Zidane đã thuần phục Ronaldo như thế nào?

Quang Hoà Quang Hoà
19:12 ngày 02-06-2017
Real Madrid đang bay cao dưới sự dẫn dắt của HLV Zinedine Zidane. Để có được thành công như ngày hôm nay, ông đã làm quá tốt công việc kiểm soát ngôi sao cá tính Cristiano Ronaldo.
Zidane đã thuần phục Ronaldo như thế nào?
Hồi mới tiếp quản đội 1 Real, HLV Zidane chỉ nói với Ronaldo vài câu ngắn gọn: "Nếu nghe lời tôi, cậu có thể kết thúc mùa giải với phong độ xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, cậu cũng có cơ hội kéo dài sự nghiệp của mình".

Ronaldo đã nghe theo HLV Zidane và mọi thứ diễn ra đúng như mong đợi. Qua đây, có thể thấy chia sẻ của Zizou rất có trọng lượng. Thuyền trưởng Real làm được như vậy có thể là do ông không cần phải nói nhiều. 

Thực tế, không có mấy HLV từng đá với đẳng cấp tương tự như các ngôi sao của Real có thể nói chuyện với các học trò của mình một cách thẳng thắn. Tuy nhiên, Zidane lại nằm trong số ít những người làm được như vậy.

Bí quyết của HLV Zidane đơn giản nằm ở chỗ ông từng là một cầu thủ vô cùng đẳng cấp. Trước mỗi trận đấu, HLV Zidane không đưa ra nhiều yêu cầu và ông chỉ nói: "Các cậu hãy tận hưởng trận đấu đi". 


Còn nhớ trước trận chung kết Champions League 2015/16, khi được hỏi về những áp lực, HLV Zidane đã trả lời các phóng viên: "Tôi ước mình có thể xỏ giày vào sân thi đấu".

Lợi thế của HLV Zidane so với người tiền nhiệm Rafa Benitez là rất rõ ràng. Khác với HLV Zidane, Benitez chưa từng chơi bóng đỉnh cao nên dù là HLV nổi tiếng, ông vẫn không thể buộc tất cả các cầu thủ Real vốn có cái tôi rất lớn phải vâng lời.

Với Zidane, Real đã có một "số 10" đích thực. Trước đó, HLV Benitez từng cố gắng chỉ cho Ronaldo cách sút bóng hay cách lấy đà trước mỗi cuộc đá phạt như thế nào. Vốn là cầu thủ đã quá thành công trong một thập kỷ qua, Ronaldo chẳng cần phải quan tâm đến những chỉ thị có phần thừa thãi của HLV Bentinez.

Cách làm việc của HLV Zidane lại rất khác. Thay vì cố gắng dạy Ronaldo sút phạt thế nào, ông đã không ngần ngại thi thố với cậu học trò ở khoản này. Kết quả, Zidane giành chiến thắng và Ronaldo học được những kinh nghiệm vô cùng bổ ích.


Đáng chú ý, trước đây giới truyền thông từng nhận định HLV Zidane quá nhút nhát và thiếu kinh nghiệm. Ông không phải là chiến lược gia bậc thầy như Pep Guardiola hay chuyên gia chỉ đạo các học trò phòng ngự như Diego Simeone. Thậm chí, ngay cả khi Zidane đã giúp Real vô địch Champions League ngay mùa đầu, báo giới vẫn nói ông gặp may vì được làm việc với những cầu thủ hàng đầu thế giới.

Cuối cùng thực tế đã chứng minh HLV Zidane bị đánh giá quá thấp. Còn nhớ hồi tháng Năm năm 2016, tức là thời điểm chỉ vài tuần trước khi Ronaldo thực hiện quả luân lưu quyết định giúp Real lần thứ 11 bước lên đỉnh châu Âu, HLV Zidane đã được hỏi liệu ông có sẵn sàng để Ronaldo nghỉ ngơi dưỡng sức hay không.

