PHẦN 1

Nguồn gốc biệt danh các đội bóng ở La Liga

PHƯƠNG MINH
10:23 ngày 18-05-2020
Đã bao giờ bạn tự hỏi vì sao Bilbao được gọi là Leones (Bầy sư tử), Atletico là Colchoneros (Tấm đệm) còn Espanyol là Pericos (Vẹt đuôi dài)? Hay tại sao CĐV Barca lại được gọi là Cule (cái mông)? Câu trả lời sẽ có với bài báo về nguồn gốc biệt danh các đội bóng ở La Liga...
Nguồn gốc biệt danh các đội bóng ở La Liga
1
ALAVES (Babazorros)

Các cầu thủ của Alaves được gọi là “Babazorros” (Bao đậu tằm). Các CĐV hay thậm chí cả linh vật của đội bóng xứ Basque cũng được gọi như vậy. Đây là một từ ghép của hai từ đơn trong tiếng Basque là “baba” (đậu tằm) và “zorro” (bao tải). Tất cả bắt nguồn từ ngành trồng trọt đậu tằm nổi tiếng của tỉnh Alava, dẫn đến việc các cư dân ở đây cũng tự gọi mình như vậy. Đây cũng là một trong những biệt danh lâu đời và kỳ lạ nhất trong bóng đá Tây Ban Nha.

2
ATLETICO (Colchoneros, Indios)

Có hai câu chuyện đằng sau những biệt danh “Colchoneros” và “Indios” của Atletico. Đội bóng này được gọi là “Colchoneros” (Những tấm đệm) vì trang phục truyền thống sọc đỏ-trắng của họ khá giống màu vải bọc những tấm đệm ở Tây Ban Nha. Biệt danh “Indios” (Những người Anh-điêng) của Atletico thì gắn liền với sự xuất hiện của một loạt cầu thủ đến từ Nam Mỹ như Ruben Ayala, Ramon Heredia và Panadero Diaz trong thập niên 1970. Và không ngạc nhiên khi những người dè bỉu Atletico là “Indios” chính là các CĐV của Real Madrid.

3
BARCELONA (Cules)

Biệt danh của Barca là “Blaugrana”, tức “xanh-đỏ” theo màu áo truyền thống. Nhưng vì sao các CĐV của họ lại được gọi là “Cule”? Biệt danh này bắt nguồn từ một câu chuyện khá hài hước. Trong giai đoạn 1909-1922, Barca từng thi đấu ở SVĐ La Escopidora trên đường Industria. Đó là một sân nhỏ với sức chứa 6.000 người, nên các CĐV phải ngồi cả trên tường và... chổng mông ra ngoài. Thế là họ bị gọi là “Culer” (từ “cul” trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “cái mông”), và về sau đổi thành “Cule”.

4
BETIS (Heliopolitanos, Verderones)

Betis được gọi là “Verderones” (Chim xanh) vì màu áo sọc xanh-trắng của mình. Nhưng ngoài ra, đội bóng xứ Andalucia còn có biệt danh “Heliopolitanos” vì lý do địa lý. Nó xuất phát từ cái tên Heliopolis, khu vực ngoại ô của thành phố Seville và cũng là nơi tọa lạc của tổ ấm của Betis. Trước khi lần lượt được đổi tên thành Manuel Ruiz de Lopera (tên cựu chủ tịch Betis) và Benito Villamarin như hiện tại, sân nhà của Betis cũng từng mang tên Heliopolis trong một giai đoạn khá dài từ năm 1939 đến 1961.

5
BILBAO (Leones)

Cả biệt danh “Leones” (Bầy sư tử) lẫn tên sân San Mames của Bilbao đều gắn với câu chuyện tôn giáo. Mames là vị thánh trong Thiên chúa giáo sinh ra ở thế kỷ thứ 3. Thất bại trong việc bắt Mames từ bỏ niềm tin, người La Mã ném ông vào đấu trường Coliseo với một bầy sư tử. Nhưng bầy sư tử không tấn công Mames, mà lại phủ phục trước chân ông. Để bày tỏ sự tôn kính, Bilbao đã đặt tên SVĐ là San Mames và tự coi mình là bầy sư tử bảo vệ vị Thánh này.

