
Trong tuyên bố được đưa ra mới đây, Arsene Wenger - giám đốc Phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA - khẳng định quyết định hủy bỏ dự án là "hoàn toàn cần thiết và không có gì phải bàn cãi". Ông nhấn mạnh FIFA cần duy trì sự độc lập và phục vụ bóng đá bằng "cam kết, tính minh bạch và sự chính trực".
Wenger cho biết ông không tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE), và chỉ biết đến dự án này thông qua các thông tin trên truyền thông.
"Tôi không liên quan đến kế hoạch chiến lược này. Quyết định rút lại dự án là điều hoàn toàn cần thiết, bởi tôi luôn tin tưởng vào một FIFA độc lập phục vụ cho bóng đá với tinh thần minh bạch và chính trực", cựu HLV của Arsenal khẳng định.
Trong tuyên bố, Wenger cũng nhắc lại vai trò hiện tại của mình tại FIFA, bao gồm phụ trách phát triển bóng đá toàn cầu, giám sát các chương trình đào tạo, hệ thống học viện tại 60 quốc gia, các giải trẻ quốc tế và tham gia tư vấn kỹ thuật cho Hội đồng LĐBĐ Quốc tế (IFAB).

Kế hoạch FFE trước đó vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ. Ba liên đoàn châu lục đã bác bỏ đề xuất, trong khi UEFA thậm chí dọa tẩy chay World Cup và các giải đấu của FIFA nếu dự án không bị hủy.
Sau khi FIFA rút lại kế hoạch, nhiều LĐBĐ châu Âu vẫn tiếp tục bày tỏ sự mất niềm tin đối với chủ tịch Infantino. UEFA tuyên bố không còn đặt niềm tin vào người đứng đầu FIFA, còn LĐBĐ Wales đã chính thức rút lại sự ủng hộ. LĐBĐ Anh cũng được cho là đã thông báo thay đổi lập trường.
Không chỉ các liên đoàn, nhiều CLB thuộc Hiệp hội các CLB châu Âu (EFC) cũng bày tỏ lo ngại bởi kế hoạch này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền thương mại của FIFA Club World Cup. Hiện FIFA vẫn chưa đạt được thỏa thuận với EFC về việc tổ chức Club World Cup 2029.
Phát biểu của Wenger là động thái mới nhất cho thấy sức ép ngày càng lớn mà Infantino đang phải đối mặt sau khi kế hoạch bán cổ phần các giải đấu của FIFA vấp phải sự phản đối trên diện rộng.

























