Kante: 'Đôi lúc, cũng tốt khi… dính chấn thương'

MINH HUY
08:59 ngày 13-11-2019
Trên L’Equipe, N’Golo Kante vừa có nhiều chia sẻ chân thành. Anh nói về phong độ tại Chelsea, về việc anh trở thành cầu thủ đáng yêu nhất trong mắt các CĐV ở ĐT Pháp. Đặc biệt, tiền vệ này đã chia sẻ những cảm nghĩ rất khác biệt về điều mà nhiều cầu thủ lo ngại, đó là dính chấn thương.
Kante: 'Đôi lúc, cũng tốt khi… dính chấn thương'

- L’Equipe: Chào N’Golo, anh thấy thế nào khi trở lại Chelsea sau chấn thương?

- N’Golo Kante: Tôi rất hạnh phúc vì tôi đã phải làm việc nhiều để trở lại. Cuối mùa trước, tôi dính chấn thương đầu gối, thậm chí tưởng lỡ trận chung kết Europa League với Arsenal. Rồi sau đó tôi cố gắng tập luyện để có thể thi đấu hồi đầu mùa này nhưng thêm chấn thương mắt cá khiến tôi phải nghỉ dưỡng thương dài ngày. Giờ thì tôi hy vọng mọi lo lắng đã ở lại phía sau và tôi tiếp tục chơi bóng.

- Thời gian ấy có giúp anh hiểu hơn về thể trạng của mình?

- Tất nhiên rồi. Có thể lúc còn trẻ, tôi vẫn thi đấu ngay cả khi có vấn đề về thể lực. Tôi luôn cố gắng để được ra sân trong mọi hoàn cảnh. Bây giờ, tôi cần phải chú ý nhiều hơn đến việc phục hồi, chăm sóc cho những lo lắng nhỏ nhặt của mình bởi vì theo thời gian, chúng có thể tạo thành những vấn đề lớn hơn.​​​​​

- Anh xử lý ra sao khi không được ra sân?​​​

- Tôi dính nhiều chấn thương trong sự nghiệp. Đó là những điều phải giải quyết khi chúng ập đến. Đôi khi thật kỳ quặc nếu phải xem các trận đấu trên khán đài hoặc qua tivi. Càng căng thẳng hơn khi phải đối diện với nguy cơ vắng mặt dài ngày vì bản thân chúng ta không thể lường trước hết được mọi điều. Rất may là khi vắng tôi, các đồng đội ở Chelsea đã làm rất tốt với sự khởi đầu mùa giải mới ấn tượng.


- Khi điều trị chấn thương, anh làm gì để giải khuây?​​​​​​

- Ồ, tôi không nghĩ chấn thương đè nặng lên cuộc sống hàng ngày của mình. Tôi ý thức rằng mình không thể thi đấu và tôi phải chấp nhận điều đó. Vì thế, tôi rất vui khi chuẩn bị tất cả để trở lại và tự chăm sóc bản thân theo cách tốt nhất. Đôi khi chấn thương cũng giúp tôi tập trung và suy nghĩ lại những thứ mà tôi có thể làm tốt hơn khi bình phục.

- Nghĩa là trong rủi có may?

- Thực ra đó là một bước lùi trong sự nghiệp. Nhưng khi thi đấu, chúng tôi không có nhiều thời gian cho gia đình, ít gặp gỡ người thân bạn bè. Chấn thương thì cũng tốt (cười). Sau tất cả, bóng đá là công việc, là đam mê, là chơi để giúp đỡ đội bóng của mình

- Khi nào anh nhận ra mình trở thành “con cưng của CĐV Pháp”?

- Ồ không, tôi không phải là con cưng của người Pháp. Đúng là World Cup trở thành khoảnh khắc tuyệt diệu. Tôi nghĩ mọi người đã biết được chất lượng và giá trị của toàn đội chúng tôi. Các bạn có thể thấy được sự đồng điệu giữa chúng tôi. Đó là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời của toàn đội. Nhưng về cơ bản, tôi không thấy mình là con cưng của NHM Pháp đâu. Tôi sống cuộc đời mình và cống hiến tất cả cho Les Bleus để phục vụ màu cờ sắc áo của ĐT Pháp.

- Anh có từng nghĩ mình sẽ đạt được những thành tích như bây giờ không?

- Thật bất ngờ, giống như tất cả sự nghiệp của tôi vậy. Những thứ tôi có không phải là một giấc mơ đã trở thành hiện thực, mà là thành quả của rất nhiều công sức bỏ ra bên cạnh sự giúp sức của các HLV. Tôi nhận ra rằng tất cả điều đó là đỉnh cao của sự hy sinh.

- Đâu là bí quyết để anh không bao giờ xuất hiện với bộ mặt khó chịu, luôn tươi cười?

-  Tất cả đều có thể xảy ra với tôi, cũng như mọi người: nổi điên, buồn bã, chấp nhận mọi thứ hay không. Tôi cố gắng sống theo cách tốt nhất có thể, một cách đẹp đẽ.

- Nhưng anh sẽ trao mọi thứ của mình…

- Trước khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tôi đã sống một cuộc sống giống như hầu hết mọi người. Tôi ngưỡng mộ bóng đá và các cầu thủ bóng đá như một khán giả. Bây giờ, khi mọi người xem tôi như một ngôi sao, tôi biết những gì họ nghĩ. Và để khiến mọi người vui vẻ, thì phải luôn luôn sống tốt.

- Tại sao anh gia hạn hợp đồng với Chelsea đến năm 2023?

- Vì tôi rất hạnh phúc tại London và Chelsea đã cho tôi một tương lai tươi đẹp.

- Cảm ơn anh và chúc anh luôn thành công!

 

 

Matuidi dính chấn thương, Guendouzi được gọi bổ sung
Do dính chấn thương trong trận Juventus thắng Milan hồi cuối tuần trước, tiền vệ Blaise Matuidi buộc phải vắng mặt ở ĐT Pháp. Theo đó, Matuidi được phép ở lại Juventus điều trị chấn thương. Để thay thế tiền vệ 32 tuổi này, HLV Didier Deschamps đã triệu tập bổ sung Matteo Guendouzi của Arsenal. Cầu thủ 20 tuổi này đã thế chỗ Paul Pogba ở đợt triệu tập hồi tháng 9/2019. 

Mbappe có thể dự Olympic 2020
Từ hồi Hè vừa qua, tiền đạo Kylian Mbappe đã hé lộ mong muốn được tham dự Thế vận hội mùa Hè 2020 sẽ diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản) từ ngày 24/7-9/8. Nhiều người cho rằng như vậy sẽ quá tải với chân sút 20 tuổi này khi trước đó anh sẽ tranh tài ở EURO 2020 cùng ĐT Pháp từ ngày 12/6 đến 12/7. Tuy nhiên, HLV Didier Deschamps nhấn mạnh rằng Mbappe hoàn toàn có thể đến Nhật Bản cùng đội Olympic Pháp nếu PSG đồng ý nhả anh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x