Theo dõi thông tin

Top các CLB vô địch quốc gia nhiều nhất: Inter Milan vượt mặt MU và Liverpool

01 giờ trước
Inter Milan vừa vượt qua MU và Liverpool về số lần vô địch quốc gia sau khi giành Scudetto thứ 21 ở mùa 2025/26. Tuy nhiên, Nerazzurri vẫn còn khoảng cách khá xa so với những CLB đứng đầu danh sách. Dưới đây là 10 CLB sở hữu nhiều chức vô địch quốc gia nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

    Inter Milan đã 21 lần vô địch Serie A

    9. Arsenal – 13

    Khi Pháo thủ giành chức vô địch quốc gia thứ 13 ở mùa 2003/04, người hâm mộ của họ hoàn toàn có thể mơ tới việc vượt qua MU hay thậm chí cả Liverpool. Một đội hình bất bại. Một HLV đẳng cấp thế giới. Một sân vận động mới hào nhoáng phù hợp với tham vọng của CLB. Điều gì đã ngăn Arsenal tiếp tục thống trị như cách MU hay Liverpool từng làm? Sau mùa giải bất bại năm đó, họ chỉ còn kém Quỷ đỏ đúng hai danh hiệu.

    Câu trả lời là Chelsea của Jose Mourinho. Nguồn tiền đổ vào Chelsea, và sau này là Man City, khiến Arsenal mắc kẹt ở con số 13 trong suôt hơn hai thập kỷ qua. Kể từ lần gần nhất nâng cao cúp Premier League, họ đã 5 lần về nhì, bao gồm cả 3 mùa gần đây nhất.

    9. PSG – 13

    Đội bóng thủ đô Paris chỉ mới giành 2 chức vô địch Ligue 1 (1985/86 và 1993/94) trước khi cuộc tiếp quản của giới chủ Qatar mở ra kỷ nguyên mới vào năm 2011. Đôi lúc PSG cũng sảy chân khi Montpellier, Monaco hay Lille tạo nên bất ngờ, nhưng phần lớn thời gian họ vẫn thống trị tuyệt đối ở giải quốc nội trong 13 mùa gần nhất.

    Đoàn quân của HLV Luis Enrique đang hướng tới chức vô địch thứ 14 mùa này, dù Lille tạo ra không ít áp lực. Nếu thành công thì đây sẽ là lần đầu tiên PSG vô địch Ligue 1 tới 5 mùa liên tiếp dưới thời QSI, nhưng họ vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn vượt qua kỳ tích 7 lần đăng quang liên tiếp của Lyon trong thập niên 2000.

    Điều đáng chú ý là 7 chức vô địch ấy cũng chính là toàn bộ số lần đăng quang trong lịch sử Lyon, trong khi Marseille và Saint-Etienne từng là hai CLB giàu thành tích nhất nước Pháp, trước khi PSG đổi thay cục diện với 10 chức vô địch mỗi đội.

    8. AC Milan – 19

    Rossoneri từng vào bán kết Champions League và vô địch Serie A trong vài năm gần đây, nhưng đó chỉ là những điểm sáng hiếm hoi trong giai đoạn khá thất vọng của đội bóng giàu truyền thống này. Đã qua rồi thời người ta mặc định Milan sẽ góp mặt trong các cuộc đua vô địch và tiến sâu ở Champions League.

    Trên thực tế, Milan dưới thời HLV Carlo Ancelotti không giành nhiều Scudetto như nhiều người nghĩ, dù họ là một trong những đội mạnh nhất châu Âu khi ấy. Trong thập niên 2000, họ chỉ vô địch đúng một lần ở mùa 2003/04.

    Trước khi giành thêm một chức vô địch trong mỗi thập kỷ gần đây, Milan từng đăng quang 3 lần trước Thế chiến, 6 lần trong thập niên 1950 và 1960, rồi thêm một lần ở thập niên 1970 và 1980. Tuy nhiên, giai đoạn họ thống trị thực sự là thập niên 1990, thời Serie A được xem là giải đấu mạnh nhất thế giới, với 5 chức vô địch từ năm 1991 đến 1999. Dù vậy, thật bất ngờ khi Milan cũng từng kết thúc ở vị trí thứ 10 và 11 trên BXH Serie A trong chính thời kỳ hoàng kim ấy.

    Real và Juventus đang là 2 đội đoạt chức vô địch quốc gia nhiều nhất

    6. Liverpool – 20

    Liverpool từng phải trải qua quãng thời gian khó tin kéo dài 30 năm không thể vô địch nước Anh. Trước đó, họ từng là CLB thống trị bóng đá xứ sương mù trong thập niên 1970 và 1980.

    HLV Kenny Dalglish đưa Liverpool tới chức vô địch thứ 18 ở mùa 1989/90 theo cách đầy áp đảo, cũng là danh hiệu thứ 11 kể từ năm 1973, và khi ấy mọi thứ tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng Michael Thomas của Arsenal đã ngăn họ giành chức vô địch thứ 19 bằng khoảnh khắc không thể quên ở vòng cuối mùa 1990/91. Từ đó, quãng thời gian chờ đợi cứ kéo dài mãi.

