HLV carlo ancelotti bị real sa thải

Perez đã quá lạm quyền?

Minh Kiệt
06:41 ngày 27-05-2015
Các cầu thủ muốn Ancelotti ở lại. Đại đa số CĐV tham gia trưng cầu trên tờ Marca và AS muốn Ancelotti ở lại. Đám đông Bernabeu biến trận đấu cuối của Real trong mùa giải này thành diễn đàn ủng hộ Ancelotti.
Perez đã quá lạm quyền?
Bản thân Ancelotti cũng đã thể hiện nguyện vọng được tiếp tục dẫn dắt Real.  Vậy mà ông vẫn bị sa thải chỉ vì một người đã cố tình lờ đi tất cả những điều ấy: Chủ tịch Florentino Perez!

CHÁN THÌ... SA THẢI
Thứ Tư tuần trước, khi được hỏi về tương lai của Ancelotti, người phụ trách truyền thông Emilio Butragueno của Real đã từ chối bình luận. Bởi chính ông cũng không biết Perez đang nghĩ gì. Chủ tịch của Real ngày càng trở nên độc đoán, đến mức ông bỏ ngoài tai tất cả lời kêu gọi, tư vấn của những thành viên trong đại gia đình Real. 

Sa thải Ancelotti, Perez lại đẩy Real vào một mùa Hè đầy xáo trộn. Mà xáo trộn đã trở thành... thương hiệu của Perez. Năm 2003, Perez sa thải HLV Vicente del Bosque ngay sau chức vô địch La Liga. Kể từ ấy, ông thuê thêm 8 HLV khác nhau trong vòng 10 năm, trải qua 2 nhiệm kỳ chủ tịch. Trong 8 HLV ấy, chỉ Jose Mourinho mang về thêm 1 chức vô địch La Liga nữa, nhưng tiền chuyển nhượng cầu thủ trong 10 năm ấy đã vượt qua mốc 1 tỷ bảng!


Nếu nhìn lại những cuộc bổ nhiệm đã qua, người ta rất khó để tìm ra một logic nào đó. Nếu cần HLV “hàng hiệu”, tại sao lại thuê Lopez Caro, Garcia Remon? Nếu cần HLV có triết lý tấn công, tại sao lại thuê Antonio Camacho, Jose Mourinho? Nếu cần HLV nói tiếng Castilla, tại sao lại mời Vanderlei Luxemburgo, Carlos Queiroz?  Khi Perez chọn nhà cầm quân nào đó, đa phần nó phụ thuộc vào cảm hứng của ông thời điểm ấy hơn là một quyết định được tư vấn kỹ lưỡng.

NHỮNG CÂU HỎI LỚN
Bây giờ, với việc sa thải Ancelotti, Perez lại đẩy Real vào một cuộc xáo trộn mới với hàng loạt câu hỏi. Không còn Ancelotti, lấy ai bảo vệ những vụ mua bán rất phản chuyên môn của Perez trong mỗi mùa Hè? Lấy ai “nhét” hết những ngôi sao tấn công của Real vào một đội hình xuất phát? Lấy ai khiến Barca phải “tim đập chân run” khi đối mặt? Lấy ai xây lại những nhịp cầu truyền thông, vốn đang trở mặt thấy rõ với Perez thời gian gần đây? Và liệu Perez có thể tìm được sự thay thế xứng đáng cho nhà cầm quân có tỷ lệ trận thắng cao nhất trong lịch sử 113 năm của Real?

Thông tin Ancelotti bị sa thải cũng ngay lập tức tạo ra một cơn sóng trong giới truyền thông. Tít của nhà báo Graham Hunter: “Sự ra đi của Ancelotti chứng tỏ Perez là tài sản quý nhất nhưng cũng là kẻ thù lớn nhất của Real”. Quá... dữ dội. Còn Gabriele Marcotti đặt câu hỏi: “Phải chăng Florentino Perez có quá nhiều quyền lực?”. Kết luận của Nicholas Rigg: “Tìm người thay thế Ancelotti là quyết định hệ trọng nhất của Perez trong nhiệm kỳ chủ tịch tại Real lần này”.


Bên cạnh sự hồ nghi và chỉ trích của 3 nhà báo tên tuổi trên, tờ AS đưa lên trang bìa hình Perez với câu hỏi nhỏ “Vì sao sa thải Ancelotti?” và một cái tít rất to: “Tôi không biết!”. Ý tứ chỉ trích của AS quá rõ ràng. Perez làm việc quá tùy hứng, không tham khảo cộng sự, không có những kế hoạch dài hơi, không nghĩ đến sự ổn định của đội bóng. Có khi bạn hỏi vì sao lại sa thải Ancelotti, Perez cũng... không biết thật!

