023. Giờ đây, sau khi đã đạt được, bóng đá nữ Việt Nam cần có giải pháp nghiên cứu để ổn định, duy trì và xa hơn là phát triển.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x