Động thái này diễn ra trong bối cảnh FAM đang nỗ lực đàm phán với các công ty luật sư quốc tế, nhằm tìm kiếm giải pháp kháng cáo lên FIFA, với hy vọng xoay chuyển tình thế và thoát khỏi án phạt nặng nề. Tuy nhiên, theo giới quan sát, khả năng “trắng án” gần như bằng không, bởi hồ sơ sai phạm đã được cơ quan cao nhất của bóng đá thế giới công bố chi tiết.
Sự từ chối thẳng thừng của MACC càng khiến dư luận Malaysia thêm bi quan, bởi nó cho thấy FAM gần như không thể trông chờ vào sự hỗ trợ từ hệ thống cơ quan công quyền trong nước, mà chỉ có thể tự xoay sở về mặt pháp lý trên trường quốc tế.
“MACC đã phối hợp làm việc cùng Bộ Nội vụ và Cục Đăng ký Quốc gia. Chúng tôi được cung cấp một số tài liệu liên quan đến quá trình nộp đơn và đăng ký quốc tịch của các cầu thủ. Qua kiểm tra, MACC nhận thấy đây chỉ là vấn đề kỹ thuật, không thuộc thẩm quyền của cơ quan. Hơn nữa, đến nay chưa phát hiện dấu hiệu cấu thành hành vi phạm tội. Vì vậy, MACC sẽ không liên hệ với FIFA và để FAM tự xử lý với FIFA”, thông báo từ MACC.
Theo phán quyết của Ủy ban Kỷ luật FIFA, bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cấm thi đấu trong 12 tháng ở mọi giải đấu. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sỹ (khoảng 10 tỷ đồng), còn mỗi cầu thủ phải nộp phạt 2.000 franc (tương đương 57 triệu đồng). FIFA kết luận FAM đã vi phạm quy định về “làm giả và làm sai lệch” hồ sơ trong quá trình xin quốc tịch cho cầu thủ.
Trong thông báo ngày 28/9, FAM thừa nhận có sai sót trong khâu thủ tục. Liên đoàn giải thích đây là “lỗi kỹ thuật” do bộ phận hành chính gây ra và khẳng định bảy cầu thủ nói trên đều là công dân Malaysia hợp pháp. “Chúng tôi phát hiện ra lỗi trong quá trình nộp hồ sơ, nhưng đây chỉ là sai sót giấy tờ. Án phạt của FIFA xuất phát từ vấn đề này”, FAM nêu trong văn bản chính thức.