
Man United vừa chính thức giữ chân một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất học viện khi ký hợp đồng mới với Jaydan Kamason đến năm 2028, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Đây được xem là bước đi nằm trong chiến lược dài hạn của đội chủ sân Old Trafford, hướng tới việc xây dựng lực lượng từ cây nhà lá vườn.
Kamason không còn là cái tên xa lạ tại Carrington. Hậu vệ cánh này đã nhiều lần được đôn lên tập luyện cùng đội một và từng góp mặt trong chuyến du đấu hậu mùa giải 2024/25 tại Kuala Lumpur và Hong Kong. Dù chưa ra sân chính thức, việc thường xuyên xuất hiện trong danh sách dự bị ở các trận đấu lớn, bao gồm cả Europa League, cho thấy anh đang tiến rất gần tới cánh cửa đội một.
Mùa trước, Kamason là trụ cột của đội U18 MU, lứa cầu thủ được đánh giá rất cao. Sang mùa này, chấn thương phần nào ảnh hưởng đến đà phát triển, nhưng anh vẫn kịp có 15 lần ra sân cho đội U21, tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu.
Trên mạng xã hội, Kamason không giấu được sự xúc động: “Đây là khoảnh khắc tự hào với tôi và gia đình. Cảm ơn Chúa và tiếp tục nỗ lực. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu”. Thông điệp ngắn gọn nhưng thể hiện rõ khát khao vươn lên của một cầu thủ trẻ đang đứng trước bước ngoặt sự nghiệp.

Ít ai biết, Kamason gia nhập MU từ đội bóng phong trào Stockport Vikings khi mới 10 tuổi, thông qua chương trình phát triển tài năng (ETP). Anh cũng chính là sản phẩm đầu tiên từ chương trình này ký hợp đồng chuyên nghiệp với CLB, một cột mốc mang tính biểu tượng.
Đánh giá về cậu học trò, HLV trẻ Adam Lawrence không tiếc lời khen: “Kamason có thể lực tuyệt vời, rất năng động và luôn thích dâng cao hỗ trợ tấn công. Cậu ấy có khả năng tạo ảnh hưởng rõ rệt ở 1/3 sân đối phương”. Tuy nhiên, Lawrence cũng nhấn mạnh rằng tiềm năng cần đi kèm sự hoàn thiện và Kamason vẫn phải cải thiện nhiều khía cạnh nếu muốn chen chân vào đội một đầy cạnh tranh.
Trong bối cảnh Man United đang đẩy mạnh công cuộc tái thiết, việc giữ chân những tài năng như Kamason không chỉ mang ý nghĩa tương lai, mà còn là lời khẳng định về hướng đi bền vững. Một “viên ngọc thô” đã được giữ lại và phần còn lại phụ thuộc vào cách anh tỏa sáng.


