Lý do Perez độc tài
Tháng 6/2013, Perez tái đắc cử chủ tịch Real mà không cần bầu cử lại vì không có ứng viên nào tranh chấp. Trước đó vào năm 2012, BLĐ Real (dẫn đầu là... Perez) thông qua những điều chỉnh trong quy định ra tranh cử chủ tịch đội bóng Hoàng gia TBN. Theo đó, thâm niên làm thành viên của CLB tăng từ 15 lên 20 năm, phải chứng minh tài chính cá nhân ít nhất cũng bằng 15% ngân sách hàng năm của CLB. Năm 2013, con số này là 76 triệu USD và đến kỳ bầu cử tiếp theo có thể lên thành 120 triệu euro. Perez lạm quyền cũng một phần vì ông biết rất ít ai hội đủ cả 2 điều kiện ấy.

Giới chuyên môn dậy sóng vì Ancelotti
Ngay sau khi HLV Carlo Ancelotti bị Real sa thải, giới chuyên môn đã bày tỏ sự tiếc nuối cho ông, đồng thời tức giận trước quyết định của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha. Trên trang mạng xã hội Twitter, huyền thoại người Anh - Gary Lineker (ảnh) viết rằng: “Chính sách sa thải của Real thật bạc bẽo và điên rồ”. Còn các ngôi sao Real đều bày tỏ sự tiếc nuối cho ông thầy. “Xin cám ơn ông. Tôi đã học được rất nhiều từ ông”, James Rodriguez viết dòng tâm trạng trên Twitter. Toni Kroos thì chúc “những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Ancelotti”.


Real chỉ kém Atletico khoản sa thải!
Nếu tính từ năm 2000 tới nay, Real chỉ kém đối thủ cùng thành phố là Atletico về khoản sa thải HLV. Cụ thể, trong 15 năm qua, Real đã sa thải tổng cộng 12 HLV. Del Bosque và Jose Mourinho là hai HLV hiếm hoi trụ lại tại Bernabeu quá 2 mùa giải. Với 12 HLV mất việc, Real chỉ kém Atletico với 14 lần “thay tướng” trong khoảng thời gian này.


Ancelotti vẫn “đi đúng hướng”
Carlo Ancelotti bắt đầu nghiệp huấn luyện từ năm 1995 với Reggiana và kể từ đó đến nay, thành tích (tính theo tỷ lệ thắng) của ông vẫn liên tục tăng theo thời gian. Cụ thể, nếu tại Reggiana, Ancelotti giành tỷ lệ thắng 41,46% thì đến nay, thành tích đó không ngừng tăng qua các CLB mà ông dẫn dắt và tới Real, tỷ lệ thắng trận của chiến lược gia 55 tuổi này đã đạt 74,79%.


Mất trắng 39 triệu euro vì 3 HLV
Real đã đốt tổng cộng 39 triệu euro vì giải phóng và bồi thường hợp đồng cho 3 HLV gần đây. Họ mất 4  triệu euro tiền giải phóng và 5 triệu euro tiền đền bù với HLV Manuel Pellegrini (ảnh). Còn trong vụ Jose Mourinho, Real chi 11 triệu euro giải phóng ông từ Inter, dù không phải đền bù khi chấm dứt hợp đồng (do là thỏa thuận hai bên). Với Carlo Ancelotti, Real đã mất 4 triệu euro giải phóng ông từ PSG và sẽ phải đền bù thêm 15 triệu euro cho một năm lương còn lại của ông sau quyết định sa thải vừa rồi.


Tới Real, Benitez sẽ tạo cột mốc mới
Rafa Benitez sắp trở thành chiến lược gia đầu tiên vừa sinh ra ở Madrid vừa xuất thân từ lò đào tạo Castilla làm HLV chính thức của Real. Trong quá khứ, có một người xuất thân tương tự từng chèo lái Real là Mariano Remon, nhưng chỉ là HLV tạm quyền trong 3 tháng cuối năm 2004. Số HLV Real có một trong 2 điều kiện trên cũng rất hiếm. HLV huyền thoại Miguel Munoz là người Madrid, song không xuất thân từ lò đào tạo trẻ CLB này. Hay Del Bosque là tài năng trẻ Castilla, nhưng lại sinh ra ở xứ Castile & Leon.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x