Bí ẩn chưa có lời giải vụ Pessotto tự tử

Minh Nam
09:24 ngày 02-04-2020
Đúng 1 ngày sau khi Italia thắng Australia đầy tranh cãi ở World Cup 2006, Pessotto rơi từ tầng 4 tòa nhà trụ sở Juventus, vào đúng xe hơi của Phó chủ tịch Bettega. Nhờ cái xe, Pessotto mới thoát chết. 14 năm sau, đến giờ cũng chẳng ai biết lý do thực sự của vụ nhảy lầu này là gì…
Bí ẩn chưa có lời giải vụ Pessotto tự tử

Kết thúc mùa giải 2005/06, Pessotto tuyên bố giải nghệ. Trong sự nghiệp, hậu vệ này có 11 năm cống hiến cho Juventus, được coi là công thần của Bianconeri. Chính bởi vậy, sau khi treo giày, Pessotto được Juventus bổ nhiệm vào BLĐ đội bóng. 

Thực tế, sự nghiệp của Pessotto không có gì quá nổi bật. Người đàn ông sinh năm 1970 này sẽ không được báo chí thế giới nhắc tới nhiều nếu không có sự cố ngày 27/6/2006.

Một ngày sau chiến thắng nhọc nhằn và đầy tranh cãi của Italia trước Australia ở vòng knock-out đầu tiên World Cup 2006 (Grosso bị cho là cố tình ăn vạ để kiếm penalty, rồi Totti thực hiện thành công giúp đội nhà thắng 1-0), Azzurri nhận tin chấn động. Đó là việc Pessotto ngã từ ban công tầng 4 xuống, ở độ cao 15m, rồi rơi vào đúng xe hơi của Phó chủ tịch Juventus, Bettega, đậu phía dưới. Chiếc xe đã cứu mạng Pessotto. Anh lập tức được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu.  

Từ Đức, các đồng đội của Pessotto là Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta, Ciro Ferrara và Alessandro Del Piero tạm rời đại bản doanh của Italia vào bệnh viện để thăm bạn. Tuy nhiên, tình trạng của Pessotto vẫn nguy kịch. 

Phải tới sau chiến thắng trước Đức ở bán kết của Italia, Pessotto mới khá hơn. “Tôi đã kể với cậu ta về chiến thắng của Italia. Dù chưa nói được, nhưng Pessotto đã siết chặt tay tôi. Ơn trời, cậu ấy đã tỉnh lại và vẫn nhớ mọi chuyện”, Conte tiết lộ sau khi vào thăm đồng đội. Khi Azzurri nâng cao chiếc cúp VĐTG, Pessotto vẫn ở trong bệnh viện điều trị. Điều đầu tiên các ngôi sao Juventus làm khi về nước sau chức vô địch World Cup 2006 là vào thăm Pessotto. Phải tới ngày 5/9, tức hơn 2 tháng sau khi ngã lầu, Pessotto mới được ra viện. 

Tới lúc này, nguyên nhân tai nạn của Pessotto vẫn còn là sự tranh cãi. Có người nghi ngờ Pessotto tự tử vì sức ép của scandal Calciopoli. Thời điểm Pessotto tự tử, scandal này mới bị phanh phui. Trong đó, Juventus là đội dính líu nhiều nhất. Pessotto đã đá cho Bianconeri từ năm 1995 đến 2006 và dĩ nhiên anh là người nắm rõ nội tình và có thể là một mắt xích quan trọng.

Tuy nhiên, cũng có nguồn tin nói Pessotto tự tử vì trầm cảm. Vợ Pessotto, bà Reana tiết lộ rằng chỉ vài phút trước khi Pessotto ngã từ tầng 4 xuống, hai người đã cãi nhau to trong điện thoại. Pessotto quyết định hoãn đi nghỉ Hè ở Laigueglia với vợ chồng con cái một người bạn thân. Reana không đồng ý nên hai người nảy sinh mâu thuẫn. “Lại hoãn? Anh đã hoãn mấy lần rồi, có biết hai đứa nhỏ chuẩn bị hết đồ đạc rồi không? Và anh cũng có biết là bọn chúng hào hứng thế nào không”, Reana giận dỗi cúp máy. Vài phút sau thì tai nạn xảy ra.

Pessotto đã trở lại thần kỳ. Từ gãy xương, xuất huyết trong tưởng chết, sau này còn tưởng phải ngồi xe lăn suốt đời, nhưng nhờ tình yêu với gia đình và hai cô con gái, Pessotto đã bình phục hoàn toàn. Hiện tại, anh còn là GĐTT đội trẻ Juve. Tuy nhiên, lý do thực sự Pessotto nhảy lầu không bao giờ được công bố. Vì Calciopoli, vì trầm cảm, hay vì cãi nhau với vợ, hay vì tất cả? Kể cả sau khi Pessotto ra tự truyện: “La partita più importante” (Trận chiến quan trọng nhất) thì nó vẫn là bí ẩn…

Vợ Pessotto không tin chồng tự tử

Trong một bài trả lời phỏng vấn sau này, cô Reana cho biết: “Chồng tôi không bao giờ có ý định tử tự. Bác sỹ nói với tôi rằng đó là một tai nạn. Dường như một điều gì đó không tốt đã đến với anh ấy vào buổi sáng. Pessotto không bao giờ bỏ rơi con cái và gia đình”. 

XEM THÊM

Messi chỉ trích BLĐ Barca: Bão nổi trong mùa dịch

Messi, Che Guevara hay Nhạc Phi của túc cầu đương đại

Những mâu thuẫn không hồi kết giữa lòng Barcelona

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x