Hùng Dũng, Huỳnh Như, Văn Vũ giành Quả bóng Vàng: Đường đến vinh quang

Khắc Sơn Khắc Sơn
08:03 ngày 28-05-2020
Chúng ta nói rất nhiều về những ngôi sao trong một đêm đáng nhớ nhất cuộc đời họ. Một nấc thang mà bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào cũng muốn có đã đến với Hùng Dũng, Quang Hải, hay Huỳnh Như, Văn Vũ… Nhưng để đạt được đến hào quang danh vọng ấy, họ đã đi chặng đường rất dài và có dấu ấn của nhiều người.
Hùng Dũng, Huỳnh Như, Văn Vũ giành Quả bóng Vàng: Đường đến vinh quang

Giữa những năm 2000, trong một bữa tiệc, cựu cầu thủ Trịnh Quốc Trung, người lúc đó công tác tại Trung tâm đào tạo bóng đá Hà Nội, say sưa kể về những chuyến đi khắp ngoại thành Hà Nội tuyển quân. Ông bảo: “Bọn tớ tìm được đám trẻ hay lắm. Chắc sẽ có tương lai”.

Sau này, tôi còn được gặp, được nghe nhiều chuyện từ các thành viên của Trung tâm đào tạo bóng đá Hà Nội. Thậm chí, có hôm tôi được cố trọng tài Nguyễn Tuấn Hùng mời gặp lãnh đạo của ông để nói chuyện về bóng đá. Hồi đó, Trung tâm đào tạo bóng đá Hà Nội chưa nổi tiếng như bây giờ. Thế nhưng, những ông thầy ở đây đã nhập cuộc với tất cả say mê và trách nhiệm. Họ tuyển quân, tìm kiếm tài trợ để nâng cao đời sống và thậm chí còn cậy nhờ báo chí viết những dòng tin ngắn để học trò, đồng nghiệp cảm thấy được… quan tâm.

Văn Vũ (trái) trong đêm nhận Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2019  Ảnh: QUỐC AN

Trên hành trình đến đỉnh vinh quang của các ngôi sao sân cỏ còn có dấu ấn của những nhà tổ chức giải trẻ. Hãy nhớ đến họ nếu bạn biết, ở Việt Nam, tổ chức giải nghĩa là cho đi để nhận lấy hy vọng cho nền bóng đá. Danh tiếng không. Tiền bạc không. Thậm chí, rất nhiều chủ giải phải lấy tiền tích lũy ra tổ chức giải trẻ, bởi không thể kiếm được nhà tài trợ. Những cơn đau đầu không hề nhẹ về chuyện áo cơm của các nhà tổ chức giải U11, U13, U15, U17… chính là nấc thang giúp các cầu thủ thành ngôi sao.

Rất nhiều người góp tay vun trồng những “cây tương lai” cho nền bóng đá. Đến với bóng đá, nhất là sân chơi trẻ, họ không màng đến quảng bá thương hiệu mà tâm niệm phải làm gì đó để trả ơn cuộc đời này. Và khi ấy, những người làm bóng đá, truyền thông, giới doanh nhân cùng nhau gây dựng tương lai cho bóng đá nước nhà. Ở đó, những công thức về kinh doanh, hiệu ứng truyền thông, hay hiệu quả bán hàng không quá quan trọng. Tất cả sự thiệt hơn đều được gạt sang một bên để nhường chỗ cho con đường đi đến tương lai của những nhân tài…

Quang Hải cân bằng thành tích của Tài Em
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải (ảnh) đã sở hữu cả Quả bóng vàng (2018), Quả bóng bạc (2019) lẫn Quả bóng đồng (2016). Anh cân bằng thành tích của đàn anh Phan Văn Tài Em, người cũng giành đủ Quả bóng vàng (2005), Quả bóng bạc (2003) và Quả bóng đồng (2004). Trong lịch sử, ngoài Tài Em và Quang Hải thì Minh Phương, Công Minh và Công Vinh cũng làm được điều tương tự trong sự nghiệp. Tất nhiên, tổng số danh hiệu mà họ có được nhiều hơn Quang Hải hay Tài Em. 

15 đội bóng dự giải hạng Nhì 2020

Giải hạng Nhì QG 2020 sẽ có sự tham dự của 15 đội bóng, được chia thành 2 bảng thi đấu theo thể thức lượt đi và về. Bảng A gồm CAND, Phú Thọ, Kon Tum, Nam Định, Phù Đổng, PVF và Trẻ SHB.ĐN. Bảng B gồm Bình Thuận, Đồng Nai, Gia Định, Lâm Đồng, Tiền Giang, Trẻ TP.HCM, Triệu Minh và Vĩnh Long. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền dự VCK tranh 3 suất lên hạng. Cụ thể, hai đội thắng ở bán kết sẽ giành vé thăng hạng trực tiếp, còn 2 đội thua gặp nhau để xác định vé còn lại. Giải khai mạc vào ngày 10/7 tới.

Các cầu thủ được vinh danh đều đã quay lại với sân tập
Sau đêm Gala trao giải, Quả bóng vàng Hùng Dũng, Quả bóng bạc Quang Hải và Cầu thủ ngoại xuất sắc Pape Omar đều đáp chuyến bay về Hà Nội vào sáng qua (27/5) để buổi chiều cùng ngày bước vào tập luyện chuẩn bị cho vòng 1/8 Cúp QG diễn ra tối 31/5 gặp Đồng Tháp. Còn Quả bóng đồng Trọng Hoàng hội ngộ cùng CLB Viettel tại TP.HCM để di chuyển xuống Long Xuyên chuẩn bị cho trận gặp An Giang ở vòng 1/8 Cúp QG vào chiều 30/5.

Về các cầu thủ nữ, ngoài Quả bóng đồng Tuyết Dung phải di chuyển về phía Bắc, Quả bóng vàng Huỳnh Như, Quả bóng bạc Chương Thị Kiều và Cầu thủ trẻ xuất sắc Tuyết Ngân đều tập luyện cùng CLB nữ TP.HCM từ chiều qua.

XEM THÊM

Xuất hiện đội bóng Việt Nam thay 5 cầu thủ/trận theo luật mới của FIFA

Chủ tịch AFC gửi thư khen ngợi bóng đá Việt Nam trở lại

Lộ diện sân bóng duy nhất ở Việt Nam vẫn cấm khán giả

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x