Barca vẫn sẽ thống trị La Liga

Hồ Đắc
13:52 ngày 14-08-2019
Barca là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch La Liga 2019/20. Điều đó cũng dễ hiểu, khi đội hình của đội bóng xứ Catalunya vẫn duy trì được sự ổn định sau 2 mùa giải liên tiếp vô địch, lại được tăng cường những ngôi sao chất lượng như Griezmann, De Jong…
Barca vẫn thống trị La Liga
2 mùa bóng gần đây, La Liga là mảnh trời riêng của Barca. Đội bóng xứ Catalunya quá vượt trội, khiến phần còn lại của giải đấu luôn phải oằn mình dưới ách thống trị của họ. Ở mùa 2017/18, Barca đăng quang với 14 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2. Ở mùa giải trước, thầy trò HLV Ernesto Valverde bảo vệ thành công ngôi vô địch với khoảng cách 11 điểm so với đội á quân.

Trước thềm mùa giải 2019/20, Barca vẫn được giới chuyên môn đánh giá là đội có nhiều khả năng giành chức vô địch nhất. Nou Camp hiện quy tụ quá nhiều ngôi sao đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, trong đó nổi bật nhất vẫn là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử La Liga - tiền đạo Lionel Messi.

Quan trọng hơn, trái với sự xáo trộn của các đối thủ đua tranh như Real Madrid hay Atletico, đội hình của đội bóng xứ Catalunya có sự ổn định cao.

Chính nhờ duy trì được sự ổn định về lối chơi, Barca đã tạo được cho mình một bản sắc riêng giống như nhận xét của HLV Diego Simeone của Atletico cách đây không lâu. Suốt hơn 1 thập kỷ qua, từ thời Pep Guardiola cho đến Luis Enrique và bây giờ là Ernesto Valverde…, đội bóng xứ Catalunya gần như vẫn trung thành tuyệt đối với sơ đồ chiến thuật 4-3-3, với lối chơi tấn công tổng lực và đặc biệt chú trọng đến việc giành quyền kiểm soát bóng.

Quan trọng là Barca không ngủ quên trong chiến thắng. Họ luôn tìm cách làm mới mình bằng những cuộc cách mạng nhân sự trong các kỳ chuyển nhượng. Bằng chứng là dù đội hình đang ổn định, nhưng Barca vẫn chi tới hơn 250 triệu euro để tăng cường lực lượng trong mùa Hè 2019. Có thể khẳng định, đội hình của đội bóng xứ Catalunya hiện rất có chiều sâu với sự xuất hiện của các tân binh như Antoine Griezmann, Frenkie de Jong hay Junior Firpo, Neto…


Xét về mặt lý thuyết, đội hình của Barca ở mùa này thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với mùa giải trước. Đặc biệt, sức mạnh tấn công của đội bóng xứ Catalunya sẽ trở nên đáng sợ hơn rất nhiều với sự xuất hiện của tiền đạo lợi hại Griezmann cũng như tiền vệ có khả năng tổ chức và kiến tạo xuất sắc De Jong. Đó là yếu tố quan trọng khiến các nhà cái vẫn xem Barca là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch La Liga 2019/20.

Từ khi Neymar rời Nou Camp trong mùa Hè năm 2017 để gia nhập PSG dẫn đến sự tan rã của bộ ba M-S-N (Messi - Suarez - Neymar), Barca khá bất ổn trong lối chơi tấn công, đặc biệt ở vị trí tiền đạo lệch trái. Thậm chí ở mùa trước, HLV Valverde phải luân phiên sử dụng 3 cầu thủ gồm Ousmane Dembele, Philippe Coutinho và Malcom để lấp vào khoảng trống do Neymar để lại, tuy nhiên sự hiệu quả là không cao và đó là lý do khiến lối chơi tấn công của Barca vẫn luôn phải phụ thuộc rất nhiều vào Messi.

Sự xuất hiện của Griezmann tạo cho Barca “tam tấu” rất đáng sợ, đủ khả năng giúp họ tiếp tục thống trị La Liga mùa giải 2019/20. Chắc chắn không hàng thủ nào muốn đối mặt với hàng công được tạo thành bởi Messi, Suarez và tân binh mới chuyển đến từ Atletico. Xin nhấn mạnh rằng, trong Top 5 các chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử La Liga còn đang thi đấu, cả 3 tiền đạo chủ lực của Barca đều góp mặt với Messi (419 bàn), Griezmann (133) và Suarez (130).

