Chelsea đã bị UEFA phạt tổng cộng 31 triệu euro vì vi phạm các quy định giám sát tài chính vào thứ Sáu vừa qua – đây là mức phạt kỷ lục đối với một CLB châu Âu trong một mùa giải duy nhất.
Barca cũng bị yêu cầu nộp phạt 15 triệu euro do thua lỗ vượt mức theo đánh giá phức tạp của UEFA về báo cáo tài chính các CLB, trong trường hợp họ giành quyền tham dự các cúp châu Âu – những quy định này nhằm thúc đẩy sự ổn định tài chính trong làng bóng đá.
Cả hai CLB đều bị xử phạt liên quan đến báo cáo tài chính năm 2024 và có thể phải nộp thêm hàng chục triệu euro nữa trong những mùa giải tới nếu không đạt được các mục tiêu tài chính do UEFA đặt ra.
Chelsea bị phạt 20 triệu euro vì không đạt mức hòa vốn, cùng với khoản phạt bổ sung 11 triệu euro vì chi tiêu cho “chi phí đội hình” – bao gồm chuyển nhượng và lương cầu thủ – vượt quá giới hạn 80% doanh thu.
Trong một tuyên bố, Chelsea cho biết: “CLB đã hợp tác chặt chẽ và minh bạch với UEFA để cung cấp một bản báo cáo tài chính đầy đủ và chi tiết, cho thấy tình hình tài chính của CLB đang có chiều hướng phát triển tích cực. Chelsea FC rất coi trọng mối quan hệ với UEFA và cho rằng việc nhanh chóng giải quyết vấn đề này thông qua một thỏa thuận dàn xếp là điều quan trọng”.
CLB Premier League này từng bị điều tra liên quan đến thương vụ bán 2 khách sạn trị giá 76,5 triệu bảng giữa các công ty con thuộc tập đoàn mẹ của Chelsea – BlueCo 22 Ltd. Chelsea hiện thuộc sở hữu của doanh nhân người Mỹ Todd Boehly và quỹ đầu tư Clearlake Capital kể từ năm 2022. Kể từ khi Boehly tiếp quản, Chelsea đã chi tiêu mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng.
Khoản phạt lớn nhất lần này của Chelsea ngang bằng với kỷ lục 20 triệu euro mà UEFA từng áp dụng với Man City và PSG vào năm 2014 – thời kỳ đầu tiên áp dụng hệ thống “Luật Công bằng Tài chính” (Financial Fair Play).
Năm 2023, trong mùa đầu tiên dưới quyền Boehly, Chelsea cũng đã nộp phạt cho UEFA 10 triệu euro để giải quyết những sai phạm tài chính xảy ra trong thời kỳ CLB còn thuộc sở hữu của tỷ phú Nga Roman Abramovich. Abramovich buộc phải bán CLB sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Về phía Barcelona, đội bóng này từng bị UEFA phạt 500.000 euro vào năm 2023 vì báo cáo sai thu nhập. Cả Chelsea và Barcelona – đội vô địch La Liga – đều đã giành quyền tham dự Champions League mùa giải tới, và dự kiến sẽ thu về hàng chục triệu euro từ giải đấu này.
Trong một loạt án phạt khác cũng được UEFA công bố vào thứ Sáu, Aston Villa bị yêu cầu nộp tổng cộng 11 triệu euro vì chi tiêu quá mức trong mùa giải mà họ tham dự Europa Conference League – giải hạng ba châu Âu. Villa sẽ góp mặt ở Champions League mùa tới.
UEFA cũng phạt Lyon – đội bóng đang gặp nhiều khó khăn tài chính – 12,5 triệu euro, với các khoản phạt bổ sung trong tương lai tùy thuộc vào việc CLB có đạt được các mục tiêu tài chính hay không.
Lyon, thuộc sở hữu của doanh nhân Mỹ John Textor, sẽ kháng cáo vào tuần tới về việc bị xuống hạng khỏi Ligue 1 do khủng hoảng tài chính, và họ có thể sẽ bị UEFA loại khỏi Europa League mùa sau nếu kháng cáo không thành công.