Người Mỹ đang bước vào tình yêu với bóng đá

VỊNH SAN
09:05 ngày 01-08-2018
Từ chỗ khá thờ ơ với môn bóng đá, những năm gần đây người Mỹ đang dần dành nhiều tình cảm cho môn thể thao vốn không phải là số một ở xứ cờ hoa. Đóng góp lớn vào sự thay đổi này là giải giao hữu International Champions Cup quy tụ rất nhiều ngôi sao và mang tới những bữa tiệc thịnh soạn cho NHM Mỹ.
Người Mỹ đang bước vào tình yêu với bóng đá
Những hành trình đến với tình yêu
Chàng trai 24 tuổi Chris Shea yêu thích Man City từ khi còn là một đứa trẻ, nhưng anh chỉ có thể ngắm nhìn các ngôi sao qua truyền hình. ICC mang đến cho anh cơ hội để xem một trận đấu thực thụ, với các ngôi sao như Riyad Mahrez hay Bernado Silva. Vì vậy, anh đã cùng với cô bạn gái Jessica đi xe từ Durango đến Miami để có mặt trên khán đài, chứng kiến đội quân của Pep Guardiola đánh bại Bayern Munich. 

Đó là một hành trình dài khoảng 5.000 km, bằng với từ London tới… Pakistan, kéo dài 35 giờ trên chiếc xe hơi với chỉ 1.500 USD trong túi. Tuy nhiên, như Shea nói, được xem các cầu thủ Man City bằng xương bằng thịt chơi bóng còn hơn cả một giấc mơ.

Tương tự là Keith Russell, một viên chức chính phủ Mỹ đang sống và làm việc trên vịnh Guantanamo ở Cuba. Tự nhận mình là fan cuồng nhiệt của Man City, Russell đã bay 800 km để tới Miami. Anh nói rằng “đã tiêu tốn 2.000 USD cho kế hoạch” và “không thể ngủ vào đêm trước trận đấu”. Russell tự nhận mình “có thể chết vì hạnh phúc với việc có mặt trên khán đài Hard Rock”. 

Dường như đã có một thay đổi lớn trên đất Mỹ. Từ một quốc gia xa lạ với bóng đá, môn thể thao được gọi là “soccer” bởi “football” đã được dùng cho bóng bầu dục, họ bắt đầu say mê với trò chơi gồm 22 cầu thủ trên thảm cỏ xanh. Người Mỹ giờ đây không còn thắc mắc tại sao các cầu thủ không đội mũ bảo hiểm (như bóng bầu dục) hoặc vì lý do gì không được đứng dưới hàng thủ đối phương. ICC mang họ lại gần hơn với các CLB lớn ở châu Âu và rất nhiều những người như Shea hay Russell bỏ ra khoản tiền lớn để không bỏ lỡ các màn trình diễn đỉnh cao. 


7% người Mỹ yêu bóng đá
Theo kết quả khảo sát được công bố bởi viện Gallup, hiện có tới 7% người Mỹ yêu thích bóng đá, khiến đây là môn thể thao phổ biến thứ 4 ở đất nước cờ hoa, chỉ sau bóng bầu dục (37%), bóng rổ (11%) và bóng chày (9%). Khúc côn cầu vốn đứng thứ 4 trước đây nay tụt xuống thứ 5, với 4%.

7% có thể là con số nhỏ nếu đặt cạnh các quốc gia khác, nhưng nó thể hiện sự phát triển vượt bậc ở Mỹ. So với cuộc thăm dò tương tự cách đây 4 năm, 3 môn thể thao hàng đầu đều giảm tỷ lệ quan tâm, chỉ bóng đá tăng thêm 3%. Bóng đá cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ. Trong số những người có độ tuổi từ 18 đến 34, 11% nói rằng họ yêu bóng đá, bằng với bóng rổ và cao hơn bóng chày. 

Có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng không thể phủ nhận sự xuất hiện của ICC từ năm 2013 đã giúp thay đổi nhận thức và kéo người Mỹ lại gần hơn với môn thể thao vua. Trận đấu giữa M.U và Liverpool tại Michigan mới đây đã thu hút 101.254 khán giả đến sân. Tuy nhiên nó vẫn chưa vượt qua được kỷ lục 109.318 khán giả ở cuộc so tài giữa M.U và Real năm 2014 cũng tại Michigan. 
Giờ đây, ICC gần như là món ăn không thể thiếu với người Mỹ vào mỗi mùa hè.

Bóng đá có thể thế chỗ bóng chày
Trong quá khứ, đua ngựa, đấm bốc và bóng chày là ba môn thể thao yêu thích của người Mỹ. Nhiều năm trở lại đây là bóng bầu dục, bóng rổ và bóng chày. Theo một bài phân tích trên Forbes vào đầu năm 2018, sự phát triển nhanh chóng sẽ khiến bóng đá lọt vào Top 3 trong tương lai, thế chỗ bóng chày.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x