Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Serie A
Hoàn toàn có thể khẳng định như thế bởi rất nhiều danh thủ từng quay lại châu Âu chơi bóng từ Mỹ đã không để lại nhiều dấu ấn chuyên môn. Thierry Henry chỉ có 2 bàn thắng trong 7 trận chơi cho Arsenal. Robbie Keane khá hơn một chút với 3 bàn sau 7 trận ở Aston Villa.
Tương tự, hai huyền thoại bóng đá Franz Beckenbauer và Johan Cruyff trở lại với bóng đá châu Âu cũng chỉ tạo hiệu ứng truyền thông vì họ không còn ở thời điểm sung sức nhất, đặc biệt là Beckenbauer (trở lại Bundesliga khi đã ở tuổi 35).
Beckham khá khẩm hơn cả, anh vẫn đóng vai trò nhất định về chuyên môn ở Milan, trước khi thi đấu nửa mùa giải (2012/13) cuối cùng trong sự nghiệp dưới màu áo PSG. Nhưng trên thực tế, điểm nổi bật hơn cả của Becks trong đoạn cuối sự nghiệp chơi bóng là tác động có lợi lên hình ảnh của CLB mà anh khoác áo.
Nhìn chung, khi một danh thủ đồng ý đến MLS chơi bóng thì mặc nhiên công nhận rằng cầu thủ đó đã qua thời đỉnh cao. Đợi thêm thời gian để họ hết hợp đồng và trở lại châu Âu thì danh thủ đó càng thêm già cỗi. Hiện tượng danh thủ không thể hiện được nhiều khi quay về lục địa già từ giải MLS không có gì mấy khó hiểu.
Bởi vậy, dù các Milanista trông đợi rất nhiều ở Ibra thì cũng cần xác định rằng chân sút này sẽ khó có thể gây ra ảnh hưởng lâu dài về chuyên môn.
XEM THÊM
Milan cân bằng trận thua đậm nhất lịch sử sau 21 năm
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn