Vì sao châu Âu không dành cho những hậu bối của Wenger?

Minh Huy
09:15 ngày 13-05-2020
Zinedine Zidane hiện là HLV người Pháp duy nhất tại 4 giải vô địch hàng đầu, gồm Premier League, La Liga, Serie A và Bundesliga. Dù Pháp vô địch World Cup, dù Pháp là lò xuất khẩu cầu thủ số một thì trong mảng HLV, họ lại tụt hậu khá xa so với các nền bóng đá khác ở châu Âu…
Vì sao châu Âu không dành cho những hậu bối của Wenger?

Bị ghẻ lạnh ở chính quê nhà…

Từng đưa ĐT Pháp lọt vào chung kết World Cup 2006, nhưng kể từ sau khi chia tay ĐTQG mùa Hè 2010, Raymond Domenech không nhận được bất cứ lời đề nghị nào từ một đội bóng nước ngoài.

Từng thành công tại Bordeaux với cú đúp VĐQG và Cúp Liên đoàn mùa 2008/09, dẫn dắt ĐT Pháp rồi PSG 3 mùa với vô số danh hiệu, nhưng Laurent Blanc vẫn rơi vào cảnh thất nghiệp từ năm 2016 đến giờ. Liệu khi chia tay ĐT Pháp, Didier Deschamps có “mất giá thê thảm” như hai người đồng nghiệp? “Rất khó có thể lý giải điều này. Trường hợp của Blanc giống như kiểu trước kia ông ấy chưa từng làm gì, chưa từng đạt được thành tựu nào vậy”, Jean-Pierre Bernes, cựu cố vấn của Blanc ngạc nhiên cho biết.

Trên thực tế, ngay tại Ligue 1 bây giờ, các CLB lớn vẫn tin dùng HLV người nước ngoài, chứ không phải những chiến lược gia bản địa từng khẳng định được tài dẫn dắt và đang thất nghiệp như Blanc, Domenech. Unai Emery (Tây Ban Nha) rồi Thomas Tuchel (Đức) tại PSG; Sylvinho (Brazil) hồi đầu mùa ở Lyon; Andre Villas-Boas (Bồ Đào Nha) tại Marseille; Leonardo Jardim (Bồ Đào Nha) rồi Robert Moreno (Tây Ban Nha) ở Monaco; Paulo Sousa (Bồ Đào Nha) ở Bordeaux…

HLV Ismael (Lask Linz)

Mọi thứ đều có chu kỳ hưng thịnh, nhưng xu hướng này không xuất hiện với HLV Pháp. Cả trong quá khứ lẫn hiện tại, HLV Pháp vẫn mờ nhạt tại châu Âu bất luận một vài thành công riêng lẻ của những Arsene Wenger, Gerard Houllier, Raynald Denoueix, Jean Tigana, Luis Fernandez, Claude Puel, Rudi Garcia hay Zidane.

“Các CLB Pháp muốn làm cách mạng và thường muốn mời một nhà cầm quân nước ngoài, đặc biệt các HLV Bồ Đào Nha. Trong khi đó, các CLB nước ngoài cũng không còn ưa chuộng các chiến lược gia người Pháp. Tuy không phải tất cả, nhưng đó là sự thực”, HLV Rene Girard từng vô địch Pháp 2011/12 cùng Montpellier chia sẻ.

Không đất dụng võ ở châu Âu, vì sao?

Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến việc HLV Pháp không được trọng dụng ở 4 giải VĐQG hàng đầu châu Âu? HLV Italia giàu chiến thuật, HLV Đức giỏi truyền lửa, HLV Tây Ban Nha nâng tầm kỹ thuật, ngay cả HLV BĐN cũng được tiếng giỏi ngoại ngữ và linh hoạt. Còn HLV Pháp chẳng có một đặc tính nào nổi trội. “HLV Pháp cứ mỗi thứ biết một chút, không hẳn là một nhà sư phạm, cũng chẳng phải một chuyên gia đào tạo.

Kiểu HLV cứ lờ nhờ không cá tính thì rất ít được trọng dụng”, HLV Girard nhấn mạnh. Khoảnh khắc huy hoàng nhất của bóng đá Pháp tại châu Âu gần nhất lại do một nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mang lại. Ông là Jardim, người đưa Monaco vào bán kết Champions League 2017/18 và chịu thất bại chung cuộc 1-4 trước Juventus. Nói HLV Pháp kém tài cũng chẳng sai.