    Liverpool thực tế vẫn giành được nhiều danh hiệu sau khi Premier League ra đời, nhưng phải cần tới cá tính đặc biệt của HLV Jurgen Klopp thì họ cuối cùng mới có thể vô địch nước Anh sau hơn ba thập kỷ. Sau khi HLV Klopp rời Anfield, người kế nhiệm ông là Arne Slot mang tiếp tục mang về danh hiệu thứ 20 mùa trước, giúp Liverpool cân bằng thành tích với đối thủ truyền kiếp MU. 

    6. Man United – 20

    Nghe có vẻ khó tin, nhưng sự thật là trong lịch sử mới chỉ chỉ có 3 HLV từng giúp MU đoạt chức vô địch quốc gia. Đó là Ernest Mangnall giành 2 chức vô địch trước Thế chiến. Tiếp theo, Sir Matt Busby bổ sung thêm 5 danh hiệu trong thập niên 1950 và 1960. Sau đó, Sir Alex Ferguson biến MU thành thế lực toàn cầu với 13 chức vô địch trong thời kỳ Premier League bùng nổ về độ phổ biến trên toàn thế giới.

    Theo thống kê thì không HLV nào trong lịch sử 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu giành nhiều chức vô địch như HLV Alex Ferguson, dù Pep Guardiola đang tiến rất gần với 3 danh hiệu cùng Barcelona, 3 cùng Bayern Munich và 6 cùng Man City.

    5. Inter Milan – 21

    Inter Milan là thế lực thống trị bóng đá Italia trong suốt thập kỷ qua và đã giành Scudetto thứ 21 khi mùa giải 20/2526 còn 3 vòng đấu. Với một đội bóng vốn thường bị xem là “kẻ hụt hơi” của bóng đá Italia khi tiến gần vạch đích, thành tích này cho thấy Inter đang làm tốt hơn phiên bản trong quá khứ của chính họ.

    4. Barcelona – 28

    Trước khi Pep Guardiola trở thành HLV Barca năm 2008, đội bóng xứ Catalunya từng kém đại kình địch Real Madrid tới 13 chức vô địch quốc gia. Giờ thì khoảng cách ấy chỉ còn 8, và có thể sớm giảm xuống còn 7.

    Liệu một ngày nào đó họ có thể vượt qua Los Blancos? Nếu 18 năm tiếp theo giống như 18 năm vừa qua, Barcelona hoàn toàn có thể tiến rất gần mục tiêu ấy.

    3. Bayern Munich – 35

    Với sự thống trị tuyệt đối tại bóng đá Đức, nơi Bayern vô địch Bundesliga 13 trong 14 mùa gần nhất, có thể nói Hùm xám hẳn sẽ sớm vươn lên dẫn đầu danh sách này trong vài năm tới. Chuỗi 11 chức vô địch liên tiếp của họ chỉ bị Bayer Leverkusen dưới thời Xabi Alonso ngắt quãng, nhưng rồi mọi thứ nhanh chóng trở lại quỹ đạo quen thuộc.

    Nhìn vào cách đội bóng của HLV Vincent Kompany đang vận hành cùng sự chênh lệch với phần còn lại tại Bundesliga, việc Bayern giành chức vô địch thứ 36 hay 37 có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

    Đây là thành tích rất đáng nể nếu biết rằng, giải VĐQG Đức được thành lập muộn hơn hơn nửa thế kỷ so với nhiều giải đấu hàng đầu khác ở châu Âu. Bayern hiện có nhiều chức vô địch Bundesliga hơn tất cả các CLB khác ở Đức cộng lại.

    1. Real Madrid – 36

    Thật khó tin khi Real Madrid chưa thể bảo vệ thành công chức vô địch La Liga trong gần 20 năm qua. Người gần nhất giúp họ vô địch quốc gia liên tiếp là Leo Beenhakker từ cuối thập niên 1980. Trên thực tế, trong khoảng 15 năm gần đây, Real còn giành nhiều Champions League hơn cả số lần vô địch Tây Ban Nha.

    Kể từ chuỗi 5 chức vô địch liên tiếp cuối thập niên 1980, Real chưa từng có giai đoạn thống trị quốc nội kéo dài như Bayern Munich, Juventus hay MU từng làm được trong kỷ nguyên hiện đại.

    Dù vậy, lịch sử đồ sộ giúp họ vẫn đứng rất xa phần còn lại, với các danh hiệu trải dài từ thập niên 1930. Real hiện sở hữu nhiều chức vô địch La Liga hơn tất cả các CLB Tây Ban Nha khác ngoài Barca cộng lại.

    1. Juventus – 36

    “Bà đầm già” vốn đã là CLB giàu thành tích nhất Italia trước khi scandal Calciopoli khiến họ bị đánh tụt xuống Serie B năm 2006. Khi ấy, nhiều người tin rằng một trong hai CLB thành Milan có thể tận dụng cú ngã đó để vượt qua số Scudetto của họ.

    Nhưng điều đó đã không xảy ra. Ngay cả khi Inter thống trị trong giai đoạn Juventus sa sút, còn Milan giành thêm một chức vô địch, đội bóng áo sọc trắng đen vẫn không mất quá nhiều thời gian để trở lại. Họ thăng hạng Serie A ngay ở mùa tiếp theo sau khi xuống hạng và chỉ 5 năm sau đã trở lại ngôi vương.

    Juventus sau đó thiết lập kỷ lục với 9 chức vô địch Serie A liên tiếp, tái lập khoảng cách gần như không thể san lấp về số Scudetto so với phần còn lại. 

    Thanh Sơn • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay