Ít người nghĩ rằng Hồng Quân phải chờ đợi 1 tuần lễ mới được đôn lên tập cùng ĐT Việt Nam, bởi từ cách đây hơn 2 năm, khi mới 21 tuổi, chân sút Việt kiều này đã được trao một vị trí chính thức trong màu áo ĐT Việt Nam. Nhưng tiếc là Hồng Quân đã không tận dụng được cơ hội ấy để giữ một chỗ “cố định” tại ĐT Việt Nam.
Phong độ của Hồng Quân ở V-League mùa này cũng không ủng hộ anh trong cuộc đua đến một suất tiền đạo trong danh sách tập trung của ĐT Việt Nam hiện tại. Trong màu áo Than.QN, chân sút Việt kiều mới có 1 bàn thắng tại V-League 2015 và chừng đó là quá ít so với sự kỳ vọng mà anh nhận được tại đội bóng đất Mỏ.
U23 Việt Nam: 5 ngôi sao có thể tỏa sáng tại SEA Games 2015
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Ở U23 Việt Nam lúc này, Hồng Quân cũng không còn được kỳ vọng nhiều như trước khi các đàn em như Công Phượng, Thanh Bình… đang vươn lên từng ngày để cạnh tranh suất đá chính.
Trong hoàn cảnh ấy, việc đưa Hồng Quân lên tập cùng ĐT Việt Nam, dường như là một động thái để HLV Miura đánh thức lòng tự trọng của chân sút mà ông từng rất ưng ý ở Asiad 17 hồi tháng 10 năm ngoái. Trở về sau buổi tập cùng các đàn anh, Hồng Quân dường như cũng hiểu được ý của người thầy và anh đã chia sẻ rất ngắn gọn: “Mục tiêu của tôi bây giờ là tỏa sáng tại SEA Games 28!”