HLV lamouchi (Nottingham)

Nhưng ngoài ra, họ còn nhiều điểm yếu cố hữu làm cản trở công việc. Đầu tiên là ngoại ngữ kém. Rào cản ngôn ngữ cũng như khả năng thích nghi thấp đã lấy đi rất nhiều cơ hội làm việc tại nước ngoài của HLV Pháp. Houllier nói tiếng Anh cực tốt. Wenger từng sang Anh học ngôn ngữ bản địa trước tuổi 30. Fernandez sử dụng tiếng Tây Ban Nha hoàn hảo.

Zidane nói tiếng Tây Ban Nha như tiếng Pháp. Trước khi dẫn dắt Roma, Garcia học tiếng Italia từ khi còn làm việc tại Lille. Denoueix cũng lăn lộn với các khóa học tiếng Tây Ban Nha trước khi sang Sociedad làm việc… Ngoài những tên tuổi kể trên, thì người Pháp nói chung và các HLV nói riêng đều không thích học ngoại ngữ. 

Thứ hai là mạng lưới kết nối rất yếu. Hầu hết HLV Pháp muốn làm việc tại nước ngoài đều tự mình tìm kiếm cơ hội mà không có sự hỗ trợ từ các siêu cò. “Sự lựa chọn HLV ngày nay ngoài chuyên môn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Tuy nhiên, đều cần thiết là chúng ta không có những siêu cò đủ khả năng thâm nhập vào những đội bóng lớn như Real, Man City, Liverpool… Và đôi khi, quyết định chọn HLV lại từ những ông chủ không hiểu biết nhiều về bóng đá”, Bernes nhấn mạnh.

Và thứ ba là việc đào tạo HLV tại Pháp không chú trọng xuất khẩu trong khi người BĐN có hẳn chiến lược xuất khẩu HLV ra nước ngoài. Điều này người Pháp phải học hỏi người Bồ rất nhiều. Những chiến dịch quảng cáo, sử dụng mạng xã hội, tổ chức các sự kiện với nhà tài trợ, video, clip phỏng vấn các HLV Bồ Đào Nha được dịch ra nhiều thứ tiếng, giới thiệu qua nhiều văn phòng tại nước ngoài… Đó là cả một hành trình rất khoa học, hiệu quả.

5 Là số HLV người Pháp nhiều nhất dẫn dắt CLB tại 4 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Anh, Đức, Italia và Tây Ban Nha) của 1 năm (chỉ tính 25 năm gần đây). Điều này từng xảy ra vào các năm 2003, 2004, 2016 và 2017. Hai năm gần nhất chỉ có Zinedine Zidane (Real).

20 Hiện tại có khoảng 20 HLV Pháp đang làm việc bên ngoài biên giới mảnh đất hình lục lăng. Trong số họ chỉ có 3 đang làm việc tại châu Âu, đó là Zidane tại La Liga, Valerien Ismael tại LASK Linz (Áo) và Sabri Lamouchi tại Nottingham Forest (hạng Ba Anh). Số còn lại có 2 tại MLS (Thierry Henry, Yoann Damet), 13 người dẫn dắt các ĐT châu Phi, 1 làm việc tại Australia (Erick Mombaerts), 1 người làm HLV trưởng ĐT Saudi Arabia và 1 dẫn dắt một CLB Trung Quốc ở châu Á.

Domenech từng cố gắng thay đổi xu thế
Khi còn làm HLV trưởng ĐT Pháp giai đoạn 2004-2010, Domenech từng yêu cầu các Tổng thống Pháp đưa khuyến khích các nhà cầm quân nước này ra nước ngoài hành nghề với tư cách là đại sứ bóng đá của mảnh đất hình lục lăng. “Tôi rất muốn một nhân vật quan trọng thúc đẩy xu thế này. Nhưng không ai trong số họ thực hiện theo. Và hậu quả thế nào thì bây giờ các bạn đã biết rồi đấy,” Domenech than thở.

XEM THÊM

Vì sao Mbappe giành giải vua phá lưới Ligue 1 dù không ghi nhiều bàn hơn tiền đạo Monaco?

Sự thật đằng sau vụ Neymar trả đũa Haaland ở Champions League được hé lộ

Mẹ Neymar gây sốc khi cặp kè với 'phi công' mê Real kém con trai 6 tuổi

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x