GÓC CHIẾN THUẬT
Ở mùa 2019/20, Barca nhiều khả năng vẫn sẽ đá với sơ đồ quen thuộc 4-3-3 như ở mấy năm gần đây. Vị trí tiền đạo lệch trái, vốn không ổn định ở mùa trước, nhiều khả năng sẽ được lấp đầy nhờ sự xuất hiện của tân binh Griezmann. Bộ ba tấn công Griezmann-Suarez-Messi sẽ như hổ thêm cánh, khi nhận được sự hỗ trợ tích cực từ tuyến giữa với luồng gió mới là sự xuất hiện của tiền vệ được đánh giá rất cao De Jong.


CHUYỂN NHƯỢNG HÈ 2019
Barca đã có sự bổ sung lực lượng đồng đều ở cả 3 tuyến trong mùa Hè 2019. Đặc biệt, lối chơi tấn công của họ ở mùa này hứa hẹn sẽ đáng sợ hơn rất nhiều với sự xuất hiện của tiền đạo Griezmann cũng như tiền vệ có khả năng kiến tạo rất tốt De Jong, bên cạnh các “ma cũ” như Suarez, Messi...

Khởi động nhẹ nhàng
Lịch 5 vòng đầu của Barca khá dễ thở, dù họ phải đá 3 trận trên sân khách. 2 trong 5 trận đấu của họ chỉ đơn giản là màn đối đầu trước các đội bóng mới thăng hạng. Đối thủ khó chịu nhất của thầy trò HLV Valverde là Valencia. 



HỒ SƠ ỨNG VIÊN
Tên đầy đủ: Futbol Club Barcelona
Biệt danh: Barca, Blaugrana
Năm thành lập: 1899
SVĐ: Nou Camp (99.354 chỗ)
Thành tích: 26 lần VĐQG, 30 Cúp Nhà Vua, 13 Siêu Cúp Tây Ban Nha, 2 Copa de la Liga, 5 Cúp C1/Champions League (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15). 4 Cúp C2, 5 Siêu Cúp châu Âu, 3 FIFA Club World Cup.

Thành tích 10 năm

HLV TRƯỞNG
Tên đầy đủ: Ernesto Valverde Tejedor
Ngày sinh: 09/02/1964 (55 tuổi)
Nơi sinh: Viandar de la Vera, Tây Ban Nha
Sự nghiệp HLV: Bilbao (2002-2003; 2003-2005 ; 2013-2017), Espanyol (2006-08), Olympiakos (2008-09), Villarreal (2009-10), Olympiakos (2010-12), Valencia (2012-13), Barcelona (2017-nay).


Valverde vẫn chưa được các CĐV tin tưởng hoàn toàn. Nhất là sau khi Barca liên tục bị loại khỏi Champions League sau những cú ngược dòng khó tin của đối thủ. Nhưng thành tích vô địch La Liga 2 mùa liên tiếp là không thể coi thường. Ngoài ra, Valverde có lợi thế là ông rất được lòng Messi. 

NGÔI SAO SÁNG NHẤT - LIONEL MESSI


Không có gì phải nghi ngờ hay tranh cãi trong trường hợp này. Ở tuổi 32, Messi vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Anh vẫn là đầu tàu, là nguồn cảm hứng, là người ghi bàn và kiến tạo hàng đầu của đội bóng. Nhưng Messi, ở một khía cạnh nào đó, cũng chính là vấn đề của Barca. Nếu anh chơi không tốt, hoặc vắng mặt, Barca sẽ gặp rắc rối lớn.

CHUYÊN GIA NHẬN ĐỊNH GUILLEM BALAGUÉ  (Sky Sports) 


Barca đã có những sự tăng cường rất chất lượng, theo kiểu “gãi đúng chỗ ngứa”, trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Đặc biệt là sự có mặt của Frenkie de Jong. Nếu Barca mà đưa được Neymar trở lại nữa, thì tôi nghĩ là các đối thủ ở La Liga không có cửa để cạnh tranh với họ. Câu hỏi chỉ còn là liệu họ có thể thành công ở Champions League hay không mà thôi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • De Jong, người sinh ra là để chơi cho Barcelona De Jong sinh ra để đá cho Barcelona

    Griezmann là bản hợp đồng đắt nhất của Barca mùa Hè này. Nhưng sẽ không quá nếu nói De Jong mới là người nâng tầm lối chơi của đội chủ sân Nou Camp. Đó là một tiền vệ đáng tin cậy, cầm bóng tốt, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời và “sinh ra là để chơi cho Barca”, như lời tuyển trạch viên Pepe Serer nhận xét…

  • Barca, Real và Atletico gia cố hàng thủ: Chân có cứng, đá mới mềm Barca, Real và Atletico gia cố hàng thủ: Chân có cứng, đá mới mềm

    Có một nét mới trong phiên “chợ Hè” 2019 ở La Liga. Đó là sự tích cực mua hậu vệ của 3 đội lớn Barca, Real và Atletico. 3 gã khổng lồ này có vẻ như không muốn bị mang tiếng phải đứng trên đôi chân làm bằng đất sét.

