Top 10 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới mùa giải vừa qua

Tạp chí thể thao hàng đầu của Pháp, L’Equipe, mới đây đã đưa ra danh sách 30 cầu thủ trẻ (sinh từ 1/1/2003) đã có những màn trình diễn ấn tượng nhất trong mùa giải 2021/22. Dưới dây là danh sách 10 cái tên xuất sắc nhất.
#10
CALVIN RAMSAY (Scotland)

Một hậu vệ cánh được Liverpool theo đuổi đương nhiên không thể tầm thường. Calvin Ramsay được đánh giá là sự pha trộn giữa Andy Robertson và Alexander-Arnold, hai hậu vệ cánh hàng đầu ở Premier League đang chơi bóng cho The Kop. Cầu thủ sinh năm 2003 có năng lượng và khả năng tạt bóng của Robertson, đồng thời cũng có những pha xử lý mềm mại và khôn khéo của A-A. Ngoài ra, anh cũng có thể tung ra những cú sút xa sấm sét. Nhưng phẩm chất đáng kể nhất của Ramsay là khả năng giữ bóng dưới áp lực. Aberdeen đã xác định là sẽ không thể giữ được anh sau Hè này.

#9
9. MALO GUSTO (Pháp)

Guston gia nhập Lyon từ năm 13 tuổi, và tới năm 17 tuổi thì anh được ra mắt đội 1. Ban đầu, vị trí của anh là tiền vệ tấn công. Nhưng dù thể hiện không tồi ở vị trí đó, Guston chỉ thực sự bùng nổ khi được kéo về đá hậu vệ phải. Mùa vừa rồi, cầu thủ sinh tháng 5/2003 thậm chí còn chiếm luôn vị trí đá chính của đội trưởng Leo Dubois. Với 38 lần ra sân trên mọi đấu trường, anh chỉ kém Houssem Aouar về số lần ra sân. Số pha kiến tạo của Guston sẽ không dừng ở con số 5 nếu các chân sút của Lyon sắc bén hơn.

#8
8. HARVEY ELLIOTT (Anh)

Nếu không có chấn thương gãy chân khủng khiếp gặp phải hồi tháng 9 năm ngoái, không biết giờ này Harvey Elliott đã bay cao tới đâu. Cầu thủ trẻ người Anh gây bất ngờ khi được HLV Klopp xếp đá chính 3 trong 4 trận đầu tiên ở Premier League, và càng bất ngờ hơn khi anh thể hiện chững chạc như thể đã ở trong đội 1 cả đời. Hiện Elliott vẫn đang trong giai đoạn tìm lại mình. Nhưng tất cả đều tin rằng với khả năng của Elliott và sự dìu dắt của Klopp, những ngày tươi đẹp nhất vẫn đang ở phía trước.

#7
7. GABRIEL SLONINA (Mỹ)

Chicago Fire ký hợp đồng chuyên nghiệp với thủ môn Gabriel Slonina khi anh mới 14 tuổi, và trong lịch sử MLS cũng chỉ có Freddy Adu là ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên sớm hơn. Khác với Adu, áp lực chơi bóng từ quá sớm không thể đè bẹp được Gabriel, người “trổ giò” sớm và nay ở tuổi 18 đã cao tới 1m93. Từ tháng 9 năm ngoái, “Gaga” đã trở thành số Một không tranh chấp trong khung gỗ của Chicago. Chelsea, Real và nhiều ông lớn châu Âu khác đang rất muốn có anh.

#6
6. BENJAMIN SESKO (Slovenia)

Sau khi ghi tới 21 bàn và có 6 pha kiến tạo cho Liefering, đội bóng vệ tinh của RB Salzburg đang chơi ở giải hạng Nhì Áo, Sesko lập tức được triệu tập trở lại Salzburg. Và dù vẫn chưa có được vị trí chính thức, tiền đạo 18 tuổi này đã được Bayern, Dortmund, Real, Barca và Liverpool đưa vào danh sách quan tâm đặc biệt. Mùa tới, khi Adeyemi và Okafor đều đã ra đi, Sesko sẽ có nhiều cơ hội thể hiện mình hơn. Lúc này, lối chơi của anh được so sánh là tương đồng với Erling Haaland. 

