CDES - nơi biến cựu cầu thủ thành nhà quản lý bóng đá

ĐIỆP ANH
16:10 ngày 12-10-2020
Việc các cựu cầu thủ chuyển sang làm những nhà quản lý bóng đá không phải chuyện bất thình lình sau một đêm. Quá trình này đã và đang được đào tạo bài bản tại trường đại học Limoges của Pháp, mà cụ thể là tại khoa CDES - nơi cấp chứng chỉ MIP chuyên dụng cho giới cựu cầu thủ.
CDES - nơi biến cựu cầu thủ thành nhà quản lý bóng đá

“Vườn ươm” các cựu sao

Rai, Juninho, Eric Abidal, Zinedine Zidane, Christian Karembeu, Didier Drogba, Kaka…  Tất cả đều là những tên tuổi lừng lẫy một thời trên các sân cỏ thế giới. Họ có thể không cùng thời với nhau, không cùng đội với nhau. Nhưng bây giờ họ lại là đồng môn.

Những cựu danh thủ nổi tiếng kể trên cùng với hàng loạt các cựu cầu thủ khác đã hoặc đang theo học tại khoa CDES của trường đại học Limoges tại Pháp. CDES là khoa đào tạo về kinh tế và luật thể thao. Nơi đây bắt đầu đào tạo ngành quản lý bóng đá kể từ năm 1999. 21 năm qua, nơi đây đã thành bước đệm để rất nhiều người, nhất là giới cựu cầu thủ chuẩn bị hành trang bài bản trước khi bước vào nghiệp quản lý bóng đá.

Zidane theo lời tư vấn của đồng đội cũ Laurent Blanc ghi danh học ở CDES từ năm 2011. Zidane hoàn thành khóa học của mình vào năm 2013. Huyền thoại bóng đá Pháp hiện dẫn dắt Real Madrid cho biết: “Khóa học ở CDES đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Nó trang bị cho tôi nhiều kiến thức hữu ích về quản lý, nhất là khi chương trình giáo dục với những cầu thủ như chúng tôi bị gián đoạn nhiều năm vì sự nghiệp chơi bóng”.

Abidal (trái, cựu GĐTT Barca) và Juninho (GĐKT Lyon) tranh luận trong khóa học ở CDES

Cựu tiền vệ người Brazil, Juninho ngồi vào ghế Giám đốc Thể thao của Lyon từ năm 1999. Từ tháng 5 năm nay, cựu tiền vệ của Lille và Liverpool, Bruno Cheyrou giữ ghế Giám đốc bộ phận tuyển trạch của Lyon. Cả Juninho và Cheyrou trước đó đều đã học ở CDES. 

Cheyrou chia sẻ: “Tôi đã được đào tạo cả về kỹ năng huấn luyện lẫn các phương pháp quản lý ở đây. Ngoài ra chúng tôi còn được tham khảo nghệ thuật quản lý ở những môn thể thao khác nữa. Chúng tôi có cơ hội phân tích những sai lầm trong bóng đá, cách khắc phục chúng. Và tất cả các học viên đều được thoải mái trao đổi, tranh luận với nhau, với giảng viên trong quá trình học ở đây”.

Khóa đào tạo uy tín

Kể từ năm 2015, CDES cấp riêng chứng chỉ đào tạo MIP cho giới cựu cầu thủ. Chứng chỉ MIP được cấp theo khóa học liên kết giữa CDES và UEFA. Cheyrou chính là một trong những học viên đầu tiên được nhận chứng chỉ MIP vào năm 2017. 

Cheyrou cho biết thêm: “Trong quá trình học ở đây, chúng tôi vỡ vạc ra được rất nhiều qua những buổi tranh luận theo từng nhóm nhỏ. Chẳng hạn như chúng tôi thảo luận về đề tài liên quan tới giải trẻ của Champions League. Chúng ta có nên tiếp tục phát triển giải đấu này? Nếu nên phát triển tiếp thì bằng cách nào và theo con đường nào? Juninho rất ủng hộ phát triển giải đấu có tên Youth League này. Theo Juninho đó là môi trường lý tưởng để các cầu thủ có thể tích lũy kinh nghiệm thi đấu ngay từ khi còn ít tuổi. Người theo quan điểm đối lập thì phản biện rằng vào độ tuổi trẻ như vậy, các cầu thủ sao mai nên tập trung vào môi trường học hành thay vì liên tục di chuyển vào mỗi giữa tuần. Cứ thế, những cuộc tranh luận giúp chúng tôi có được cái nhìn toàn diện hơn cũng như giúp chúng tôi tự tin hơn”.

Từ trái qua: Rech (GĐBĐ nữ Bayern), Boureima (ủy viên CAF), Rosetti (chủ tịch hội đồng trọng tài UEFA), Landstrom (cựu tuyển thủ Thụy Điển) và Karembeu (GĐTT của Olympiakos) hồi còn học ở CDES

Các học viên của CDES không chỉ học tập trung tại trường đại học Limoges. Họ còn được đi thực tế tại Paris, Nyon, Munich, Amsterdam, Barcelona, London và New York. Cựu danh thủ người Brazil, Rai chia sẻ sau chuyến đi tới sân Nou Camp vào ngày 6/12/2016 dịp diễn ra trận Barcelona – M’gladbach tại đấu trường Champions League: “Chúng tôi mở mang được những kiến thức chúng tôi không hề nghĩ tới hồi còn xỏ giày thi đấu. Thời còn thi đấu, chúng tôi chỉ di chuyển vào phòng thay đồ của sân bóng rồi bước ra sân thi đấu. Nhưng bây giờ, chúng tôi có được cái nhìn tổng thể về các bước chuẩn bị cho một trận đấu diễn ra, từ chuẩn bị sân bãi, đội ngũ nhân viên tới các biện pháp an ninh”.

Simon Rolfes học ở CDES trước khi thành GĐTT của Leverkusen. Abidal học ở CDES trước khi làm GĐTT cho Barca. Rai cũng học ở đây trước khi làm GĐTT của Sao Paulo. Đó là một vài tiền lệ để về sau hàng loạt cựu danh thủ như Djorkaeff, Mboma, Maxwell, Drogbo, Malouda, Kaka cũng ghi danh học lấy chứng chỉ MIP.

Cựu trọng tài cũng học ở đây
Không chỉ giới cựu cầu thủ, giới cựu trọng tài cũng bảo nhau đi học quản lý bóng đá tại CDES. Một dẫn chứng tiêu biểu, cựu trọng tài nổi tiếng người Italia, Roberto Rosetti đã học tại CDES trước khi trở thành chủ tịch hội đồng trọng tài của UEFA.

Đào tạo cả cựu cầu thủ nữ
Những cựu cầu thủ nữ cũng tích cực học tập ở CDES sau khi treo giày. Cựu nữ tuyển thủ Đức, Bianca Rech đã lấy được chứng chỉ MIP trước khi ngồi vào ghế giám đốc bóng đá nữ của Bayern Munich.

XEM THÊM

Demi Rose khoe cặp tuyết lê tròn trịa khi đi nghỉ dưỡng ở Maldives

Kelly Brook khoe đường cong táo bạo trong bộ ảnh lịch 2021

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Alisson Becker và 'gene' thủ môn Alisson Becker và 'gene' thủ môn

    Ông, cha và anh của Alisson Becker đều là thủ môn. Nhưng khi chính mình cũng là một thủ môn, Alisson lại khác hẳn với mọi thủ môn còn lại - khác cả suy nghĩ của chính anh về đặc điểm cần có của người bảo vệ khung thành. Đấy là một phần lý do vì sao Alisson trở thành thủ môn số 1 thế giới.

  • Ghi bàn, việc quá dễ với Firmino Firmino ghi bàn dễ như ăn cơm sườn

    “Phải ghi bàn” có nghĩa đấy là nhiệm vụ chính. Và nếu Firmino chỉ phải gánh vác nhiệm vụ ấy, công việc của anh sẽ trở nên rất dễ dàng. Firmino vừa lập cú đúp cho ĐT Brazil, dù anh vẫn “tịt ngòi” ở CLB Liverpool mùa này. Với Firmino, ghi bàn là việc dễ như ăn cơm sườn.

