Kaka: “Nghèo” vì... quá ngoan

TRƯỜNG THANH
18:15 ngày 20-04-2015
Đẹp trai, tài năng và cuộc đời không một tỳ vết, đó là Ricardo Kaka. Quả thực trong làng bóng đá thế giới tự cổ chí kim, đố tìm ra một nhân vật được cả tài năng lẫn đức độ hơn người như Quả Bóng Vàng 2007. Nhưng tại sao Kaka lại không thể xây dựng được cho mình một thương hiệu mang tính toàn cầu tầm cỡ David Beckham?
Kaka: “Nghèo” vì... quá ngoan
KAKA GIÀU CÓ CỠ NÀO?
Tài năng và sự nổi tiếng luôn gắn liền với tiền bạc. Thời còn thi đấu ở Milan, dù đội bóng này nổi tiếng với những chính sách rất “chặt” về quỹ lương nhưng khoản lương của Kaka thì không ngừng tăng. Chẳng hạn như mùa giải 2006/07, Kaka hưởng mức lương lên tới 6 triệu euro/năm. Con số này chưa phải là “khủng” nhất làng túc cầu thế giới vào thời điểm đó nhưng là cao nhất ở Serie A, trên cả những những Francesco Totti (5,46 triệu euro), Gianluigi Buffon, Patrick Vieira và Zlatan Ibrahimovic (cùng 5 triệu).

VIDEO: 5 bàn thắng đáng nhớ trong sự nghiệp của Kaka



Mùa Hè năm 2009, Kaka rời Milan tới Real Madrid với giá chuyển nhượng kỷ lục 68,5 triệu euro. Vụ chuyển nhượng đình đám này sau đó được người ta xếp vào danh sách những “vụ lừa đảo thế kỷ”. Những chấn thương liên tiếp khiến Kaka chẳng làm nên trò trống gì ở Santiago Bernabeu. Hậu quả của “vụ lừa đảo” thì Real phải gánh nhưng trước khi trở lại San Siro, Kaka cũng đã lĩnh đủ gần 40 triệu euro tiền lương, bản quyền hình ảnh và thưởng. 

Kaka không còn giá trị sử dụng ở châu Âu nhưng nước Mỹ lại là miền đất lành cho anh. Mùa Hè năm ngoái, Kaka được Orlando City chào đón nồng nhiệt chẳng kém gì Beckham đến với L.A Galaxy năm 2007. Và ở đội bóng này, Kaka được hưởng mức lương 6,3 triệu euro/năm, qua đó trở thành ngôi sao có thu nhập cao nhất giải Nhà nghề Mỹ (MLS). 


Cũng như các ngôi sao hàng đầu thế giới khác, ngoài những khoản lương cao ngất ngưởng, Kaka còn một nguồn thu rất lớn từ các bản hợp đồng tài trợ, trong đó có những thương hiệu lớn như Pepsi, Adidas, Samsung, Gillette, Armani, EA Sports. Mùa Hè năm ngoái, Kaka tiếp tục nhận được bản hợp đồng làm đại sứ thương hiệu cho hãng xe hơi Hàn Quốc Hyundai.

Vậy cho tới thời điểm này, Kaka đã có bao nhiêu tiền? Theo con số thống kê mới nhất của những nguồn đáng tin cậy như France Football và The Goal Rich list, nếu tính cả những căn biệt thự hoành tráng ở Manhattan, Natal, Madrid, Milan và Sao Paulo, Kaka đang là chủ nhân của khối tài sản 96 triệu euro. Con số này đưa Kaka xếp thứ 6 trong danh sách những cầu thủ giàu nhất thế giới.

KHẢ NĂNG KIẾM TIỀN QUÁ KÉM
96 triệu euro, xếp thứ 6 trong danh sách cầu thủ triệu phú. Đây là một con số mà những ngôi sao được mệnh danh là “máy in tiền” như Yaya Toure ở đội bóng nhà giàu Man City cũng phải mơ ước và ghen tị. Nhưng các chuyên gia kinh tế thì cho rằng, con số trên lại quá nhỏ so với hình ảnh, tài năng và khả năng kiếm tiền của Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2007.

