Ở mùa giải 2019/20, Barcelona gần như để cho Real Madrid truất ngôi tại La Liga. Vào lúc 02h00 rạng sáng mai (17/7), nếu Real giành chiến thắng trước Villarreal, họ sẽ yên tâm trở thành nhà vô địch mới của Tây Ban Nha mà chẳng cần để ý tới kết quả trận đấu cùng giờ giữa Barcelona và Osasuna.
Tất nhiên, Barca vẫn còn mặt trận Champions League để kỳ vọng tránh khỏi 1 mùa giải tay trắng. Tuy thế, việc họ có thể vượt qua Napoli sau khi để hòa 1-1 ở trận lượt đi trên đất Italia hay không thì mọi thứ vẫn phải chờ.
Nhưng ngay từ bây giờ, Barca cần tính xem nên làm sao để không phải rơi vào tình trạng khủng hoảng lớp kế cận khi dàn sao trong đội đang dần bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp. Real Madrid có vẻ là 1 ví dụ tốt cho chính đại kình địch.
Trong vài mùa giải gần đây, Real đã chi ra rất nhiều tiền để mang vê những cầu thủ có tuổi đời còn khá trẻ như Eder Militao (20), Luka Jovic (21), Brahim Diaz (20), Rodrygo (19), Andriy Lunin (20), Vinícius Junior (20), Takefusa Kubo (18), Martin Odegaard (20), Dani Ceballos (22)... Trong số này, Militao từng bước gây ấn tượng với HLV Zinedine Zidane, Rodrygo và Vinicius biết cách tỏa sáng khi được trao cơ hội còn Kubo đang thi đấu cực hay tại Mallorca và tương tự đó là Odegaard ở Real Sociedad. Với lớp kế cận tốt thế này, Real rõ ràng hướng tới mục tiêu không phải chi tiền mua ngôi sao như đã thực hiện trong nhiều năm qua.
Thật ra Barca cũng âm thầm mang về các cầu thủ trẻ chất lượng như Francisco Trincao (20 tuổi), Matheus Fernandes (22) và Pedri (17) rồi trước đó có Jean-Clair Todibo (20), Moussa Wagué (21). Bên cạnh đó, Barca còn cố gắng theo đuổi Lautaro Martinez (22) từ Inter Milan dù cho mọi thứ đang rất khó khăn từ tiền chuyển nhượng, đàm phán...
Viễn cảnh Trincao, Fernandes, Pedri đá cặp với các thành viên trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB như Ansu Fati (17), Riqui Puig (20) và Ronald Araujo (21), Álex Collado (21)... cũng đang mang lại những hi vọng nhất định cho CĐV. Nếu thành công, độ tuổi trung bình của đội hình Barca sẽ được giảm xuống đáng kể. Hiện tại, độ tuổi trung bình của nhà ĐKVĐ La Liga đang là 28,73.
Tính ra, tổng số tuổi của "tứ trụ" gồm Lionel Messi (33), Gerard Pique (32), Luis Suarez (32) và Sergio Busquets (31) đang là 128. Vấn đề nằm ở chỗ, những Fati, Puig, Araujo, Fernandes, Tricao... liệu có thể chen chân vào đội hình chính hay không thì phụ thuộc vào khả năng của chính các cầu thủ này.
Hãy cứ nhìn Carles Perez thì rõ. Cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha này từng được đánh giá rất cao nhưng chỉ được dùng có hơn 600 phút trong giai đoạn còn gắn bó với Barca ở giai đoạn 1 mùa giải 2019/20. Sau đó, anh bị bán sang Roma. Tại đây, Perez chơi hay đến nỗi Roma lập tức chi ra 11 triệu euro để mua đứt anh.
Còn người ở lại như Fati, Puig hay Collado? Chỉ có Fati là được trao nhiều cơ hội với 1.187 phút thi đấu trên mọi đấu trường. Còn lại, Collado mới có 5 phút được dùng ở đội một, Puig khá hơn với 409 phút. Hay Wagué và Todibo bây giờ thi đang được cho Schalke và Nice mượn nhưng dù họ có chơi tốt tới đâu thì cũng chẳng còn cơ hội ở lại Nou Camp.
Rõ ràng vì nhiều lý do mà những cầu thủ này không được sử dụng, bao gồm cả việc còn quá nhiều anh cả trong đội và vì thành tích. Đã tới lúc, Barca nên tin tưởng hơn vào lớp trẻ thay vì cứ mãi đặt niềm tin vào các cựu binh. Họ đã có tuổi, tham vọng và sự quyết tâm cũng chẳng còn như xưa.
Do đó, Barca dù muốn dù không, họ cũng phải có sự thay đổi nhất định về mặt tư tưởng, tâm lý cũng như có thể chấp nhận một vài mùa giải không danh hiệu để làm mới chính mình.
XEM THÊM
Messi hay Benzema là ông vua đích thực ở La Liga mùa này?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn