Barcelona: Abidal làm giám đốc mà giỏi được... mới lạ!

Kinh Thi Kinh Thi
09:45 ngày 07-02-2020
Ngay lần đầu tham dự World Cup, Lionel Messi đã là cái gai trong nội bộ ĐT Argentina. Ngôi sao Juan Riquelme cùng các cầu thủ đàn anh trong đội như Juan Pablo Sorin, Roberto Ayala, Pablo Aimar không muốn HLV Jose Pekerman để Messi ra sân tại World Cup 2006, trước tiên chỉ vì “thằng nhóc quá dễ ghét”.
Barcelona: Abidal làm giám đốc mà giỏi được... mới lạ!

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga

Chính Messi sau này thừa nhận điều ấy, nhưng giải thích rằng đấy là do tính tình, do anh ít nói và cũng chẳng khéo nói chuyện.

Chẳng phải ngẫu nhiên rút cuộc Messi chẳng bao giờ thành công ở ĐT Argentina (anh đã khoác áo đến 138 lần). Cũng không ít lần Messi tỏ rõ: đáng lẽ anh không nên nói. Tuyên bố chia tay ĐTQG (nhưng không làm), hoặc phát biểu rằng giải Copa America đã bị dàn xếp, chỉ là vài ví dụ cho thấy cách nói của Messi không được thông minh như cách anh chơi bóng.

Câu chuyện “điên rồ” trong nội bộ Barcelona vừa qua cũng vậy. Bất kể là đúng hoặc sai, tóm lại Barcelona nói chung hoặc Messi nói riêng được gì, khi anh phản pháo Giám đốc thể thao Eric Abidal... trên Instagram? Sao họ không tranh cãi quyết liệt với nhau - như những người đàn ông hoặc như các thành viên có tâm huyết với đội bóng - khi họp nội bộ?

Messi thiên tài nhưng không giỏi đối nhân xử thế

Dù sao đi nữa, Messi trước sau chỉ là... Messi. Anh chẳng đại diện cho ai. Abidal lại khác. Ông là... Barcelona. Bởi cái chức danh Giám đốc thể thao của Abidal đi liền với Barcelona. Vẫn câu hỏi cũ: bất kể Abidal nói đúng hay sai, tóm lại Barcelona được gì với cái nội dung mà Abidal nói với báo chí?

Toàn bộ giá trị của Messi nằm ở tài chơi bóng. Vậy nên, dù anh có nói sai, đấy cũng chẳng bao giờ là điều quan trọng. Abidal lại khác. Đã vậy, cơn khủng hoảng nội bộ ở Barcelona xuất phát từ việc Abidal nói trước. Ông là người chịu trách nhiệm lớn nhất trong câu chuyện điên rồ hiện thời.

Người ta (khắp thế giới) hâm mộ Barcelona là vì cách chơi đẹp mắt của họ, trên sân cỏ. Cũng có nguyên nhân từ vài đặc điểm độc đáo, liên quan đến lịch sử, của Barcelona. Đấy là biểu tượng chống lại ách độc tài Franco chẳng hạn. Cũng có thể, người ta hâm mộ Barcelona vì hâm mộ Johan Cruyff, Romario, Ronaldinho qua các thời kỳ, rồi đến Xavi, Iniesta, và tất nhiên là vì Messi nữa. Chứ chẳng ai hâm mộ Barcelona bởi các phát biểu của giới điều hành.

Abidal đã làm được điều gì đáng kể, trong cái chức danh Giám đốc thể thao ở Barcelona? Nếu có, cũng chẳng ai quan tâm - bởi cầu thủ mới là diễn viên chính trên sân khấu bóng đá, và đấy là điều mà mọi Giám đốc thể thao vĩ đại nhất trong bóng đá đều phải chấp nhận. Abidal thì chắc là chưa đến mức vĩ đại. Sao lại trao cho nhân vật này chức danh và vai trò quan trọng như thế, thì đấy lại là việc của Barcelona. Họ phải cố dọn dẹp cho chính sai lầm của mình mà thôi.

XEM THÊM

Abidal chỉ trích cầu thủ và bóc mẽ Xavi, nguồn cơn khiến Messi nổi điên

Cuộc khủng hoảng tại Barca: Chẳng ai còn tin ai

Barca đại khủng hoảng: 35 ngày đen tối thượng hạ đảo điên

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x