  • La Liga & 'những cục nợ dát vàng' La Liga & 'những cục nợ dát vàng'

    La Liga có thể không nhiều tiền bằng Premier League, nhưng nói về độ chịu chơi, họ ăn đứt người Anh. Chỉ cần nhìn vào băng ghế dự bị của Barca hay Real có thể thấy điều đó, với những… “cục nợ dát vàng”.

  • Nuôi kỳ vọng từ mùa Hè bạc tỷ La Liga nuôi kỳ vọng từ mùa Hè bạc tỷ

    La Liga đang trải qua một mùa Hè sôi động. Thị trường chuyển nhượng ở Tây Ban Nha vẫn chưa đóng cửa, nhưng 20 đội bóng xứ sở bò tót đã xác lập kỷ lục mới với 1,206 tỷ euro đổ vào mua sắm. Và mùa Hè bạc tỷ này cũng hứa hẹn một mùa giải 2019/20 đầy hấp dẫn.

  • Real mất lái vì sự mù quáng của 'thuyền trưởng' Zidane? Real mất lái vì sự mù quáng của 'thuyền trưởng' Zidane?

    Chỉ còn 3 ngày nữa, Real Madrid sẽ bước vào trận mở màn La Liga với Celta Vigo. Tuy nhiên cho đến lúc này, HLV Zinedine Zidane vẫn đang có một mớ bòng bong chưa thể giải quyết nổi chỉ vì sự cố chấp của ông.

  • Tân binh 35 triệu euro của Barca nghỉ thi đấu 2 tháng Tân binh 35 triệu euro của Barca nghỉ thi đấu 2 tháng

    Do bị trẹo cổ tay, thủ môn tân binh Neto của Barcelona vừa phải tiến hành phẫu thuật và sẽ cần khoảng thời gian 2 tháng để hồi phục.

  • HLV Zidane sắp từ chức vì Real không giành được Pogba HLV Zidane sắp từ chức vì Real không giành được Pogba

    Do Real Madrid đang bất lực trong việc đưa tiền vệ Paul Pogba của Man United về Bernabeu, HLV Zinedine Zidane của họ đang cân nhắc nghiêm túc khả năng từ chức.

  • Lăng kính: Lần này Zidane không phải Messiah Lăng kính: Lần này Zidane không phải Messiah

    Lần trở lại Santiago Bernabeu này, Zinedine Zidane dường như không còn là Messiah của Real Madrid và những người hâm mộ đội bóng này.

  • Giới thiệu Real mùa 2019/20: Thêm một lần đau Giới thiệu Real mùa 2019/20: Thêm một lần đau

    Real Madrid đã đưa về rất nhiều tân binh ở phiên chợ hè 2019 với hi vọng tìm lại những gì đã mất. Thế nhưng, với những gì đang diễn ra, Los Blancos có lẽ chưa thể vội vàng hái quả ngọt.

  • Ở Real, người ta không cần bản sắc! Ở Real, người ta không cần bản sắc!

    Nên hiểu sao, khi HLV Diego Simeone của Atletico Madrid nói Real Madrid “không có bản sắc”? Có thể dùng ngay cái nội dung mà Simeone bình luận, để khẳng định: đấy chính là... bản sắc của CLB Real Madrid?

  • Real Madrid: Cách mạng là cách mạng nào? Real Madrid: Cách mạng là cách mạng nào?

    Real Madrid luôn được cho rằng đang cải tổ lực lượng để phục hận cho mùa bóng thảm hại 2018/19. Tuy nhiên, thực sự không hề có một cuộc cách mạng nào tại Bernabeu. Ngược lại, HLV Zinedine Zidane đang tìm mọi cách để kéo lùi Real trở về thời điểm như lúc ông rời CLB cách đây 1 năm, mùa bóng thành công 2017/18!

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x