Đội hình U21 vs đội hình U40 hay nhất thế giới: Ai hơn ai?

Bóng đá thế giới đang chứng kiến một cuộc ganh đua thú vị giữa các cầu thủ trẻ U21 với các lão tướng U40 vẫn chưa chịu "về già". Hãy cùng so sánh đội hình U21 và đội hình U40 hay nhất thế giới hiện nay.
Đội hình U21 hay nhất

Tiêu chí để chọn ra đội hình U21 xuất sắc nhất thế giới hiện nay là những cầu thủ sinh từ năm 1999 trở về sau. Nhiều người trong số này là những ngôi sao đã thành danh nhưng vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa.

Trong khung gỗ là thủ môn Gianluigi Donnarumma (sinh năm 1999), trụ cột của cả AC Milan lẫn ĐT Italia. Bộ 3 hậu vệ gồm Sergiño Dest (2000), Matthijs De Ligt (1999) và Alphonso Davies (2000).

Eduardo Camavinga (2002) sẽ là người đá thấp nhất nơi hàng tiền vệ. Ở phía trên là những Jadon Sancho (2000), Vinícius Junior (2000) và Joao Félix (1999). Tam tấu trên hàng công là Kai Havertz (1999), Ansu Fati (2002) và Erling Haaland (2000). Đội hình này có độ tuổi trung bình là 20 và tổng số tuổi của họ là 220.

Ngoài ra, trên băng ghế dự bị cũng có hàng loạt ngôi sao sáng giá như Ferran Torres (2000), Rodrygo (2001), Dayot Upamecano (1999), Phil Foden (2000) hay Andriy Lunin (1999).

Đó là còn chưa kể tới những tài năng trẻ khác cũng đang gây ấn tượng mạnh trên toàn châu Âu như Mason Greenwood (2001), Sandro Tonali (2000), Pedri (2002), Takefusa Kubo (2001) hoặc Trincao (1999).

Đội hình U40 hay nhất

Ở chiều ngược lại, nhiều cựu binh vẫn đang "chiếm sóng" bởi tài năng, kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp đáng nể phục. Họ vẫn cực kỳ sung mãn dù đều qua tuổi 32. Danh sách những U40 này không hề ít. Có rất nhiều huyền thoại trong số này với năm sinh tối thiểu là 1987.

Trong khung gỗ, Manuel Neuer vẫn đang là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới và vừa cùng Bayern giành cú ăn ba vĩ đại. Bộ ba trung vệ gồm Sergio Ramos (1986), Gerard Piqué (1987) và Giorgio Chiellini (1984).

Arturo Vidal (1987) là người đá thấp nhất nơi hàng tiền vệ và là chốt chặn để bộ ba phía trên gồm Franck Ribery (1983), Luka Modric (1985) và Lionel Messi (1987) thỏa sức sáng tạo.

Zlatan Ibrahimovic (1981), Cristiano Ronaldo (1985) và Luis Suárez (1987) sẽ là tam tấu mà mọi đội bóng đều mơ ước có được dù họ đã ngấp nghé tuổi 40. Tổng số tuổi của đội hình này là 382 và độ tuổi trung bình là 34,7 tuổi. 

Trên băng ghế dự bị cũng có rất nhiều cái tên nổi tiếng gồm thủ thành Gianluigi Buffon (1978), trung vệ Diego Godín (1986), các tiền vệ David Silva (1986), Santi Cazorla (1984) và tiền đạo Karim Benzema (1987).

Ngoài ra, còn có khá nhiều ngôi sao đã gần 40 tuổi nhưng vẫn cho thấy đẳng cấp và giá trị của mình như Cesc Fabregas (1987), Thiago Silva (1986), Edinson Cavani (1987), Iago Aspas (1987), Leonardo Bonucci (1987) hay Hugo Lloris (1986).

 

XEM THÊM

Eriksen lập công trong ngày gia nhập 'CLB 100'

Lên tuyển, Lukaku cừ hơn cả Messi và Ronaldo

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x