#5
5. KARIM KONATE (Bờ Biển Ngà)

Ngoài Sesko, RB Salzburg còn sở hữu một viên ngọc thô khác là Karim Konate, người khiến đội bóng Áo mất nhiều tháng theo đuổi và hơn 2 triệu euro để mua về từ ASEC Mimosas. Anh được kỳ vọng sẽ là sự thay thế xứng đáng cho Adeyemi, người cũng tên Karim. Nhưng đó là chuyện lâu dài. Trước mắt, Konate sẽ được gửi tới Liefering rèn luyện thêm. Đội bóng muốn anh cải thiện thể hình, khả năng di chuyển, chơi xoay lưng với khung thành.

#4
4. FLORIAN WIRTZ (Đức)

Sóng sau xô sóng trước, Kai Havertz vừa ra đi, Leverkusen đã giới thiệu được người thay thế là Florian Wirtz. Sau chấn thương dây chằng khiến mùa giải đầu tiên bị gián đoạn, mùa vừa rồi, Wirtz đã tỏa sáng rực rỡ với 10 bàn thắng và 14 pha kiến tạo sau 31 trận. Anh cũng đã được HLV Hansi Flick triệu tập lên đội tuyển Đức và có cơ hội dự World Cup 2022. Nhỏ người nhưng khéo léo và thông minh, Wirtz được chờ đợi sẽ là ông chủ của Mannschaft trong tương lai gần.

#3
3. JUDE BELLINGHAM (Anh)

Thật khó tin là tới cuối tháng này Bellingham mới tròn 19 tuổi. Cầu thủ trẻ người Anh đã đi được một chặng đường rất dài, với gần 150 trận đấu chuyên nghiệp và 14 lần khoác áo đội tuyển. Nhưng “già dặn” đã là một phẩm chất của Bellingham từ ngày anh còn là một cậu nhóc ở học viện Birmingham. Ngoài ra, Bellingham còn… giỏi nữa. “Thật đáng sợ khi thấy cậu ta mới 18 tuổi mà tài năng như thế,” Jack Grealish thốt lên. Một điểm mạnh khác của Bellingham là sự đa năng. Anh có thể đá số 6, số 8 hay số 10 đều hay.

#2
2. GAVI (Tây Ban Nha)

Cứ tưởng Pedri đã hay rồi, ai dè Gavi còn hay hơn. Từ khi 17 tuổi, anh đã là trụ cột cả ở Barca lẫn đội tuyển Tây Ban Nha. Niềm tin mà các HLV Xavi (Barca) và Luis Enrique đặt vào Gavi là tuyệt đối: Anh đã chơi 48 trận cho Barca mùa vừa rồi, và có mặt trong cả 8 trận gần nhất của Tây Ban Nha, với 7 lần đá chính. Tài năng có thừa, nhưng điều đáng nói nhất về Gavi là bản lĩnh. “Đá với Italia hay Pháp gì cũng vậy, cậu ta vẫn có thể chơi bóng như đang trong vườn nhà”, HLV Enrique nhận xét. 

#1
1. JAMAL MUSIALA (Đức)

Musiala được nhận xét là một “con quái vật” mới của bóng đá Đức. Là cầu thủ trẻ nhất khoác áo đội tuyển Đức thời hậu chiến, tiền vệ trẻ của Bayern Munich nhanh chóng trở thành nhân vật không thể thay thế ở tuyến giữa của Mannschaft, dù là trong vai trò một số 6 hay số 10. HLV Nagelsmann nhận xét anh có nam châm ở chân, còn huyền thoại Matthaus thì so sánh khả năng giữ bóng của anh với Neymar.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x