Đức Huy: 'Tôi gọi cho mẹ khi cảm thấy áp lực ở ĐT Việt Nam'

Thiên Minh
20:07 ngày 30-12-2018
Theo tiền vệ Phạm Đức Huy, bất cứ cầu thủ Việt Nam nào cũng sẽ trải qua một giai đoạn khó khăn. Và những lúc như thế, anh thường gọi cho mẹ.
Đức Huy: “Tôi gọi cho mẹ khi cảm thấy áp lực ở ĐT Việt Nam”

Chỉ còn 10 ngày nữa, ĐT Việt Nam sẽ bước vào VCK Asian Cup 2019 với trận đấu đầu tiên gặp Iraq. Ở giai đoạn này, thầy trò Park Hang Seo đang tích cực rèn quân tại Doha, Qatar để hoàn thiện kỹ chiến thuật và hồi phục thể lực. 

“VCK Asian Cup nối liền AFF Suzuki Cup trong thời gian rất ngắn. Chúng tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị như AFF Suzuki Cup. Dẫu sao ở thời điểm này, đội bóng cũng đã có sự gắn kết lối chơi nhất định. Do vậy trong đợt tập huấn này, mục tiêu mà HLV Park Hang Seo đề ra cho anh em cầu thủ là lấy lại thể lực”, tiền vệ Phạm Đức Huy cho biết. 

Đức Huy nằm trong số 23 cầu thủ Việt Nam được đăng ký vào danh sách dự kiến tham dự VCK Asian Cup 2019 - giải đấu lớn nhất trong sự nghiệp của tất cả các cầu thủ. “Tất cả anh em cầu thủ trong đội đều cố gắng động viên nhau hướng đến giải đấu. Thật may là khi những cầu thủ không có phong độ tốt thì các gương mặt thay thế đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bản thân chúng tôi đều tâm niệm rằng không quan trọng ai được ra sân, mà điều cốt lõi nhất là ĐT Việt Nam có thể đi đến thành công nhất định”. 

Đức Huy thấu hiểu triết lý HLV Park Hang Seo - Ảnh: VFF

Trong hành trình suốt 1 năm qua, không phải cầu thủ nào cũng đạt phong độ 100%. Nhiều gương mặt cũng đã trải qua giai đoạn khó khăn, không thể thi đấu tốt. Đức Huy chia sẻ: “Ở thời điểm ấy, chúng tôi thường nói chuyện với gia đình, người yêu để giãi bầy khó khăn. Với cá nhân tôi, tôi thường gọi điện cho mẹ”. 

Nói về niềm tin mà thầy Park đặt cho mình, Đức Huy chia sẻ: “Tôi đi cùng HLV Park đến nay đã hơn 1 năm. Tôi thấm nhuần triết lý của ông ấy. Xung quanh tôi cũng có rất nhiều đồng đội đã thi đấu cùng mình trong thời gian dài. Thêm vào đó, ở AFF Suzuki Cup vừa qua, tôi cũng được ban huấn luyện trao cơ hội thi đấu. Đó là sự động viên tinh thần rất lớn đối với tôi để thi đấu tốt hơn”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x