Một CLB hàng đầu châu Âu cho rằng không ít đội bóng, nổi bật là Chelsea và Wolves, đang sử dụng Saudi Pro League như một công cụ để thoát khỏi chiếc thòng lọng từ luật Công bằng tài chính (FFP). Với sự hiện diện của Saudi Arabia, nhiều CLB đang thoải mái "xả hàng" - điều mà họ khó thực hiện với những đối tác khác, qua đó thu về ngân sách để dễ dàng đáp ứng với các yêu cầu tài chính từ FFP.
Theo Telegraph Sport, Saudi Pro League - giải đấu được tài trợ bởi Quỹ đầu tư công (PIF) của Saudi Arabia - sẽ có mặt ở London trong tuần này hòng chốt hạ một loạt các thương vụ. Chi riêng Chelsea ban đầu đã nhận được đề nghị cho 5 cầu thủ trị giá hơn 100 triệu bảng, bất chấp tiền đạo Romelu Lukaku là trường hợp hiếm hoi từ chối "mật ngọt" từ Trung Đông. Viễn cảnh này như một cứu cánh với Chelsea, bởi họ sẽ đẩy đi được nhiều "hàng thừa" và tránh vi phạm FFP. Dù vậy, không ít CLB lo ngại bàn tay của Saudi Arabia sẽ bóp méo thị trường.
Hakim Ziyech, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy hay Pierre-Emerick Aubameyang là những cầu thủ của Chelsea đang trên đường tới Saudi Arabia thi đấu. Trước đó, một ngôi sao khác của Chelsea là N'Golo Kante đã hoàn tất việc gia nhập CLB Al-Ittihad. Ngoài Chelsea, một CLB khác của Premier League là Wolves cũng có thể thực hiện một bước quan trọng để đáp ứng FFP, sau khi đồng ý một thỏa thuận trị giá 47 triệu bảng để bán đội trưởng Ruben Neves cho Al-Hilal.
Thực tế, Premier League đã có giao thức đánh giá giá trị hợp lý mà các đội bóng phải tuân theo, nhưng một CLB hàng đầu châu Âu đã đề xuất UEFA phải có "cuộc điều tra trực tiếp" về tất cả các thỏa thuận của Saudi Arabia do quy mô đầu tư cầu thủ tiềm năng với số tiền khổng lồ.
"PIF có quá nhiều khoản đầu tư trên khắp thế giới nên buộc phải chứng minh rằng không có xung đột lợi ích nào khi họ chi số tiền lớn không đáy cho các cầu thủ lớn tuổi", một CLB châu Âu giấu tên cho biết. "Hãy xem các đội bóng sử dụng Saudi Arabia vào mùa Hè này trên khắp châu Âu như một cách thức để thoát khỏi những ràng buộc từ FFP. Nó thậm chí còn trở nên u ám hơn nếu PIF có quyền lợi đầu tư vào cả CLB mua và bán".
Các khoản chi tiêu đột biến từ PIF - bên sở hữu Newcastle - xuất hiện sau khi quỹ này tiếp quản 4 đội bóng - bao gồm cả Al-Hilal. Kế hoạch là nhanh chóng phát triển giá trị của họ trước khi tư nhân hóa các CLB. Các nguồn tin của Chelsea khẳng định sự quan tâm đến các cầu thủ của họ hoàn toàn chỉ là giao dịch đơn thuần, và phụ thuộc vào sự nổi tiếng của CLB ở Trung Đông.
Bên cạnh đó, Chelsea cũng phủ nhận PIF có bất kỳ lợi ích tài chính nào hiện có trong CLB, mặc dù có báo cáo rằng Clearlake, công ty sở hữu khoảng 60% cổ phần của The Blues, đã có khoản đầu tư thiểu số trước đó từ PIF.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn