CLB TP.HCM: Nho vẫn còn xanh lắm

Phan Hồng
06:20 ngày 03-03-2020
Đầu tư mạnh hồi đầu mùa nhưng nhìn vào những gì đã thể hiện trong 3 trận qua, nhất là cuộc đọ sức với Hà Nội FC ở Siêu Cúp QG, CLB TP.HCM vẫn được ví như “nho xanh”. Nếu không có những bước đột biến mạnh mẽ hơn, giấc mộng lật đổ đội bóng Thủ đô của “gã nhà giàu mới nổi” này vẫn khó thành hiện thực.
CLB TP.HCM: Nho vẫn còn xanh lắm

Hàng loạt đội bóng trong thời gian qua tỏ ra bất lực trước ông lớn Hà Nội FC nên khi CLB TP.HCM vung tiền đầu tư mạnh, nhà tổ chức, khán giả trung lập đều mừng thầm bởi nhà ĐKVĐ đã có đối trọng đáng gờm trong cuộc đua đến ngôi vô địch V.League 2020. Phải thừa nhận rằng, đội chủ sân Thống Nhất có tham vọng thực sự khi chiêu mộ hàng loạt cầu thủ có tiếng tăm như Công Phượng, Tiến Dũng, Huy Toàn… So với các đội khác khi V.League 2020 vẫn “án binh bất động” do Covid-19, CLB TP.HCM đã có được những trải nghiệm thực tế để đánh giá năng lực cũng như thử nghiệm guồng quay của bộ máy chiến thuật. 

Một đội giàu tham vọng phải được thử sức với đối thủ cùng chiến tuyến mới có thể kiểm nghiệm được khả năng chuyên môn của đội nhà. Trận Siêu Cúp QG 2019 với Hà Nội FC là cơ hội để CLB TP.HCM chứng tỏ, năng lực của một ƯCV giàu tham vọng lật đổ nhà ĐKVĐ V.League. Nhưng rút cuộc, họ vẫn phải đứng sau Hà Nội FC dù họ có lợi thế sân nhà. Nói một cách khác, đội chủ sân Thống Nhất thua kém hơn hẳn so với đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm cả về bản lĩnh lẫn chuyên môn. Bất lợi khi bị chủ nhà dẫn trước nhưng Hà Nội FC vẫn thể hiện được bản lĩnh của một tập thể giàu kinh nghiệm, qua đó, thể hiện màn trình diễn tốt hơn hẳn để lội ngược dòng và giành Siêu Cúp QG 2019

Một thất bại không khẳng định CLB TP.HCM yếu đều nhưng nếu tỉnh táo, đội chủ sân Thống Nhất khó có thể hài lòng với những gì đã thể hiện. Thậm chí, HLV Chung Hae Soung chắc hẳn cũng đã bắt đầu lo lắng sau nhiều sai số đã lộ ra trong 3 trận vừa qua. Đầu tiên là hệ thống phòng ngự. Thủ môn Tiến Dũng mắc sai lầm (hệ thống) là quá rõ nhưng các hậu vệ cũng không làm tốt vai trò “lá chắn thép” cho khung thành đội nhà. Đơn cử, trung vệ Diakite được các đội ca ngợi hết lời trong các trận giao hữu.

Công Phượng (giữa) không có sự hỗ trợ cần thiết và dễ dàng bị cô lập ở trận tranh Siêu Cúp QG	Ảnh: Quốc An

Nhưng khi xung trận chính thức, tân binh này chưa cho thấy “chất thép” cần có. Nhìn một cách tổng thể, sự phối hợp giữa các vị trí là chưa tốt. Khả năng hỗ trợ phòng thủ từ tiền vệ cũng không ổn khi vắng Văn Thuận (chấn thương dài hạn). Cùng với lỗi cá nhân, CLB TP.HCM đã để Hà Nội FC 2 lần xuyên thủng lưới dễ dàng bên cạnh 4 bàn thua trong 2 trận đấu ở vòng bảng AFC Cup 2020. Đó là con số đáng báo động so với V.League 2019 (ít nhất với 29 bàn thua/26 trận).

Các miếng tấn công của CLB TP.HCM mùa này có vẻ như không còn khó lường bởi hiện tại, các phương án hãm thành chỉ xoay quanh 3 cái tên là Phi Sơn, Công Phượng và Amido. Ngoại binh Amido có chiều cao tốt nên khá mạnh ở khả năng không chiến. Phi Sơn và Công Phượng lại thiên về kỹ thuật nên dùng sự lắt léo để qua mặt đối phương. Trong đó, Phi Sơn là người kiến tạo còn Công Phượng và Amido là 2 cây săn bàn ( đã ghi cả 6 bàn vừa qua cho CLB TP.HCM).

Hà Nội FC đã phong tỏa tốt các mũi giáp công của đội chủ nhà sau pha hớ hênh, tạo quá nhiều khoảng trống để Công Phượng ghi bàn từ cú sút xa để dẫn trước. Bằng chứng là sau khi nhà ĐKVĐ V.League chỉnh lại đội hình, Amido, Phi Sơn và Công Phượng không còn nhiều đất để dụng võ. Thế nên, nếu không có giải pháp đa dạng hơn mà chỉ “đá khoán” như vừa qua, nhà đương kim á quân V.League hoàn toàn có thể tiếp tục bị vô hiệu hóa khi bước vào cuộc đua ở V.League 2020.

Đổi lịch thi đấu AFC Cup của CLB TP.HCM

Theo thông báo mới nhất, AFC đã điều chỉnh lịch thi đấu lượt trận tiếp theo giữa CLB TP.HCM và Lao Toyota tại vòng bảng AFC Cup 2020 sau đề nghị của đội bóng xứ Triệu voi. Theo đó, trận đấu giữa 2 đội vào ngày 10/3 tới sẽ diễn ra trên sân của CLB Lao Toyota thay vì trên sân Thống Nhất như đã ban hành. Trận lượt về vào ngày 15/4 sẽ diễn ra trên sân của CLB TP.HCM. Theo lý giải, thời điểm 15/4 trùng với Tết Bunpimay (Tết Lào, từ ngày 13 -15/4 theo Phật lịch), người dân Lào nghỉ làm việc, nên CLB Lao Toyota gặp khó trong khâu tổ chức.

Văn Thuận đã có thể tập lại cùng CLB TP.HCM
Sau khi kiểm tra chấn thương tại Hàn Quốc, các chuyên gia đã xác định tiền vệ Văn Thuận của CLB TP.HCM không bị đứt dây chằng, chỉ cần tập hồi phục một thời gian là có thể quay lại thi đấu. 

Mới đây, Văn Thuận cho biết đã có thể tập lại cùng các đồng đội. Tuy nhiên, HLV Chung Hae Soung bày tỏ rằng, ông vẫn đang “dưỡng chân” để Văn Thuận có thể hồi phục thật tốt và chưa xác định thời điểm chàng tiền vệ này quay lại, dẫu tuyến giữa của CLB TP.HCM đang gặp nhiều khó khăn.

XEM THÊM

Đứt dây chằng, Duy Mạnh phải nghỉ dài hạn

Phương án nào thay hàng thủ thủng lỗ chỗ

Phi Sơn nằm trong Top 5 xuất sắc nhất AFC Cup

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x