Khi Ronaldo đang cố gắng thi đấu càng nhiều càng tốt để thiết lập những kỷ lục cá nhân, HLV Zidane bị xem là mạo hiểm nếu không chiều lòng CR7. Tuy nhiên, HLV Zidane đã trả lời câu hỏi trên một cách ngắn gọn là: "Có". Ông không nói gì khác và cũng không cần phải làm như vậy.

Để khai thác tối đa khả năng của Ronaldo, HLV Zidane đã chuẩn bị những giáo án tập luyện kỹ càng và nói chuyện riêng với siêu sao người Bồ Đào Nha. Nhận thấy Ronaldo bị kiệt sức trong giai đoạn cuối ở 3 hoặc 4 mùa giải gần nhất, HLV Zidane đã đưa ra những lời lẽ hết sức thuyết phục.


Ông nói Ronaldo hãy quên danh hiệu Pichici (vua phá lưới La Liga) đi, bởi nghỉ ngơi hợp lý trong giai đoạn nước rút mới là điều tối quan trọng. Ronaldo đã hiểu ra vấn đề và hiệu quả thu được là hết sức tích cực.

Vậy liệu Ronaldo có muốn Real vào chung kết Champions League khi tầm ảnh hưởng của anh chỉ ở mức tối thiểu? Câu trả lời tất nhiên là không. Như vậy cũng có nghĩa HLV Zidane đã chấp nhận mạo hiểm khi yêu cầu cậu học trò của mình chơi bóng ít đi để bung sức vào những thời khắc quyết định.

Thực tế, hồi đầu mùa 2016/17, Ronaldo từng tỏ ra không vui khi bị thay ra ở trận đấu giữa Real và Las Palmas. Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Zidane chỉ lặp lại điều ông đã nói với Ronaldo cách đó vài tháng, đó là: "Đôi khi cũng có những lúc cậu ấy cần được nghỉ ngơi".

HLV Zidane đã may mắn khi được Ronaldo vâng lời. Ông không thể làm được như thế nếu trước đó không biết cách làm gương được cho Ronaldo. Chỉ cần thấy Zidane vẫn chơi tuyệt hay ở World Cup 2006 khi đã 34 tuổi (ông giúp ĐT Pháp vào đến trận chung kết và chỉ thua ĐT Italia sau những loạt đá luân lưu), Ronaldo đủ hiểu những chia sẻ của ông thầy là đúng đắn có giá trị đến mức nào.


Theo thừa nhận của chính Ronaldo, sau khi trải qua vài mùa giải bị vắt kiệt sức trong giai đoạn cuối mùa, năm nay anh đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng trong 2 tháng cuối để đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi. Nếu ai đó còn nghi ngờ về điều này thì họ nên biết, có đến 4/6 vòng đấu diễn ra hồi đầu năm nay Ronaldo không ra sân từ đầu khi Real thi đấu trên sân khách.

Những trận ấy Ronaldo hầu như ngồi ngoài cả 90 phút và chỉ có đúng 1 lần vào sân từ ghế dự bị. HLV Zidane và các cộng sự trong BHL Real không xếp Ronaldo vào danh sách đăng ký thi đấu bởi họ hiểu cầu thủ này rất dễ nổi điên khi phải ngồi dự bị. Tất cả đều có chung quan điểm, sẽ tốt hơn nếu Ronaldo được nghỉ ngơi hoàn toàn thay vì lên đường cùng cả đội. 

Chiến lược của HLV Zidane đã thành công mỹ mãn. Trong mùa Xuân năm nay, Ronaldo đã ghi đến 8 bàn trong 4 trận để đưa Real vào đến trận chung kết Champions League. Ronaldo và Zindane giờ chỉ còn cách lịch sử 90 phút. Nếu Real vượt qua Juve, họ sẽ là những nhân tố chính giúp "Kền kền trắng" trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions League.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x