6
CELTA VIGO (Olivicos)

Biệt danh “Olivicos” của Celta Vigo bắt nguồn từ biểu tượng cây ô liu của thành phố Vigo, và đằng sau nó là một câu chuyện thú vị. Các tu sĩ từng trồng một cây ô liu ở sân trước nhà thờ Santa Maria de Vigo và sau khi nhà thờ bị phá hủy năm 1816, một người đã chiết cành của cây ô liu và trồng trong vườn nhà mình. Cây ô liu trăm tuổi sau đó được chuyển tới đại lộ Alfonso XII, trở thành biểu tượng và còn xuất hiện trên huy hiệu của thành phố Vigo.

7
EIBAR (Armeros)

Các cầu thủ và CĐV của Eibar thường được gọi là “Armeros” (Thợ làm súng), và nguồn gốc biệt danh này liên quan đến ngành công nghiệp của thành phố. Không chỉ các thành viên của Eibar mới là “Armeros”, mà gần như tất cả những gì liên quan đến thành phố của tỉnh Guipuzcoa đều được gọi như vậy. Sự hiện diện của ngành công nghiệp này đã giảm dần trong 20 năm gần đây, đặc biệt khi nhà máy STAR đóng cửa năm 1997. Tuy nhiên, tinh thần “Armeros” thì vẫn luôn tồn tại ở thành phố này.

8
ESPANYOL (Pericos)

Có hai phiên bản về biệt danh “Pericos” (Vẹt đuôi dài) của Espanyol. Giả thuyết đầu tiên là khi họ mới chuyển đến sân Sarria, trong rừng cây xung quanh có rất nhiều loài chim này. Giả thuyết thứ hai là ở thập niên 1920, bộ phim “Chú mèo Periquito” rất nổi tiếng tại Tây Ban Nha. Và khi thủ môn Ricardo Zamora chuyển từ Espanyol tới Real Madrid, cây biếm họa Valenti Castanys đã vẽ mèo Periquito trên bìa tạp chí El Xut với cái tít “Có Zamora hay không, chúng ta vẫn yếu”. Từ “Periquito” bị... nhầm thành “Pericos” và trở thành biệt danh của Espanyol.

9
GETAFE (Azulones)

Từ Azulones (Xanh lơ) là để chỉ màu áo truyền thống của đội bóng đại diện cho thị trấn ngoại ô phía nam của Madrid. Nhưng màu xanh trên sắc áo CLB thành lập năm 1946 và được tái lập trong thập niên 1980 ấy bắt nguồn từ đâu? Có ý kiến cho rằng Getafe mặc áo xanh để... tôn vinh giai cấp công nhân. Nhưng một ý kiến khác, có vẻ đáng tin hơn, là đội bóng này mặc áo xanh vì đó là màu áo choàng của Virgen de los Angeles, vị Thánh bảo hộ của thành phố.

10
GRANADA (Nazaries)

Biệt danh của Granada gắn liền với lịch sử của thành phố. Triều đại Nasrid (tiếng Tây Ban Nha là Nazari) chính là vương triều Hồi giáo cuối cùng từng trị vì Tiểu vương quốc Granada trong giai đoạn từ năm 1238 đến 1492. Năm 1492 cũng là năm đánh dấu sự sụp đổ của chế độ hồi giáo Al-Andalus, khởi nguyên của xứ Andalucia sau này của Tây Ban Nha. Vì thế, có thể coi biệt danh Nazaries của CLB được thành lập năm 1931 dưới cái tên Club Recreativo Granada phản ánh lịch sử của cả thành phố.

XEM THÊM

Top 10 cầu thủ đắt nhất mà Barca từng bán

Messi mở cửa đón Lautaro Martinez, không hài lòng về Setien

Sao 105 triệu euro của Barca âm tính với Covid-19, háo hức chờ Champions League

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Lý do Real nên và không nên mua Haaland Lý do Real nên và không nên mua Haaland

    Tiền đạo Erling Haaland phía Dortmund hiện là mục tiêu hàng đầu của Real Madrid ở phiên chợ hè 2020. Vậy Los Blancos có nên mua ngôi sao trẻ người Na Uy hay không?

  • Ai sẽ trả lương cầu thủ cho mượn sau ngày 30/6? Ai sẽ trả lương cầu thủ cho mượn sau ngày 30/6?

    Bài toán tiền lương phải trả cho những cầu thủ đang được mang cho mượn sau ngày 30/6 (thời điểm La Liga vẫn chưa thể kết thúc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19) đang khiến rất nhiều CLB đau đầu. Trong đó có Barca, nơi có khá nhiều cầu thủ đang thi đấu theo hình thức cho mượn và sẽ hết hạn vào ngày 30/6.

