
Thời gian qua, phần lớn cầu thủ được triệu tập lên U23 Việt Nam đều thi đấu thường xuyên ở V.League và giữ vai trò quan trọng trong đội hình. Có thể kể đến Trung Kiên của HAGL, Nhật Minh bên phía Hải Phòng hay bộ ba Hiểu Minh, Xuân Bắc, Anh Quân của PVF-CAND. Thanh Nhàn tiếp tục cho thấy sự ổn định, trong khi Đình Bắc đang dần khẳng định chỗ đứng tại CAHN.
Những cái tên khác như Quốc Cường của CLB TP.HCM, Thái Sơn, Ngọc Mỹ, Văn Thuận của Thanh Hóa, Phi Hoàng, Đức Anh của SHB Đà Nẵng, thủ môn Cao Văn Bình của SLNA, Lê Viktor của Hà Tĩnh, Quốc Việt, Lê Phát của Ninh Bình hay Văn Khang của Thể Công Viettel đều có cơ hội ra sân và tích lũy kinh nghiệm quý báu.

Ngược lại, vẫn còn không ít cầu thủ trẻ chật vật tìm kiếm phút thi đấu tại V.League. Thậm chí, có người gần như chỉ góp mặt trên băng ghế dự bị. Trung vệ Lê Văn Hà của Hà Nội FC là ví dụ tiêu biểu. Văn Hà trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội FC, từng được cho mượn tại SHB Đà Nẵng năm 2023 và CLB Hòa Bình ở mùa giải 2023/24 trước khi trở lại đội một. Tuy nhiên, tại V.League, anh chỉ được tung vào sân vài phút ít ỏi ở cuối trận. Thủ môn Nguyễn Đình Hải, người được xem là lựa chọn thứ ba trong khung gỗ U23 Việt Nam, cũng chưa một lần ra sân cho Hà Nội FC.
Không ít người sẽ bất ngờ khi biết Phạm Lý Đức mới chỉ có một lần đá chính cho CAHN ở V.League 2025/26. Sau sáu lần ra sân, tổng thời gian thi đấu của anh chỉ là 112 phút. Điều này càng đáng tiếc nếu nhớ rằng trước khi gia nhập CAHN theo dạng cho mượn, Lý Đức từng trải qua mùa giải bùng nổ cùng HAGL với 20 trận đá chính và ghi 3 bàn thắng. Trưởng thành từ lò đào tạo NutiFood, trung vệ trẻ này đang gặp khó trong việc cạnh tranh với các đàn anh giàu kinh nghiệm như Đình Trọng, Việt Anh, Adou Minh hay Giáp Tuấn Dương.

Tình cảnh tương tự cũng xảy ra với Minh Phúc khi anh mới chỉ có 2 trận đá chính cho CAHN. Công Phương thậm chí còn ít cơ hội hơn tại Thể Công Viettel, khi chưa từng đá chính và chỉ vỏn vẹn 3 phút ra sân. Rõ ràng, tiềm năng là điều không ai phủ nhận, nhưng bóng đá đỉnh cao luôn đòi hỏi sự bền bỉ, kiên nhẫn và quyết tâm tự khẳng định.
Với nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam, tương lai ở cấp CLB vẫn là dấu hỏi lớn. Nếu bằng lòng với hiện tại, họ có nguy cơ chững lại, thậm chí thụt lùi so với chính các đồng đội ở ĐT U23 Việt Nam. Nhưng nếu biết tận dụng cơ hội, không ngừng hoàn thiện bản thân, những cầu thủ trẻ này hoàn toàn có thể mở ra con đường phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn cho cả CLB lẫn các ĐTQG trong thời gian tới trong bối cảnh, bóng đá Việt Nam đang trẻ hóa mạnh mẽ và hướng tới mục tiêu dài hạn.
Hầu hết cầu thủ tham dự VCK U23 châu Á 2018 đều thành danh
Tại VCK U23 châu Á 2018 tổ chức tại Thường Châu (Trung Quốc), U23 Việt Nam đã giành ngôi á quân và tạo nên một cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Điều đặc biệt, hầu hết các cầu thủ 8 năm về trước đã và đang thành công và thành công về bóng đá và thành công trong cuộc sống. Thậm chí những cầu thủ dự bị, dù không vào sân (hoặc chỉ vào sân rất ít) nhưng tạo ra chỗ đứng ở các CLB, trở thành một phần của các ĐTQG.



















_m.jpg)





