Hàng thủ U23 Việt Nam: Bó đũa của ông Miura…

NGỌC ANH
06:05 ngày 15-05-2015
Chưa bao giờ, hàng thủ của U23 Việt Nam lại chiếm được sự tin tưởng từ giới chuyên môn đến NHM như lúc này. Với nhiều cầu thủ còn trẻ nhưng năng lực rất tốt, HLV Toshiya Miura đang có cơn đau đầu dễ chịu với việc “so bó đũa, chọn cột cờ” ở tuyến được coi là quan trọng nhất của đội.
Hàng thủ U23 Việt Nam: Bó đũa của ông Miura…
Với cách xây dựng lối chơi lấy phòng ngự làm nền tảng, HLV Toshiya Miura rất chú trọng sự chắc chắn của hàng thủ, đặc biệt là cặp trung vệ. Trong lần tập trung này, ông gọi đến 6 trung vệ gồm Ngọc Hải, Minh Tùng, Mạnh Hùng, Tiến Dũng, Hoàng Lâm và Ngọc Thịnh cùng hai hậu vệ biên là Đức Lương, Thanh Hiền. 

Có thể thấy, dù các cầu thủ nói trên còn rất trẻ (20-23 tuổi) nhưng họ đều là hạt nhân của CLB chủ quản khoảng 2-3 năm nay. Việc được đá chính thường xuyên trong màu áo CLB đã giúp các hậu vệ này chơi bóng chững chạc hơn. Ngoài ra, thông qua việc đối đầu, khắc chế các tiền đạo ngoại ở V-League đã luyện cho họ khả năng chống bóng bổng cũng như kinh nghiệm trong tỳ đè, truy cản các cầu thủ tấn công cao to của đối phương. Thậm chí, hậu vệ Thanh Hiền đã là đội trưởng của Đồng Tháp từ 2 năm nay. Nói như vậy để thấy rằng, dù tuổi đời còn trẻ nhưng các hậu vệ U23 Việt Nam đa phần đều có bản lĩnh thi đấu tốt. Mặt khác, điểm chung của các hậu vệ U23 Việt Nam trong đợt triệu tập lần này là thể hình lý tưởng, thể lực tốt và chống bóng bổng hiệu quả. 


Điều đó giúp NHM vơi đi nỗi lo khi đội nhà giáp mặt các đối thủ có thể hình tốt, thường xuyên sử dụng bóng bổng. HLV Phan Thanh Hùng đánh giá: “Các hậu vệ U23 Việt Nam có trình độ chuyên môn đồng đều và kinh nghiệm trận mạc tốt. Tôi nghĩ, đây là hàng thủ hay nhất trong 10 năm qua của U23 Việt Nam!”.

CƠN ĐAU ĐẦU DỄ CHỊU CỦA HLV MIURA
Trong 8 hậu vệ hiện nay của U23 Việt Nam, chỉ 2 người có sở trường đá biên là Thanh Hiền và Đức Lương. Tuy nhiên, 6 trung vệ còn lại đều là những người đa năng, tức là có thể đá cả trung vệ và hậu vệ biên. Trong các trận đấu vừa qua ở cấp độ U23 hay ĐTQG, HLV Miura đã sử dụng Ngọc Hải ở vị trí hậu vệ phải, Minh Tùng và Mạnh Hùng đá hậu vệ trái. Thậm chí ở các buổi tập vừa qua, HLV Miura còn thử nghiệm cả trung vệ Ngọc Thịnh ở vị trí hậu vệ phải. Có thể thấy, nhà cầm quân người Nhật Bản đã có những tính toán kỹ càng về việc sử dụng nhân sự ở hàng thủ và trong từng trận đấu cụ thể. Và vì thế, việc ông Miura xáo trộn các cầu thủ ở tuyến dưới là điều không quá ngạc nhiên.

Minh Châu ấn tượng với Công Phượng, Hồng Quân, Huy Toàn



Hàng thủ dồi dào nhân sự và cầu thủ nào cũng có chuyên môn cao đã vô tình tạo nên sự…khó khăn trong việc chọn lựa con người của BHL trong hành trình đến SEA Games 28. Bởi theo quy định, các đội bóng tham dự môn bóng đá nam chỉ được đăng ký 21 cầu thủ (trong đó có 3 thủ môn), tức là sẽ có 7 cầu thủ trong danh sách 28 người hiện tại phải chia tay đội. Thế nên việc loại ai, giữ ai ở hàng thủ chắc chắn sẽ khiến HLV Miura phải đau đầu khi đưa ra quyết định. 

Đến lúc này, giới chuyên môn cho rằng, bộ đôi Tiến Dũng – Ngọc Hải sẽ là cặp trung vệ số một của U23 Việt Nam nhờ màn trình diễn ấn tượng tại vòng loại U23 châu Á 2016 được tổ chức tại Malaysia vào tháng 3 vừa qua. Trong khi đó, hậu vệ phải nhiều khả năng sẽ là Thanh Hiền, còn cánh đối diện Mạnh Hùng đang chiếm ưu thế trong việc được lựa chọn đá chính. Tất nhiên, HLV Miura sẽ có những điều chỉnh tùy vào tính chất trận đấu, sự mạnh – yếu của từng đối thủ tại SEA Games 28. 

“Dao sắc không bằng chắc đe”! Những con người chất lượng ở hàng thủ hiện nay đủ sức để biến những kỳ vọng của giới mộ điệu nước nhà vào ĐT U23 Việt Nam thành hiện thực.

Văn Công sẽ bắt chính?
Trong 5 thủ môn hiện tại của U23 Việt Nam gồm Văn Công, Minh Long, Văn Trường, Văn Tiến và Minh Toàn thì Văn Công được dự đoán sẽ chiếm vị trí số 1 trong khung gỗ nhờ khả năng chuyên môn vượt trội. Hơn nữa, đây là thủ môn có kinh nghiệm nhất do được thi đấu trong nước và quốc tế nhiều hơn so với các đồng đội. Hai mùa giải gần đây, Văn Công được bắt chính nhiều ở HN.T&T và anh từng khoác áo Olympic Việt Nam tham dự Asiad 17.

CÁC TRUNG VỆ U23 VIỆT NAM
Bùi Tiến Dũng


Cao: 1m78
Nặng: 68kg
Điểm mạnh: Đọc tình huống thông minh, kèm người khó chịu.
Hạn chế: Thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Phạm Mạnh Hùng


Cao: 1m78
Nặng: 67kg
Điểm mạnh: Lỳ lợm, tranh chấp mạnh mẽ.
Hạn chế: Hay phạm lỗi, nóng nảy.

Quế Ngọc Hải


Cao: 1m83
Nặng: 71kg
Điểm mạnh: Không chiến tốt, phát động tấn công chính xác, chỉ huy phòng ngự tốt.
Hạn chế: Hay nóng nảy.

Phạm Hoàng Lâm


Cao: 1m88
Nặng: 74kg
Điểm mạnh: Mạnh mẽ, không ngại va chạm.
Hạn chế: Xoay trở chậm.

Vũ Ngọc Thịnh


Cao: 1m81
Nặng: 73kg
Điểm mạnh: Máu lửa, biết nhắc nhở đồng đội.
Hạn chế: Tốc độ yếu.

Nguyễn Minh Tùng


Cao: 1m84
Nặng: 73kg
Điểm mạnh: Chọn điểm rơi tốt, truy cản đối thủ quyết liệt.
Hạn chế: Xoay trở chậm.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x