Top 10 trung vệ xuất sắc nhất 2018

Đỗ Trung Đỗ Trung
16:06 ngày 13-12-2018
ESPN vừa công bố danh sách top 10 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở từng vị trí, dưới đây là 10 trung vệ xuất sắc nhất năm 2018.
Top 10 trung vệ xuất sắc nhất 2018

1. Sergio Ramos (Real Madrid, ĐT Tây Ban Nha, 32 tuổi)


Nhiều người có thể không ưa Ramos, thậm chí ghét bỏ song không thể phủ nhận anh là trung vệ đẳng cấp. Dũng mãnh, quyết liệt và có đôi chút tiểu xảo, tuyển thủ người Tây Ban Nha chính là biểu tượng tinh thần của Real, góp công giúp Los Blancos lần thứ 3 liên tiếp lên đỉnh Champions League.

2. Raphael Varane (Real Madrid, ĐT Pháp, 25 tuổi)


Còn hậu vệ nào xuất sắc hơn Varane ở World Cup? Thật khó để tìm ra một cầu thủ nào có màn trình diễn chuẩn mực như vậy. Varane là một trung vệ toàn diện. Anh sở hữu tốc độ, sự cơ động và khả năng đọc tình huống cực tốt. Nên nhớ, Varane mới chỉ 25 tuổi và anh hoàn toàn đủ khả năng trở thành một huyền thoại của làng túc cầu trong thập kỷ tới. Varane đã đánh bóng CV của mình bằng 4 chức vô địch Champions League, 1 World Cup và 2 La Liga.

3. Diego Godin (Atletico Madrid, ĐT Uruguay, 32 tuổi)


Để tìm một chiến binh đích thực trong bóng đá, không ai xứng đáng hơn Godin. Dù đã 32 tuổi song ngôi sao người Uruguay vẫn là chốt chặn không thể thiếu ở Atletico Madrid với lối chơi máu lửa, không ngại va chạm. Godin đã có 9 mùa giải cống hiến cho Rojiblancos và chưa có dấu hiệu gì cho thấy anh đang sa sút.

4. Virgil van Dijk (Liverpool, ĐT Hà Lan, 27 tuổi)


Van Dijk cập bến Liverpool vào tháng Giêng 2018 với giá kỷ lục thế giới cho một hậu vệ là 75 triệu bảng. Thế nhưng, theo thời gian, trung vệ người Hà Lan đã cho thấy việc The Kop chi khoản tiền lớn như vậy cho anh là hoàn toàn hợp lý. Sự xuất hiện của Van Dijk mang đến sự yên tâm hơn hẳn cho hàng thủ The Kop, qua đó giúp đội bóng thêm tự tin chinh phục các danh hiệu.

5. Giorgio Chiellini (Juventus, ĐT Italia, 34 tuổi)


Ở tuổi 34, Chiellini vẫn cho thấy sự bền bỉ, chắc chắn nơi hàng thủ Juventus. Hồi tháng 10 vừa qua, Chiellini đã có lần thứ 100 khoác áo đội tuyển quốc gia Italia song thành tích vĩ đại nhất đang chờ đợi anh phía trước, đó là giành chức vô địch Serie A lần thứ 7 liên tiếp cùng "Lão bà".

6. Gerard Pique (Barcelona, ĐT Tây Ban Nha, 31 tuổi)


Pique gây ra rất nhiều tranh cãi với các phát ngôn bên ngoài sân cỏ. Tuy nhiên, không thể phủ nhận cầu thủ 31 tuổi là "hòn đá tảng" thực sự của Barcelona. Pique đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế và giờ mọi sự tập trung của anh được đổ dồn cho Barca - nơi gã khổng lồ xứ Catalan quyết tâm bảo vệ ngôi vương La Liga cũng như tìm lại đỉnh cao Champions League.

7. Samuel Umtiti (Barcelona, ĐT Pháp, 25 tuổi)


Người Pháp chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quên cú đánh đầu quyết định của Umtiti giúp họ đánh bại Bỉ vào chung kết World Cup 2018. Đó là phẩn thưởng xứng đáng cho Umtiti sau những màn thể hiện xuất sắc xuyên suốt cả mùa giải. Anh đã cùng Barcelona vô địch La Liga, góp công giúp gã khổng lồ xứ Catalan chỉ để lọt lưới 29 bàn. Ở tuổi 25, Umtiti sẽ tương lai của ĐT Pháp ở World Cup 2022.

8. Leonardo Bonucci (Juventus, ĐT Italia, 31 tuổi)


Gạt qua quãng thời gian đáng quên ở AC Milan, Bonucci trở lại Juventus và tìm về đúng bản ngã của mình. Bên cạnh kỹ năng phòng ngự, hậu vệ 31 tuổi còn sở hữu một vũ khí lợi hại là những đường chuyền dài sắc như dao cạo. Bằng chứng là hồi tháng 11 vừa qua, chính Bonucci là người thực hiện đường chuyền dài 50 mét cho Cristiano Ronaldo xé lưới đội bóng cũ Man United ở Champions League.

9. Kalidou Koulibaly (Napoli, ĐT Senegal, 27 tuổi)


Gia nhập Napoli từ Genk, Koulibaly nhanh chóng khẳng định được đẳng cấp. Dù sở hữu thể hình cao lớn (1m95, nặng 89 kg) nhưng ngôi sao người Senegal không hề tỏ ra nặng nề, trái lại cực nhanh và khỏe. Điểm mạnh của Koulibaly là khả năng thu hồi bóng cũng như càn quét tốt.

10. Jan Vertonghen (Tottenham, ĐT Bỉ, 31 tuổi)


Vertonghen được bầu chọn là cầu thủ hay nhất mùa 2017/18 của Tottenham vì lý do hoàn toàn chính đáng. Anh là cầu thủ lạnh lùng, sắc sảo, linh hoạt với chiếc chân trái dẻo. Hồi tháng 10 vừa qua, Vertonghen dính chấn thương gân khoeo và phải ngồi ngoài 2 tháng. Dù vậy, khi tái xuất, anh không mất nhiều thời gian để chen chân vào đội hình chính của Spurs.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x