
Theo ESPN, Ramon Vega đã chính thức phát động chiến dịch tranh cử chức Chủ tịch FIFA trong cuộc bầu cử năm tới. Cựu hậu vệ 55 tuổi trở thành người đầu tiên công khai ý định cạnh tranh với Gianni Infantino, người đang đối mặt làn sóng bất mãn từ các liên đoàn bóng đá châu Âu.
Vega từng khoác áo Tottenham, Celtic và Watford trong sự nghiệp cầu thủ. Ông cũng có 23 lần ra sân cho ĐT Thụy Sĩ trước khi giải nghệ và chuyển sang hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tài chính. Hôm thứ Tư, Vega công bố bản đề cương tranh cử dài 11 trang, đồng thời khẳng định bóng đá cần được đặt lên trên quyền lực của bất kỳ cá nhân nào.
“Tôi ra tranh cử bởi cuộc đời đã chuẩn bị cho tôi khả năng phục vụ bóng đá. Tôi đứng trước đại gia đình bóng đá toàn cầu với sự khiêm tốn, quyết tâm và ý thức trách nhiệm sâu sắc. Bóng đá không thuộc về các chủ tịch, liên đoàn châu lục hay những nhà quản lý. Bóng đá lớn lao hơn bất kỳ chức vụ, cá nhân hay tổ chức nào”, Vega tuyên bố.
Động thái của Vega diễn ra trong bối cảnh Infantino chịu áp lực từ UEFA sau sự đổ vỡ của một kế hoạch đầu tư tư nhân gây tranh cãi. Dự án này từng hướng tới việc bán cổ phần thiểu số trong các hoạt động thương mại và tổ chức sự kiện của FIFA.

Việc kế hoạch bị hủy bỏ đã khiến quan hệ giữa Infantino và giới lãnh đạo bóng đá châu Âu xấu đi đáng kể. UEFA được cho là muốn ông rời ghế và đang tìm kiếm một ứng viên thay thế đủ sức thuyết phục. Vega tận dụng tình hình để chỉ trích bộ máy lãnh đạo hiện tại.
“Ban lãnh đạo hiện nay đã khiến bóng đá mất đi tinh thần. Công tác quản trị yếu kém làm tổn hại uy tín FIFA và bào mòn niềm tin trong đại gia đình bóng đá toàn cầu. Chúng ta phải ngăn cuộc xung đột này leo thang”, ông nhấn mạnh.
Đây không phải lần đầu Vega muốn trở thành Chủ tịch FIFA. Ông từng cân nhắc tranh cử vào các năm 2015, 2019 và 2022 nhưng không giành được sự ủng hộ tối thiểu của 5 liên đoàn thành viên. Lần này, Vega phải đáp ứng điều kiện tương tự trước hạn chót 18/11.
“Bóng đá đang nằm trong phòng cấp cứu, phải duy trì sự sống bằng máy móc. Chúng ta không thể chờ đợi thêm. FIFA cần hướng đi mới và những cải cách căn bản. Chúng ta phải đoàn kết lại đại gia đình bóng đá, khôi phục niềm tin, mang đến sự ổn định và hiện đại hóa công tác quản trị FIFA. Điều đó đòi hỏi thay đổi quyết liệt, chứ không phải những điều chỉnh mang tính hình thức”, Vega tuyên bố.
Trong khi Vega chạy đua tìm kiếm sự đề cử, UEFA dự kiến tổ chức hội nghị tại Berlin vào thứ Năm để thảo luận chiến lược. Cuộc cạnh tranh quyền lực tại FIFA vì thế bắt đầu nóng lên trước đại hội FIFA vào tháng 3 năm sau. Tuy nhiên, Vega vẫn phải vượt qua rào cản đầu tiên là nhận đủ sự ủng hộ từ 5 liên đoàn thành viên để chính thức có tên trên lá phiếu.