  • Giờ Messi mới thực sự là 'số 10' Giờ Messi mới thực sự là 'số 10'

    Bóng đá đã trở nên rất khác khi trở lại sau quãng nghỉ vì dịch Covid-19. Nhưng không chỉ các trận đấu, chính Lionel Messi giờ cũng đang ở trong trạng thái “bình thường mới”.

  • Firmino đã giải được cơn khát bàn thắng Firmino đã giải được cơn khát bàn thắng

    Với cú đúp ghi cho đội tuyển Brazil trong chiến thắng 5 sao của Selecao trước Bolivia tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào rạng sáng qua, tiền đạo Roberto Firmino thực sự đã giải được cơn khát bàn thắng ở cả ĐTQG lẫn CLB Liverpool.  Chắc chắn Firmino sẽ tìm lại tự tin và tái khẳng định vị thế trên hàng công ở cả ĐT Brazil và CLB Liverpool.

  • Tin giờ chót 10/10: 'Thành công của Ronaldo là áp lực với Messi' Tin giờ chót 10/10: 'Thành công của Ronaldo là áp lực với Messi'

    Casillas cho rằng thành công của Ronaldo là áp lực với Messi, Moyes hé lộ từng muốn mua Cavani năm 2014, Kepa tự tin giành suất bắt chính tại Chelsea... là những tin tức cuối cùng trong ngày 10/10.

  • Dòng họ Fernandes: Gia tộc bóng đá đến từ hòn đảo bên bờ Đại Tây Dương Dòng họ Fernandes: Gia tộc bóng đá đến từ hòn đảo bên bờ Đại Tây Dương

    Có thể bạn đã từng nghe danh Gelson Fernandes, cựu tiền vệ Man City và ĐT Thụy Sỹ. Nhưng ít ai biết rằng Gelson còn 5 người anh em họ cũng đang thi đấu đỉnh cao tại châu Âu. Một gia tộc bóng đá khởi nguồn từ Cape Verde, quốc đảo nằm bên bờ Đại Tây Dương.

  • VL World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ: Ngày của những 'người Barca' VL World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ: Ngày của những 'người Barca'

    Lượt trận mở màn vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ diễn ra vào rạng sáng qua đánh dấu sự tỏa sáng của những người Barca. Nếu như Lionel Messi ghi bàn duy nhất giúp Argentina giành trọn 3 điểm trước Ecuador, thì hai người cũ khác tại Nou Camp là Luis Suarez và Alexis Sanchez đều lập công trong trận thắng Chile 2-1 của Uruguay.

  • Messi vẫn là linh hồn của ĐT Argentina Messi vẫn là linh hồn của ĐT Argentina

    Dù gặp nhiều khó khăn trước một Ecuador chơi phòng ngự quyết liệt, nhưng Argentina vẫn giành thắng lợi 1-0 để khởi đầu suôn sẻ hành trình vòng loại World Cup 2022. Và như thường lệ, người đưa “vũ đoàn Tango” tới chiến thắng lại là Lionel Messi.

  • Messi sắp vượt mặt Pele đi vào lịch sử bóng đá Nam Mỹ Messi sắp vượt mặt Pele đi vào lịch sử bóng đá Nam Mỹ

    Lionel Messi đã phá vô số kỷ lục trong suốt sự nghiệp tại Barcelona, và giờ anh đang đứng trước cơ hội xô đổ chiến tích của "Vua bóng đá" Pele ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

  • Tin giờ chót 9/10:  Fernandes không hài lòng với HLV Solskjaer Tin giờ chót 9/10: Fernandes không hài lòng với HLV Solskjaer

    Ter Stegen sẽ ký mới với Barca; Aubameang nhiều khả năng ngồi ngoài trận Arsenal - Man CIty ... là những tin tức đáng chú ý tối ngày 9/10.

  • Kết quả Nhật Bản 0-0 Cameroon: Minamino im tiếng, Nhật bị cầm hòa đáng tiếc Kết quả Nhật Bản 0-0 Cameroon: Minamino im tiếng, Nhật bị cầm hòa đáng tiếc

    Trong ngày những ngòi nổ như Takumi Minamino hay Yuya Osako không thể tỏa sáng, Nhật Bản đã phải chấp nhận để Cameroon cầm chân với tỷ số 0-0.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x