1. Hamza Al-Dardour (tiền đạo)
Với 25 bàn sau 47 trận, Hamza Al-Dardour là chân sút số 1 ở thời điểm hiện tại của đội tuyển Jordan. Ngoại trừ trận thua 0-1 trước Iraq gần đây, cầu thủ sinh năm 1991 đã ghi bàn ở cả ba chiến thắng trước đó trong năm 2017 cho đội bóng Tây Á.
Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á, Dardour cũng đã ghi được 6 bàn – ngang ngửa với con số mà Keisuke Honda hay Son Heung Min có được. Tốc độ, sức mạnh và khả năng chớp cơ hội là điểm mạnh của tiền đạo 26 tuổi này.

2. Amer Shafi (thủ môn)
Bắt đầu sự nghiệp đá bóng với vị trí tiền vệ nhưng tố chất trong khung gỗ đã đưa Shafi trở thành thủ môn. Màn trình diễn ấn tượng tại Asian Cup 2004, 2011 rồi gần đây là 2015 thực tế đã đua thủ thành 35 tuổi tới gần cơ hội sang châu Âu thi đấu.
Đáng tiếc rằng vì lý do gia đình nên Shafi quyết định gắn bó với quê hương. 138 trận khoác áo đội tuyển Jordan, Shafi là người kinh nghiệm nhất trong đội hình của HLV Abdullah Mesfer hiện tại. Những pha cứu thua xuất thần khiến Shafi được đặt biệt danh là Con cá voi của châu Á.

3. Baha Faisal (tiền đạo)
Không ghê gớm như đàn anh Al-Dardour nhưng Faisal cũng là nỗi ám ảnh trong quá khứ với thế hệ những Xuân Trường, Công Phượng, Duy Mạnh và Tiến Dũng.
Tại VCK U23 châu Á 2016, Faisal đã lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 của U23 Jordan trước U23 Việt Nam. Phong cách chơi bóng của Faisal có nhiều nét tương đồng giống với Al-Dardour khi anh tận dụng tốc độ và sức mạnh để uy hiếp khung thành đối thủ.

4. Al Saify (tiền vệ)
Cầu thủ số 8 của đội tuyển Jordan thực sự là một "người không phổi". Nền tảng thể lực sung mãn giúp tiền vệ tấn công 31 tuổi có thể di chuyển khắp phần sân đối phương, khai thác khoảng trống để tạo cơ hội cho đồng đội hoặc tự mình dứt điểm nếu thuận lợi.
Không còn quá nhanh nhẹn và kỹ thuật song bù lại, Al Saify lại sở hữu thể hình đậm người để đủ khả năng tranh chấp, đấu tay đôi với cầu thủ đối phương. Sau Al Dardour, Al Saify là người ghi bàn nhiều thứ 2 của Jordan với 11 pha lập công sau 85 trận.

5. Baba Abdel Rahman (hậu vệ trái)
Với 105 trận chơi cho Jordan, Abdel Rahman là cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhiều thứ 2 trong danh sách hiện tại của đội bóng. Đảm nhận vai trò ở hành lang trái, hậu vệ 30 tuổi phán đoán tình huống nhạy bén cùng những pha tắc bóng chính xác.