Ivan Rakitic (Barca): 'Tôi ước gì ngài chủ tịch gọi cho mình'

Tùng Lâm
09:11 ngày 20-05-2020
Trong cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến với đài COPE, Ivan Rakitic bày tỏ sự thất vọng về thái độ mà Barca thể hiện trong những câu chuyện liên quan tới tương lai của anh, và không loại trừ khả năng sớm tìm bến đỗ mới.
Ivan Rakitic (Barca): 'Tôi ước gì ngài chủ tịch gọi cho mình'

Trong thời gian vừa qua, tương lai của Rakitic là một trong những đề tài được bàn tán nhiều nhất ở Barcelona. Tiền vệ người Croatia từng là trụ cột không thể thay thế ở Nou Camp, nhưng giờ đây đã không còn được ra sân thường xuyên.

Chính anh cũng nhiều lần bày tỏ thái độ khó chịu vì không được thi đấu thường xuyên. Trong hoàn cảnh ấy, đương nhiên xuất hiện nhiều thông tin, đúng hơn là những đồn đoán, về tương lai của anh. Nhiều người tin rằng Barca sẽ tìm cách đẩy Rakitic đi để giảm gánh nặng tài chính và lấy chỗ cho cầu thủ mới ngay khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại.

Rakitic không lấy làm bực mình vì những thông tin đó. Anh đã ở trong thế giới bóng đá đủ lâu để biết nó vận hành như thế nào. Điều khiến cầu thủ người Croatia khó chịu là cái cách Barca để mặc cho những tin đồn ấy lây lan.

Dường như đó chính là điều họ mong muốn. “Chủ tịch Bartomeu vẫn chưa gọi cho tôi”, Rakitic nói, giọng điệu thể hiện sự không hài lòng thấy rõ. “Nhưng ông ấy vẫn có thể làm thế. Ngài chủ tịch, nếu ngài đang nghe cuộc phỏng vấn này, có thể ngài sẽ muốn gọi điện cho tôi vào ngày mai”. 

Rakitic muốn chủ tịch Bartomeu có câu trả lời cho bản hợp đồng còn thời hạn tới Hè 2021

Thực tế, tương lai của Rakitic không phải là vấn đề quan trọng nhất mà anh nói tới. Anh muốn Barca thể hiện sự quan tâm tới anh, một cầu thủ của họ, trong thời gian khó khăn này, khi tất cả đều phải tự cách ly và chưa thể chơi bóng trở lại.

“Tôi nghĩ việc duy trì liên lạc là cần thiết”, Rakitic nói tiếp. “Tôi có nói chuyện với GĐTT Eric Abidal nhưng chủ yếu là về việc trở lại tập luyện. Tôi sẵn sàng nói chuyện vào bất kỳ lúc nào. Tất nhiên, tôi cũng rất vui khi được trở lại tập luyện và được khoác lên mình chiếc áo của Barca một lần nữa”.

Nhưng dù có bị bán hay không, Rakitic cũng không có ý định ở lại Barcelona mãi mãi. Mong ước lớn nhất của Rakitic là trở lại Seville, quê vợ của anh. “Điều tôi muốn làm nhất lúc này là nghĩ về Barca”, Rakitic nói. “Nhưng những ai biết tôi đều hiểu rõ mối liên hệ giữa tôi với Tây Ban Nha. Chúng tôi sẽ sớm trở lại sống ở Seville, gần như chắc chắn thế. Vợ tôi muốn được ở gần gia đình mình. Tất nhiên lúc này ở đây mọi thứ đều rất ổn. Các con tôi thích đến trường và có rất nhiều bạn bè ở đó”.

Rakitic cũng cho biết anh đã hứa với các cô con gái của mình rằng anh sẽ sớm giành thêm hai danh hiệu lớn nữa, ý nói chức vô địch La Liga và Champions League: “Con gái hỏi tôi bao giờ sẽ có thêm các danh hiệu.

Tôi nói rằng sẽ sớm thôi”. Rakitic cũng tin tưởng vào khả năng của HLV Quique Setien, dù đã bắt đầu xuất hiện nhiều ý kiến bày tỏ sự hoài nghi vào năng lực của ông, rằng ông không đủ khả năng dẫn dắt một đội bóng lớn như Barca. Theo tiền vệ người Croatia, HLV Setien là một người “có hoài bão, và nhiều ý tưởng”.

Khi được phóng viên của COPE hỏi về thông tin Barca đang liên hệ mua tiền đạo Lautaro Martinez của Inter, Rakitic nói rằng anh ủng hộ ý tưởng mua Lautaro cả hai tay. “Tôi muốn những cầu thủ giỏi nhất chơi cho đội bóng của mình và Lautaro là một người như thế”, anh nói. “Chúng tôi đều nhận ra điều đó trong những trận đấu với Inter. Tôi sẽ rất vui mừng nếu thấy anh ấy có mặt ở đây”.

“Tôi không cho rằng việc tập trung trong một thời gian dài là ý tưởng hay. Nó chẳng giúp gì cho cầu thủ chúng tôi cả”.
Rakitic phản đối ý tưởng tập trung các cầu thủ một nơi khi La Liga trở lại

Khỏe hơn cả trước đại dịch
Nhiều cầu thủ không còn duy trì được thể trạng tối ưu khi trở lại sau thời gian dài cách ly tại nhà vì Covid-19. Nhưng đó không phải là vấn đề của Rakitic. Anh nói rằng về mặt thể chất anh “còn ổn hơn trước cách ly”. “Trong hai tháng qua tôi đã tập luyện rất tích cực,” Rakitic nói. “Tôi thấy rất ổn. Các thành viên trong ban huấn luyện nói rằng vẻ ngoài tôi có nhiều thay đổi. Các chỉ số trên sân tập đều khẳng định tôi còn khỏe hơn trước”.

XEM THÊM

Top 10 cầu thủ đắt nhất mà Barca từng bán

Messi mở cửa đón Lautaro Martinez, không hài lòng về Setien

Sao 105 triệu euro của Barca âm tính với Covid-19, háo hức chờ Champions League

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x