Trần Thanh Sơn, có phải anh là ‘X-Factor’ của thầy Park?

Trần Thanh Sơn là ai và anh đến từ đâu? Hẳn sẽ nhiều người sẽ đặt câu hỏi liên quan, nếu như cầu thủ này đá chính trong trận ra quân gặp U23 UAE vào ngày mai, 10/1.

Lịch truyền hình trực tiếp, kết quả VCK U23 châu Á 2020

3 năm, đá chính… 3 trận

Trần Thanh Sơn được đào tạo để chơi ở vị trí tiền đạo cắm. Với chiều cao lên đến 1m75 cùng khả năng cài người, tì đè và bứt phá khá tốt, Sơn từng là sự lựa chọn hàng đầu ở các đội trẻ HAGL. Tuy nhiên, khi được đôn lên đội 1 V.League, trước một hàng tấn công “sính ngoại” và vốn đã chật chội những tài năng, chàng trai người TP.HCM phải dạt ra biên để chơi như một tiền vệ cánh. 

Có lần hỏi Sơn “lòi” về chuyện phải ra bám biên, anh chỉ cười rồi nói rằng: “Đấy là chuyện không riêng ở HAGL mà còn tất cả các đội bóng của V.League. Các ngoại binh dường như là sự lựa chọn số 1, thậm chí là duy nhất trên hàng công. Nếu có cơ hội chơi bóng đã là một đặc ân rồi”.  

Mùa giải 2019 khép lại với những tín hiệu vui với Trần Thanh Sơn. Kể từ ngày được khoác áo đội 1 HAGL, lần đầu anh được đá chính 3 trận đấu và có 239 phút ra sân cho đội nhà. Hai mùa trước đó, nhiệm vụ của Sơn là khởi động, làm nóng hoặc ngồi làm khán giả trên khán đài.

Trần Thanh Sơn chỉ được xem là tài năng trẻ khi anh được triệu tập lên các đội tuyển trẻ QG. Chàng trai người gốc Hoa này góp mặt trong danh sách 21 cầu thủ cuối cùng tham dự VCK U20 thế giới 2017 tại Hàn Quốc. Hai năm qua, Sơn lẩn khuất đâu đó giữa “dãy ngân hà” phố Núi nhưng anh vẫn có những bước tiến dài về chuyên môn, nhờ sự bền bỉ, chăm chỉ và sự cầu thị trong tập luyện. Chính Sơn thú nhận, kỹ thuật của anh thuộc dạng thô vụng, không tốt bằng các đồng nghiệp nên anh lấy sự cần cù để bù lại những nhược điểm của mình.

Thanh Sơn (giữa) có thể sẽ được lựa chọn đá chính trong trận đấu với U23 UAE. Ảnh: Minh Tuấn

Công việc đầu tiên mà Sơn gối đầu, đó là anh phải cải thiện độ dày của hình thể để chọi với “tây” và nó cũng là cách cải thiện những cú va mạnh với các đối thủ, nhằm không bị tiêu hao nhiều năng lượng. Cho đến bây giờ, chàng trai sinh năm 1997 này cao 1m75 và đã nặng 68kg. Nói hóm hỉnh như Sơn, anh thuộc mẫu người “da bọc xương” nên để được tăng lên 5 kg trong vòng 1 năm đổ lại đây, quả thật không hề đơn giản. Nếu không tập, nếu không chịu khó ăn sẽ chẳng bao giờ được cái thân hình hoàn toàn… bình thường như vậy.

Một sự gợi ý từ chiến thắng ‘huỷ diệt’ trước người Thái

Trần Thanh Sơn được đền tên vào đội hình ra sân của U23 Việt Nam trước U23 UAE chỉ là một giả định của người viết. Chắc chắn, sẽ có người giật mình nếu nhà cầm quân người Hàn chọn Thanh Sơn, thay vì một cầu thủ nào đó để chơi ở khu vực trung tâm trong sơ đồ 3-4-3 quen thuộc. 

Thực tế, Thanh Sơn đã được HLV Park Hang Seo tung vào sân vài lần để chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Chẳng hạn như trận đấu cuối cùng tại bảng, tại vòng loại U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, Sơn vào sân thay Hồ Tấn Tài ở phút 83. Những phút có mặt trên sân, tiền vệ này đã chơi cực hay. Chính anh đã có một cú đặt lòng rất đẳng cấp để khép lại chiến thắng 4-0 trước người Thái.

Ở trận đấu thắng 6-1 trước U22 Lào tại SEA Games 30, Thanh Sơn hợp với Việt Hưng trở thành bộ đôi tiền vệ trụ ăn ý của U22 Việt Nam. Bây giờ, U23 Việt Nam sẽ không còn sự phục vụ của Đỗ Hùng Dũng, một cầu thủ quá tuổi được tăng cường như tại Đại hội thể thao Đông Nam Á. Tức, HLV Park Hang Seo phải “so bó đũa chọn cột cờ”, tìm ra người giỏi nhất đảm nhiệm vai trò một nhà tổ chức ở khu vực trung tâm như Dũng “chíp” đã làm.

Thanh Sơn đang có phong độ khá tốt. Ảnh: Minh Tuấn

Không ngoại trừ khả năng, Hoàng Đức sẽ được kéo xuống chơi vị trí tiền vệ tấn công như anh từng ở vòng loại. Đến đây, nhiều người hẳn sẽ mặc định, suất đá chính còn lại sẽ thuộc về Triệu Việt Hưng. Tuy nhiên, trong trận đấu ngày mai với U23 UAE “sao có thể đổi ngôi”. Người được chọn có thể là Trần Thanh Sơn chứ không phải người đồng đội cùng chơi ở HAGL.

Trong bối cảnh, U23 Việt Nam cần một mẫu cầu thủ có thể “dọn dẹp” trước mặt hàng phòng ngự và sau lưng hàng tiền vệ, có vẻ như Thanh Sơn là sự lựa chọn phù hợp hơn tất cả. Như đã nói, điểm mạnh của Sơn không nằm ở kỹ thuật mà anh có thể “cày xới” ở tất cả những điểm nóng trên sân. Xét về thể hình và sự va chạm, rõ ràng Triệu Việt Hưng không bằng Thanh Sơn. Với một người luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu như HLV Park Hang Seo, ông sẽ ưu tiên một học trò chơi cơ bắp, giỏi phòng ngự hơn là một nghệ sĩ sân cỏ.

Thanh Sơn đã sẵn sàng cho vai diễn lớn nhất của mình từ trước đến nay. Một vai diễn không hề dễ dàng nhưng nó có thể mở ra cho chàng trai có hộ khẩu Sài Gòn duy nhất một cánh cửa, một chân trời mời. Sơn vẫn nói với tôi rằng em “điếc nên không sợ súng”. Vậy nếu ngày mai có được làm một X-Factor (nhân tố bí ẩn) của thầy Park thì hãy chơi với tinh thần như vậy, Sơn nhé!.

XEM THÊM

Với HLV Park Hang Seo, 'chăm con mọn’ cũng là đòn tâm lý chiến 

Với VAR, U23 Việt Nam cần thi đấu đúng luật, không động tác thừa 

Fox Sports Asia: ‘Việt Nam, UAE sẽ đứng đầu bảng D’

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x