Vậy hãy nhìn lại Kaka kiếm tiền như thế nào. Năm 2007 được xem là năm đỉnh cao chói lọi nhất trong sự nghiệp của Kaka, hàng loạt thương hiệu tìm đến với anh để hợp tác quảng bá. Nhưng theo Gazzetta dello Sport, tổng số tiền Kaka thu về từ các hoạt động thương mại chỉ 3 triệu euro.

Chuyển sang Real Madrid, Kaka hưởng mức lương và thưởng 10 triệu euro/năm. Nhưng trung bình hằng năm, ngôi sao 32 tuổi người Brazil cũng chỉ nhận 5 triệu euro từ hợp đồng tài trợ, tức chỉ bằng phân nửa số lương. Trong khi đó vào năm 2012, Messi hưởng lương 10,5 triệu euro (mức hiện tại là 35 triệu euro) nhưng thu nhập khác lên tới 21 triệu euro hay con số của Ronaldo năm 2012 là lương 13 triệu euro nhưng thu nhập khác cũng lên tới 16 triệu euro.


Vậy thì siêu sao sân cỏ đâu chỉ “sống” bằng lương? Điển hình nhất là David Beckham. Theo tạp chí Forbes, năm 2013 Beckham có tổng thu nhập 34,5 triệu bảng (47,6 triệu euro) nhưng năm ngoái khi đã giải nghệ, thu nhập của cựu đội trưởng ĐT Anh còn tăng lên con số 50,5 triệu bảng (69,8 triệu euro).

Tiến sĩ Antonio Martín - Giám đốc Trường kinh doanh IE (IE Business School), Tây Ban Nha từng nhận xét: “Khi sang Real Madrid, ở Kaka hội tụ mọi yếu tố để có thể xây dựng được một thương hiệu lớn. Vì anh ấy có hình ảnh đẹp như Beckham, tài năng hơn hẳn Beckham và đặc biệt, đời tư của anh ta không dính bê bối - yếu tố rất quan trọng của các nhà đầu tư. 

Nhưng rốt cuộc, trong khi Beckham và hiện nay là Cristiano Ronaldo đã xây dựng được cho mình một thương hiệu mang tính toàn cầu thì Kaka vẫn chỉ là một cầu thủ giỏi. Nếu cần một gương mặt đại diện, các hãng lớn sẽ tìm đến Beckham hay Ronaldo để quảng cáo chứ không phải Kaka. Vì đơn giản, giá trị marketing của Kaka kém hơn hẳn Beckham và Ronaldo”.

VÌ KAKA LÀ… NGƯỜI TRÊN TRỜI
Vì sao giá trị thương hiệu của Kaka kém, dù anh có hình ảnh đẹp, tài năng lớn và đặc biệt là đời tư không dính scandal - yếu tố mà những ngôi sao như David Beckham, Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi cũng không thể có?

Vì đó là bản chất của Kaka, một cầu thủ bóng đá mà tờ Guardian miêu tả là “một con người của đức tin và truyền thuyết”. Theo Guardian, đầu năm 2008, sau khi nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”, Kaka không tắm mình trong rượu champaigne, không đi club mà lặng lẽ trở lại Sao Paulo tìm bình yên trong những lời thánh ca vang vọng ở nhà thờ. 

Người hâm mộ không bất ngờ, vì ngôi sao quyết “thủ tiết” cho tới đêm tân hôn này là một con chiên ngoan đạo của Chúa. Anh không gái gú, không rượu, không cờ bạc, không nhiễm bất cứ thói hư tật xấu nào của con người. Vậy thú vui ngoài bóng đá của Kaka là gì? Đó là đọc sách và nghe nhạc. Nhưng cuốn sách “gối đầu giường” của Kaka là Kinh thánh còn CD nhạc yêu thích của anh là những bản Phúc âm của ban nhạc Nhà thờ gọi là Resgate.

Lối sống khép kín, gần với Chúa nhưng xa với… đời của Kaka khác hẳn với những ngôi sao như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay David Beckham - những nhân vật ngoài thi đấu trên sân cỏ còn luôn biết tạo ra những sự kiện hay những chiêu trò để làm mới mình từng ngày, từng giờ. Tất cả chỉ vì mục tiêu thu hút fan và làm thương hiệu. 

