Real Madrid tiến tới FIFA Club World Cup với sức mạnh hủy diệt

Bình Khang
11:13 ngày 15-12-2014
Real Madrid đang thăng hoa và tiến tới cuộc đối đầu với Cruz Azul tại bán kết Cúp Thế giới các CLB bằng sức mạnh khó gì ngăn cản. Việc đứng đầu BXH của La Liga và dẫn đầu bảng đấu của mình ở Champions League đủ nói lên phong độ đỉnh cao đang có của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Real Madrid tiến tới FIFA Club World Cup với sức mạnh hủy diệt
Nếu muốn thêm các bằng chứng về sức mạnh hủy diệt của “đàn Kền kền trắng” ở mùa bóng này thì không thể không nói đến mạch thắng 20 trận liên tiếp của họ, vươt qua các kỷ lục của Mourinho và Miguel Munoz tại Real Madrid, hay kỷ lục của Barcelona thời Frank Rijkaard. Đoàn quân của Carlo Ancelotti đang hướng tới kỷ lục 24 trận thắng liên tiếp của Coritiba được thiết lập năm 2011 và được ghi trong Sách Guiness.

Chưa hết, tại đấu trường châu Âu, Real Madrid thắng tất cả 6 trận của vòng bảng, ghi được 16 bàn và chỉ để lọt lưới có 2 lần để trở thành đội đứng đầu bảng có số điểm và cách biệt bàn thắng cao nhất.

Sức mạnh hủy diệt của đội bóng Hoàng gia được thể hiện rõ nhất trong những thời điểm và hình ảnh sau đây:

Đánh bại Barca. Trận Kinh điển ở lượt đi của La Liga mùa bóng này khẳng định một lần nữa vị trí số một của Real Madrid tại châu Âu, nơi mà Barca đã thống trị trong nhiều năm qua. Đội bóng của Ancelotti đã thể hiện sự vượt trội so với đội bóng xứ Catalunya không chỉ bởi tỷ số 3-1 mà còn bởi những cơ hội có thể dẫn tới một chiến thắng lớn hơn nhiều.

Ronaldo là hiện thân cho thành công của Real Madrid thời gian qua

Đêm huyền ảo trên sân Anfield. Ba ngày trước khi diễn ra trận Siêu kinh điển, Real Madrid đã đè bẹp Liverpool ngay trong 45 phút đầu tiên với một thứ bóng đá dũng mãnh và hiệu quả, khiến họ có thể chơi cầm chừng và giữ sức ở hiệp hai mà vẫn có một chiến thắng đậm đà. Nhưng trận thắng đậm nhất của Madrid ở mùa bóng này là trước Deportivo, tại Riazor, với tỷ số 8-2 để trở thành trận có số bàn thắng cao nhất tại La Liga từ đầu mùa bóng tới nay.

Ronaldo ở đỉnh cao phong độ. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã kết thúc mùa bóng năm ngoái trong tình trạng kiệt sức, kéo dài tới tận World Cup, và người ta đã lo sợ điều này sẽ lan sang mùa bóng hiện nay. Tuy nhiên, CR7 không những bình phục một cách thần kỳ mà còn đang có phong độ cao nhất trong sự nghiệp bóng đá của mình, thể hiện qua việc liên tiếp lập nên các kỷ lục không tưởng.

Trong trận Madrid thắng Celta 3-0 vừa qua, CR7 đã trở thành cầu thủ có số lần lập hat-trick cao nhất trong lịch sử của La Liga (23), vượt qua kỷ lục của Alfredo Di Stefano. Tiền đạo này đã ghi tổng cộng 32 bàn thắng chỉ trong 23 trận đấu  trên các đấu trường La Liga, Champions League và Siêu Cúp châu Âu, trung bình 1,39 bàn/trận. Riêng tại La Liga, với 25 bàn trong 14 trận, tỷ lệ ghi bàn của CR7 là 1,79 bàn/trận, một chỉ số không ai theo nổi.

Ronaldo và Bale đang kết hợp khá tốt với nhau

Bàn thắng tuyệt đẹp của Kroos vào lưới Rayo. Ngày 8/11, Ronaldo đã có một đường chuyền như đặt cho Toni Kroos và tiền vệ người Đức lập nên một siêu phẩm bằng một cú sút chìm trái phá khiến thủ môn của Rayo không thể cản phá. Đây không chỉ là bàn thắng đầu tiên của Kroos tại La Liga trong chiến thắng kiểu "bàn tay nhỏ" của Real Madrid trước Rayo, nó còn thể hiện một điều quan trọng hơn: Kroos đã chính thức trở thành ngôi sao ở tuyến giữa của đội bóng áo trắng, làm các CĐV Merengues có thể quên đi sự vắng mặt của Xabi Alonso, hiện đã sang Bayern thi đấu dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola. 

James Rodriguez tỏa sáng. Được đem về sân Bernabeu với giá trên 80 triệu euro, cầu thủ người Colombia không cần nhiều thời gian để thích nghi với Real. Ngay từ trận ra mắt, James đã chính phục được trái tim của người hâm mộ bằng bàn thắng trước Atletico tại Siêu Cúp. Với 5 bàn thắng và 5 đường chuyền thành bàn dù trong 12 vòng đấu đầu tiên không được chơi đúng vị trí sở trường, James cho thấy anh xứng đáng tới từng đồng xu mà chủ tịch Florentino Perez đã bỏ ra. Cho đến lúc này, James đã có 9 bàn thắng, trong đó có một số siêu phẩm thực sự.

Có hậu phương vững chắc. Mặc dù tuyến giữa của Real Madrid gần đây bị thiệt hại nghiêm trọng do các chấn thương của Khedira, Modric và James, nhưng đội bóng Hoàng gia không thiếu lực lượng thay thế bởi họ đã có những tài năng  trẻ như Medran và Jese.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x