'Hợp tác xã thể thao' Barcelona vượt qua dịch Covid-19 thế nào?

Cẩm Chi
13:57 ngày 16-03-2020
Đúng tinh thần “hơn cả một CLB”, toàn bộ thành viên của Barca từ cầu thủ đội một đến những tài năng trẻ đã nhận được những chỉ thị rõ ràng để phòng tránh Covid-19. Từng nhóm cầu thủ khác nhau còn được chăm sóc theo phương án phù hợp nhất để đảm bảo họ ở nhà nhưng vẫn duy trì thể trạng tốt.
'Hợp tác xã thể thao' Barcelona vượt qua dịch Covid-19 thế nào?

Hành động kịp thời
Covid-19 đã gõ cửa La Liga rất nhanh với cú đấm chí mạng nhắm vào Real. Toàn bộ thành viên của đội bóng Hoàng gia phải cách ly bắt buộc vì một cầu thủ thuộc đội bóng rổ được chẩn đoán dương tính với virus. Tây Ban Nha trở thành ổ dịch lớn thứ hai tại châu Âu chỉ sau Italia. Tất cả các giải đấu tạm hoãn, khiến lãnh đạo từng đội bóng phải có chỉ thị kịp thời cho từng cầu thủ.

Barca cũng không phải ngoại lệ. Ngay sau khi biết tin, chủ tịch Bartomeu đã tiến hành họp khẩn với bác sĩ Jaume Padros, trưởng ban y tế CLB. Toàn bộ cầu thủ đội một cũng được tập trung để lắng nghe phổ biến hướng dẫn chăm sóc sức khỏe. Một trong những yêu cầu tối quan trọng là Messi cùng các đồng đội buộc phải ở yên trong nhà, tuyệt đối không được tơ tưởng đến chuyện đi chơi.

“Chúng tôi phải nói rõ cho họ biết về sự nghiêm trọng của Covid-19”, bác sĩ Padros nói. Bên cạnh công việc ở Barca, ông còn là chủ tịch trường Đại học Y Dược Barcelona nên hiểu hơn ai hết về mối nguy mà Covid-19 gây ra. Ông nói thêm: “Virus này lây lan rất nhanh nên cầu thủ không được tụ tập như trước nữa. Quan trọng hơn cả là việc họ làm sẽ gây ảnh hưởng đến ý thức của cộng đồng. Là người của công chúng, họ cần góp phần hướng dẫn mọi người làm điều đúng đắn trong thời buổi hiện tại”.

Từ Messi cho đến các cầu thủ nhí lò La Masia… đều phải ở nhà để tránh đại dịch Covid-19

Việc yêu cầu các cầu thủ tự cách ly ở nhà cũng tiềm ẩn một số rủi ro. Nếu không được giám sát tập luyện chặt chẽ như trước đây, Messi và một vài người khác có thể rơi vào tình trạng tăng cân chóng mặt. Để đối phó với việc đó, HLV thể lực của đội phải lập giáo án tập riêng cho từng cầu thủ để họ thực hiện ở nhà. Toàn bộ hoạt động tập luyện được giám sát từ xa để không ai chây ỳ trong thời gian tự cách ly.

Trong một số trường hợp nhất định, cầu thủ có thể chạy bộ bên ngoài khu phố. Tuy nhiên điều đó phải hạn chế tối đa, nhất là trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 đang tăng chóng mặt tại Tây Ban Nha. Trước quy định nghiêm ngặt của CLB, nhiều cầu thủ phải miễn cưỡng tuân theo dù họ rất muốn gặp gỡ người thân. Chẳng ai muốn mình trở thành nguồn lây nhiễm bệnh cho người khác cả.

Không thể chủ quan
Covid-19 gần như không lây sang người dưới 20 tuổi, nhưng điều đó không có nghĩa thanh thiếu niên được phép chủ quan. Toàn bộ các cầu thủ trẻ ở lò La Masia hiện được đưa về nhà và nhận chỉ thị tương tự những người đàn anh ở đội một: Không được bước ra khỏi nhà. Nếu gặp ai đó có triệu chứng mắc Covid-19, họ phải lập tức báo cho bác sĩ đội để cách ly kịp thời.

Với một số cầu thủ trẻ thì được nghỉ tập chắc chắn không vui chút nào. Bên cạnh việc không được chơi bóng, họ phải giải quyết núi bài tập chất đống từ các buổi dạy trực tuyến. Các thành viên đội U13, U15 và U17 của La Masia phải dùi mài kinh sử trong nhà để theo học kịp chương trình phổ thông. Hiện chưa ai biết việc này sẽ kéo dài trong bao lâu, bởi dịch bệnh vẫn đang lây lan khắp Tây Ban Nha với số người mắc tăng vọt từng ngày.

Các thành viên đội U19 và Barca B lại có những yêu cầu khác. Họ phải tự rèn luyện bản thân nhưng... không được đến phòng gym. Quá trình tập ở nhà luôn được giám sát kỹ càng bởi một ứng dụng theo dõi sức khỏe do CLB phát triển. Chương trình này sẽ kiểm tra tình trạng cân nặng, thể lực cầu thủ kỹ càng nhằm chuẩn bị cho giai đoạn thi đấu sau đại dịch.

Thảnh thơi nhất trong đại dịch có lẽ là các cầu thủ thuộc đội futsal Barca. Họ cũng được yêu cầu ở trong nhà nhưng không phải kiểm tra thể trạng gắt gao như những người khác. Vì thế tâm trạng mọi người nhìn chung tương đối thoải mái. Người chơi điện tử, người vào bếp giúp vợ nấu ăn. Sau nhiều tháng tập luyện mệt nhọc, ít ra đại dịch cũng giúp họ có thêm thời gian thảnh thơi bên người thân.

Đội thể thao duy nhất vẫn hoạt động bình thường
Đó là CLB eSports. Với đặc thù của bộ môn này, các “anh hùng bàn phím” tại Barca vẫn thoải mái thi đấu mà không sợ đại dịch gõ cửa. Chỉ cần máy tính cấu hình cao và kết nối Internet ổn định, họ vẫn thi đấu đều đặn mỗi ngày. Hiện Barca có 2 đội eSports tranh tài ở bộ môn PES 2020 và Rocket League. Họ đang phải thi đấu hết công suất vì khán giả chuyển sang xem eSports nhiều hơn khi các giải bóng đá tạm hoãn.

Kluivert khuyên cule nâng cao ý thức
Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, cựu danh thủ Patrick Kluivert đã lên mạng xã hội trấn an người hâm mộ. Ông khuyên các cule nên bình tĩnh, chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Tốt nhất là tất cả nên ở nhà.

XEM THÊM:

Dàn sao thế giới làm gì để tự bảo vệ bản thân giữa mùa dịch COVID-19?

CĐV nóng bỏng nhất nước Anh khoe ngực trần giữa núi tuyết

Lucy Robson: Nữ golf thủ xinh đẹp sở hữu 3 vòng như người mẫu

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x