  • Sao Real nhấn mạnh tầm quan trọng của môn thể thao vua Sao Real nhấn mạnh tầm quan trọng của môn thể thao vua

    Tiền vệ Casemiro của Real Madrid cho biết việc La Liga thi đấu trở lại là điều quan trọng, bởi nó sẽ chứng minh xã hội có thể trở lại cuộc sống bình thường sau đại dịch.

  • Toni Kroos (Real) trả lời phỏng vấn Eurosport: 'Thành bại của Bundesliga sẽ quyết định tới các giải đấu khác' Toni Kroos (Real) trả lời phỏng vấn Eurosport: 'Thành bại của Bundesliga sẽ quyết định tới các giải đấu khác'

    Toni Kroos vừa có bài trả lời phỏng vấn độc quyền với hãng tin Eurosport. Tiền vệ người Đức cho rằng, sự trở lại của Bundesliga đóng vai trò rất quan trọng với các giải đấu khác. Bởi lẽ giải đấu hàng đầu nước Đức có thể tiếp thêm niềm cảm hứng cho những La Liga, Premier League sớm lăn bóng trở lại.

  • La Liga siết chặt quy định cho ngày trở lại La Liga siết chặt quy định cho ngày trở lại

    La Liga đã sẵn sàng thi đấu trở lại giống như Bundesliga. Mới đây, ban tổ chức giải đấu hàng đầu bóng đá xứ sở bò tót đã ban hành những quy định hết sức chặt chẽ, cụ thể để trái bóng có thể tiếp tục lăn từ ngày 12/6 tới.

  • Xavi cảnh báo Barca không nên mua Aubameyang và Mane Xavi cảnh báo Barca không nên mua Aubameyang và Mane

    Theo The Sun, huyền thoại Xavi Hernandez đã cảnh báo CLB cũ Barca không nên ký hợp đồng với các ngôi sao tại Premier League là Pierre-Emerick Aubameyang của Arsenal và Sadio Mane của Liverpool.

  • Costa, Bale, Coutinho: Nỗi niềm của những ngôi sao chổi Costa, Bale, Coutinho: Nỗi niềm của những ngôi sao chổi

    Cuộc khủng hoảng tài chính vì đại dịch ở La Liga khiến các đội bóng không thể trả nổi những mức lương khổng lồ, trong khi các cầu thủ nhân vật chính lại ngày một chứng minh mình không xứng với đãi ngộ hiện tại.

  • Top 10 cầu thủ đắt nhất mà Barca từng bán Top 10 cầu thủ đắt nhất mà Barca từng bán

    Hè này, Barca hy vọng bán được Philippe Coutinho, bản hợp đồng đắt nhất lịch sử CLB với giá 160 triệu euro, nhằm “thu hồi” vốn và đầu tư cho những mục tiêu khác. Nhưng với phong độ sa sút, liệu tiền vệ người Brazil sẽ đứng ở đâu trong số những cầu thủ đắt nhất mà đội bóng xứ Catalunya từng bán?

  • Guti: Người mang 'hồn cốt' Real Guti: Người mang 'hồn cốt' Real

    Hôm qua đánh dấu cột mốc tròn 10 năm Guti thi đấu trận cuối cho Real. Tuy Guti đã giải nghệ từ lâu để chuyển sang nghiệp cầm quân, nhưng mỗi khi nhắc đến, những người yêu mến Real vẫn không thể không dành cho anh sự ngưỡng mộ.

  •  James Rodriguez nên bỏ Real Madrid để sang Atletico James Rodriguez nên bỏ Real Madrid để sang Atletico

    Javier Restrepo, cựu tuyển thủ Colombia tin rằng đầu quân cho Atletico Madrid là điều hậu bối James Rodriguez nên làm.

  • 'Sau khi bị đá, Messi sẽ đứng dậy và sẵn sàng nhận cú đá khác' 'Sau khi bị đá, Messi sẽ đứng dậy và sẵn sàng nhận cú đá khác'

    Cựu tiền vệ của Inter Milan, Felipe Melo tiết lộ việc cố gắng "loại bỏ Lionel Messi khỏi vòng chiến đấu" là không thể, bởi siêu sao người Argentina rất kiên cường.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x