![]()
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Bluewin (Thụy Sỹ), Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiết lộ FIFA đang xem xét phương án nâng số đội tham dự World Cup lên 64, thay vì 48 như kỳ World Cup 2026. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng quy mô giải đấu nhằm gia tăng tính toàn cầu.
Người đứng đầu FIFA nhấn mạnh rằng việc tăng số đội từ 48 lên 64 là “một quyết định hợp lý” trong bối cảnh bóng đá đang phát triển mạnh ở nhiều khu vực ngoài châu Âu và Nam Mỹ. Theo Chủ tịch Infantino, World Cup không chỉ là sân chơi của những nền bóng đá hàng đầu, mà cần mở rộng cơ hội cho tất cả các quốc gia.
“Điều quan trọng là World Cup phải dành cho tất cả các đội bóng trên thế giới. Mỗi quốc gia đều có quyền mơ ước góp mặt tại giải đấu này. Nếu không tạo cơ hội cho các đội tuyển nhỏ hơn, họ sẽ thiếu động lực để phát triển”, Chủ tịch Infantino chia sẻ.
Thực tế, World Cup đã có bước chuyển mình đáng kể khi tăng từ 32 lên 48 đội kể từ năm 2026. Giải đấu đang diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico chứng kiến sự tiến bộ rõ rệt của nhiều đại diện đến từ châu Á, châu Phi và khu vực CONCACAF. Theo Chủ tịch Infantino, việc mở rộng đã mang lại hiệu quả tích cực khi các đội bóng từ nhiều châu lục đều có thể cạnh tranh, ghi bàn và giành điểm.

World Cup 2030 dự kiến sẽ được tổ chức theo mô hình đa lục địa, với các trận đấu diễn ra tại Uruguay, Argentina, Paraguay, Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Nếu phương án 64 đội được thông qua, quy mô giải đấu sẽ tăng lên đáng kể, đồng thời kéo theo việc phân bổ thêm suất dự cho các châu lục, trong đó có châu Á.
Theo dự kiến, châu Á có thể được trao ít nhất 10 suất tham dự World Cup 2030 nếu giải đấu mở rộng. Đây rõ ràng là tín hiệu tích cực đối với các nền bóng đá đang phát triển, trong đó có Việt Nam. So với trước đây, cánh cửa dự World Cup sẽ rộng mở hơn rất nhiều cho các đội tuyển thuộc nhóm trung bình khá của châu lục.
Với ĐT Việt Nam, đây là cơ hội không thể tốt hơn để hiện thực hóa giấc mơ World Cup. Trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể ở cấp độ khu vực và châu lục. Nếu duy trì được đà phát triển, đồng thời tận dụng tốt lợi thế từ việc mở rộng số đội, “những chiến binh sao vàng” hoàn toàn có thể nghĩ đến việc cạnh tranh một suất tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.























