HLV Đoàn Thị Kim Chi (TP.HCM): "Lượt về giải bóng đá nữ VĐQG 2017 sẽ rất quyết liệt"

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
17:49 ngày 08-10-2017
Lượt về giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2017 sẽ khởi tranh vào đầu tháng sau tại Hà Nam, hiện các đội đã và đang ráo riết chuẩn bị cho giai đoạn bứt tốc. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng HLV Đoàn Thị Kim Chi xung quanh quá trình chuẩn bị của nhà đương kim vô địch TP.HCM.
HLV Đoàn Thị Kim Chi (TP.HCM): "Lượt về giải bóng đá nữ VĐQG 2017 sẽ rất quyết liệt"
- Phóng viên: Là đương kim vô địch và đang đứng đầu lượt đi của giải VĐQG 2017, đội TP.HCM đã có sự chuẩn bị ra sao cho giai đoạn lượt về, thưa chị?
- HLV Đoàn Thị Kim Chi: Không chỉ TP.HCM, tôi nghĩ tất cả các đội bóng tham dự giải năm nay đều có sự chuẩn bị chu đáo cho giai đoạn lượt về, bởi đây là cuộc bứt tốc để tranh ngôi vô địch của mùa giải. Riêng đội TP.HCM của chúng tôi vừa có 2 tuần tập huấn tại Vũng Tàu để rèn thể lực và đang tiếp tục tập huấn tại Long An. Tại đây, ngoài rèn kỹ chiến thuật, cầu thủ của chúng tôi sẽ có một số trận giao hữu cọ xát. 
Ngày 19/10 chúng tôi sẽ quay về TP.HCM tập luyện và đá giao hữu với đội bóng đá nữ tỉnh Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) vào chiều 22/10. Sau đó di chuyển ra tập luyện tại Hà Nội vào ngày 26/10, tại đây sẽ đá 2 trận giao hữu với Hà Nội 1 và TKS Việt Nam, trước khi xuống Hà Nam tranh lượt về của giải.

- Theo nhận định của chị, lượt về mùa giải năm nay sẽ thế nào?
- Lượt về năm nào của giải VĐQG đều luôn rất khó khăn. Năm nay cũng thế, thậm chí còn quyết liệt hơn, bởi thực lực của các đội đều đã phơi bày hết ở giai đoạn lượt đi, nên gần như không có bất ngờ ở lượt về. Quan trọng là các đội có sự chuẩn bị thể lực và tính toán chiến thuật ra sao cho hợp lý.

Các nữ cầu thủ TP.HCM trong chuyến tập huấn tại Vũng Tàu mới đây


- Liệu TP.HCM có bảo vệ được ngôi vô địch?
- Nhiệm vụ của chúng tôi ở mùa giải này là bảo vệ chức vô địch đang nắm giữ, nhưng thực tế điều này chẳng đơn giản bởi trong bóng đá không thể nói trước thành tích khi giải đấu chưa kết thúc. Lượt về, nếu thi đấu từ vòng ngoài cho đến chung kết có 9 trận tất cả. Theo lịch thì trung bình 2 ngày đá 1 trận, như thế rất dày và khó đảm bảo thể lực cho các em. Vì thế, chúng tôi phải có sự chuẩn bị và tính toán thật kỹ ở giai đoạn nước rút này, nếu muốn có thành tích tốt nhất.

- Vậy đâu là những đối thủ cạnh tranh của đội TP.HCM?
- Hà Nội và Hà Nam luôn là 2 đối thủ cạnh tranh hàng đầu của TP.HCM suốt nhiều năm qua. Cả hai đơn vị này chưa bao giờ nằm ngoài cuộc đua vô địch và lần này càng không ngoại lệ. Theo tôi biết, chuẩn bị cho giai đoạn lượt về, Hà Nội đang có chuyến tập huấn tại Thanh Hoá, trong lúc Hà Nam lên đóng quân tại Nhổn hơn 1 tháng qua. Chưa kể Hà Nam lại là đơn vị đăng cai lượt về nên họ càng… máu vô địch. Ngoài 2 cái tên kể trên, TKS Việt Nam năm nay cũng rất đáng gờm với dàn cầu thủ trẻ được chuẩn bị rất tốt từ 2 năm trước, họ đang khiến chúng tôi phải dè chừng.

Niềm vui của đội nữ TP.HCM khi đứng đầu lượt đi năm 2017. Ảnh: Anh Tài

- Còn 1 tháng nữa lượt về mới khởi tranh, nhưng hiện có vấn đề gì khiến chị phải âu lo?
- Thực sự tôi chỉ có chút lo lắng khi một số cầu thủ vẫn đang chấn thương, nên phong độ và thể lực vẫn chưa đảm bảo trong giai đoạn chuẩn bị này. Tuy nhiên, thời gian còn 1 tháng nữa, nên hy vọng các em sẽ kịp hồi phục và có thể trạng tốt nhất khi bước vào giải đấu.

- Quay lại một chút về bóng đá Việt Nam, sau SEA Games 29, dư luận thường lấy chiếc HCV của bóng đá nữ để so sánh, cạnh khoé với thất bại của bóng đá nam. Là người trong nghề, chị nghĩ sao về việc này?
- Thực tế việc so sánh bóng đá nam với bóng đá nữ là không ổn và khập khiễng rồi. Có lẽ mọi người đều biết, việc tranh đoạt thành tích của bóng đá nam tại SEA Games luôn khó khăn hơn rất nhiều so với bóng đá nữ khi số đội tham dự nhiều hơn, sự cạnh tranh cũng khốc liệt hơn. Trong lúc các đội nữ tham dự SEA Games ít hơn và thực tế cũng chỉ có Thái Lan, Myanmar là đối thủ cạnh tranh huy chương với Việt Nam. Thế nên, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên khi nhiều người lấy thành tích của đội tuyển nữ để so sánh thất bại của đội U22 Việt Nam tại SEA Games vừa qua, điều đó thật sự bất công với thầy trò anh Hữu Thắng.

- Cám ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Lượt về khởi tranh từ ngày 6/11
Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc sẽ khởi tranh lượt về từ ngày 6 đến 27/11 tại Hà Nam. Giải năm nay có sự tham dự của 8 đội: PP Hà Nam, Hà Nội 1, TP.HCM 1, TKS Việt Nam, TNG Thái Nguyên, Sơn La, TPHCM 2, Hà Nội 2. Lượt về các đội tiếp tục thi đấu vòng tròn tính điểm xếp hạng, sau đó chọn 4 đội đứng đầu vào tranh vòng bán kết và chung kết của giải.

Bóng đá nữ TP.HCM được tài trợ 20 tỷ đồng
Trước giai đoạn lượt về, bóng đá nữ TP.HCM đã nhận tin vui khi Cty TNHH ĐTXNK Viễn Đông tài trợ đến 20 tỷ đồng trong 5 năm (4 tỷ/năm). Đây là mức tài trợ lớn nhất của bóng đá nữ TP.HCM trong thời gian qua và điều này khiến thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi rất phấn khởi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x