
Cụ thể, ở BXH được FIFA công bố tối ngày 21/4, ĐT nữ Việt Nam xếp ở vị trí thứ 37 thế giới với 1.593,71 điểm, tụt 1 bậc so với lần công bố xếp hạng trước. Đây là kết quả phản ánh thành tích thi đấu của đội trong giai đoạn gần đây, tại SEA Games 33 (tháng 12/2025) và VCK Asian Cup nữ 2026 (tháng 3/2026).
Dù tụt hạng, ĐT nữ Việt Nam vẫn duy trì vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á. Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Philippines, Thái Lan hay Myanmar tiếp tục xếp sau, cho thấy khoảng cách nhất định mà ĐT nữ Việt Nam đang tạo ra trong khu vực.
Ở phạm vi châu Á, ĐT nữ Việt Nam đứng thứ 6, sau các nền bóng đá hàng đầu như Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc. Tuy nhiên, đội vẫn xếp trên nhiều đối thủ quen thuộc như Philippines, Đài Bắc Trung Hoa hay Thái Lan, qua đó khẳng định vị trí ổn định trong nhóm khá của châu lục.
Xét trên bình diện thế giới, Tây Ban Nha và Mỹ tiếp tục giữ hai vị trí dẫn đầu. ĐT nữ Anh vươn lên hạng 3, trong khi Đức tụt xuống thứ 4 và Nhật Bản góp mặt trong Top 5. Các vị trí còn lại trong Top 10 lần lượt thuộc về Brazil, Pháp, Thụy Điển, Canada và Hà Lan.

Đáng chú ý, ĐT nữ Việt Nam vừa bước vào quá trình chuyển giao quan trọng trên băng ghế huấn luyện. HLV Hoàng Văn Phúc được bổ nhiệm thay thế HLV Mai Đức Chung, người đã gắn bó và để lại dấu ấn mạnh mẽ trong nhiều năm qua. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới, đồng thời tạo bước chuyển cho đội tuyển trong chu kỳ phát triển tiếp theo.
Hiện tại, FIFA áp dụng cơ chế tính điểm theo thời gian thực đối với bóng đá nữ, tương tự như bóng đá nam. Điều này đồng nghĩa thứ hạng của các đội có thể biến động ngay trong quá trình thi đấu, trước khi được chốt chính thức sau mỗi đợt FIFA Days. Theo kế hoạch, BXH tiếp theo sẽ được công bố vào ngày 16/06/2026.