Thế mới có chuyện, khi Kaka không được thi đấu ở Real Madrid, tên tuổi của anh gần như biến mất và những thương hiệu ký hợp đồng tài trợ với Kaka xem như thất bại. Vậy nên, giá trị thương hiệu của Kaka sao có thể sánh được với đàn em Ronaldo? Mà giá trị thương hiệu thấp dĩ nhiên tiền quảng cáo không cao. 

Hay như Beckham, dù đã giải nghệ nhưng thương hiệu gây dựng bao năm bằng sức mạnh của truyền thông vẫn giúp cựu ngôi sao Man United và Real Madrid kiếm tiền 1 năm bằng nửa số tài sản của Kaka.

Nhưng Kaka cũng không có nhu cầu hay tham vọng trong cuộc đua thương hiệu. Cựu ngôi sao Milan từng thổ lộ, anh thuộc về Chúa và “những gì Chúa đã ban tặng” cho anh đã là quá nhiều.

Khi rời sân cỏ, Kaka dường như không thuộc về “thế giới thực” giống như Beckham. Anh sống trong “thế giới của đức tin và truyền thuyết”.

NGOAN VÌ... GIA ĐÌNH CÓ ĐIỀU KIỆN
Phần lớn các ngôi sao bóng đá Brazil đều xuất thân từ bóng đá đường phố, từ những khu ổ chuột nghèo nàn và đầy tệ nạn. Có thể kể đến những Pele, Garrincha, Romario, Ronaldo, Ronaldinho, Robinho hay Neymar. Với những ngôi sao này, họ chỉ có hai con đường để thoát nghèo: trở thành sao bóng đá hoặc… tội phạm. Vậy nên theo các chuyên gia xã hội học, khi thành danh, các ngôi sao Brazil ít nhiều cũng bị nhiễm những thói hư tật xấu của đường phố.


Nhưng Kaka thì lại khác. So với những đồng đội như Ronaldo hay Ronaldinho, Kaka may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả và có học thức cao với bố là kỹ sư, mẹ làm giáo viên. Năm Kaka lên 7 tuổi, gia đình anh chuyển từ Gama tới Sao Paulo nên Kaka càng có điều kiện để chỉ tập trung vào công việc học tập và bóng đá một cách nghiêm túc. 

Nhưng ngoài yếu tố gia đình, đời sống lành mạnh của Kaka còn xuất phát từ yếu tố tâm linh. Số là năm 18 tuổi, Kaka bị chấn thương cột sống vì tai nạn khi bơi. Các bác sĩ chẩn đoán Kaka phải chấm dứt sự nghiệp thi đấu của mình. Nhưng Kaka không tin bác sĩ, anh tin Chúa và cầu nguyện. Niềm tin vào Chúa giúp anh chiến thắng bệnh tật nên kể từ đó, Kaka nguyện theo Chúa và sống lành mạnh cùng với đức tin của mình.

GIẬN VỢ CŨNG KHÔNG NGOẠI TÌNH
Mùa Hè năm ngoái, cuộc hôn nhân của Kaka và Caroline Celico lâm vào khủng hoảng. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gì khiến cặp đôi hạnh phúc và nổi tiếng bậc nhất xứ Samba hờn dỗi nhau vào thời điểm đó. Nhưng theo nguồn tin từ Pure People, Kaka bỗng dưng… chán vợ vì phải lòng Jakelyne Oliveira, Hoa hậu Brazil năm 2013 (ảnh). Tờ báo này còn khẳng định, Kaka và Oliveira đã trải qua kỳ nghỉ lãng mạn trên bãi biển ở Fernando de Noronha.


Nhưng khi Kaka còn chưa bình luận thì người đại diện của Oliveira đã lên tiếng thanh minh cho ngôi sao Orlando City: “Jakelyne tới Fernando de Noronha vì lý do công việc và cô ấy chỉ vô tình gặp gỡ Kaka cùng một nhóm bạn. Giữa họ không có bất cứ mối quan hệ tình cảm nào”. Bạn bè của Kaka cũng quả quyết: “Vợ chồng Kaka từng có quãng thời gian xa cách nhau nhưng Kaka không có người phụ nữ nào khác ngoài vợ anh ấy”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x