Top 10 chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá
Tờ Marca khẳng định huyền thoại người Áo Josef Bican chỉ ghi được 762 bàn, do những bàn thắng còn lại của ông được ghi trong những trận đấu “không chính thức”, hoặc ở hạng quá thấp. Tuy nhiên, RSSSF - cơ quan chuyên thống kê bóng đá thế giới - khẳng định dù chỉ tính các trận chính thức thì số bàn thắng của ông Bican, người từng đá cho Rapid Wien, Slavia Praha..., trong sự nghiệp kéo dài 27 năm (1925-1952) vẫn là 805 bàn. Nghĩa là ông vẫn độc chiếm vị trí số 1.
Khởi đầu là một cầu thủ chạy cánh có phần rườm rà, Ronaldo đã “tiến hóa” thành một cỗ máy săn bàn khét tiếng. Thực tế là dù có khởi đầu chậm chạp (chỉ ghi được 5 bàn sau 31 trận cho Sporting, 118 bàn sau 292 trận cho M.U), siêu sao người Bồ Đào Nha đang tiến sát tới vị trí số 1 trên danh sách ghi bàn mọi thời đại với hiệu suất khủng 0,72 bàn/trận. Dù đã 36 tuổi, nhưng Ronaldo chưa có dấu hiệu gì là đang chậm lại, nên khả năng anh xô đổ vị trí số 1 của Bican rõ ràng chỉ là vấn đề thời gian.
Thể hình hạn chế, cũng không phải quá tốc độ, nhưng Romario vẫn được cả thế giới công nhận là một siêu tiền đạo, nhờ khả năng đánh hơi cơ hội và dứt điểm có một không hai. Huyền thoại Johan Cruyff miêu tả anh là “thiên tài trong vòng cấm”, còn Ronaldo (Brazil) thì thú nhận kỹ thuật dứt điểm của mình là học từ đàn anh đồng hương. Con số 772 bàn sau 1.000 trận (có nguồn là 994) của Romario nói lên tất cả.
Về số bàn thắng mà Pele đã ghi được, có rất nhiều con số tùy thuộc vào những nguồn khác nhau. Theo nguồn là... Pele thì con số phải là hơn 1.000! Tuy nhiên, dựa trên thống kê của RSSSF, Vua bóng đá “chỉ” ghi được 757 bàn sau 840 trận cho Santos, New York Cosmos và đội tuyển Brazil. Pele đương nhiên không hài lòng với thống kê này. Trên trang cá nhân, ông khẳng định số bàn thắng mà ông đã ghi được lên tới 1.283! Santos ủng hộ bằng tuyên bố Pele đã ghi cho họ 1.091 bàn.
Có một số nguồn khẳng định Puskas ghi được 746 bàn chỉ sau có 754 trận; một số nguồn khác thì cho rằng số trận là 794. Nhưng dù thế nào cũng không phủ nhận được hiệu suất ghi bàn khủng khiếp của huyền thoại người Hungary, người có mặt, và là trụ cột, trong hai đội bóng được đánh giá là vĩ đại nhất mọi thời đại: đội tuyển Hungary và Real Madrid của những năm 1950.
Cũng như Ronaldo, Messi khởi nghiệp ở vị trí chạy cánh, nhưng dần dần, với tốc độ, sự khéo léo, trí thông minh và kỹ thuật dứt điểm hiếm thấy, ngôi sao người Argentina đã “biến hình” thành một tay săn bàn thượng thặng. Hiện tại, anh đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho cả Barcelona lẫn đội tuyển Argentina. Với 650 bàn cho riêng Barca, anh cũng vượt qua Pele (643 bàn cho Santos) để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho riêng một CLB.
Thêm một huyền thoại Hungary khác trong đội hình, và cũng có tên là Ferenc. So với người đồng hương Puskas, ông Deak không nổi bằng, chủ yếu là vì ông không chơi cho một CLB tên tuổi nào, và chỉ đá cho đội tuyển Hungary một thời gian ngắn trước kỷ nguyên vàng (từ 1946-1949). Nhưng về khả năng săn bàn thì ông Deak không hề kém cạnh. Thậm chí, với hiệu suất 1,48 bàn/trận, ông là chân sút có hiệu suất cao nhất trong top 20 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại.
Không phải tự nhiên người ta lại gọi Gerd Mueller, tay săn bàn huyền thoại của Bayern Munich và đội tuyển Đức, là “Vua dội bom”. Là tác giả của bàn thắng quyết định chức vô địch cho đội tuyển Tây Đức ở chung kết World Cup 1974. ông Mueller cũng là chân sút hiếm hoi đạt hiệu suất hơn một bàn mỗi trận với ĐTQG (68 bàn trong 62 trận). Với 14 bàn, ông giữ kỷ lục về số bàn thắng ở World Cup suốt 32 năm, trước khi bị Ronaldo (Brazil) vượt qua ở World Cup 2006.
Không nhiều người biết đến cái tên Abe Lenstra. Nhưng với các CĐV của Heerenveen (đội bóng cũ của Văn Hậu), ông chính là người đã đưa CLB này lên bản đồ bóng đá thế giới. Trong 707 bàn của ông Lenstra, có tới 523 bàn là ghi cho Heerenveen (sau 500 trận). Ngoài ra, ông Lenstra còn có 33 bàn sau 47 trận khoác áo đội tuyển Hà Lan. Tuy nhiên, thời ông thi đấu (1940-1959), Hà Lan vẫn chỉ là một “tiểu quốc” về bóng đá.
Trong danh sách của RSSSF, xếp trên ông Wilimowski còn có hai cầu thủ nữa là Joe Bambrick (677 bàn) và Jimmy Jones (673), đều của Bắc Ireland. Tuy nhiên, các thống kê về số bàn thắng của ông Bambrick và Jones không được FIFA thừa nhận. Nên Wilimowski, người ghi được 657 bàn (có thể hơn) cho các CLB cũng như hai đội tuyển Ba Lan và Đức mới có mặt trong Top 10 này. Nổ súng trung bình 1,39 bàn/trận, trong top 20, ông cũng chỉ kém mỗi Ferenc Deak về hiệu suất.
- 08:03 Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam cần tránh điều gì trước U23 Iraq - Tỉnh ngộ về U23 Indonesia
- 05:38 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hãy để quá khứ ngủ yên, hy vọng U23 Việt Nam sẽ làm nên lịch sử trước Iraq'
- 03:13 VIDEO bàn thắng U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia: 2-2, pen: 10-11
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn