DƯ ÂM TRẬN OLYMPIC VIỆT NAM - HÀ NỘI T&T

Olympic Việt Nam: Vẫn là sự ngạc nhiên từ... Miura!

NGỌC ANH
06:14 ngày 07-03-2015
Dù chỉ là trận đấu tập, nhưng HLV Toshiya Miura của Olympic Việt Nam vẫn rất coi trọng cuộc đọ sức với HN.T&T. Và như thường lệ, vị chiến lược gia người Nhật Bản lại mang đến sự ngạc nhiên thú vị cả về phong cách chơi lẫn bố trí nhân sự ở đội bóng của mình.
Olympic Việt Nam: Vẫn là sự ngạc nhiên từ... Miura!
HIỆU QUẢ CỦA NHỮNG THỬ NGHIỆM
Khi gọi 9 cầu thủ HA.GL là Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Tiến, Thanh Tùng, Văn Sơn, Hồng Duy, Đức Lương và Văn Toàn lên tập trung lần này, HLV Miura xác định việc ghép các nhân tố đến từ phố Núi với các đồng đội mới là bài toán không hề đơn giản. Ở trận đấu với HN.T&T vừa qua, HLV Miura đã làm nhiều người ngạc nhiên khi xếp nhiều cầu thủ đá trái sở trường. Cụ thể, tiền vệ trụ Hùng Dũng được đưa ra đá biên phải ở hiệp 1, còn ở hiệp 2, một “máy quét” khác ở tuyến giữa là Tấn Tài được đưa ra biên phải. 

Trong khi đó, Hữu Dũng được thử nghiệm đá cặp tiền vệ trung tâm cùng “chân chuyền” lợi hại Tuấn Anh. Ngoài ra, phép thử Công Phượng được “gá” với Thanh Bình trên hàng công ở hiệp 2, còn trước đó Văn Toàn được đá cặp với Văn Thành ở tuyến đầu đội tuyển. Những phép thử này ban đầu hoạt động chưa trơn tru nhưng theo thời gian, họ đã nhanh chóng cho thấy sự hòa nhập tốt. 

Đặc biệt Tấn Tài đã có đường tạt bóng sắc bén từ biên cho Thanh Bình băng vào đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Hữu Dũng cũng chơi rất ăn ý với Tuấn Anh khi hoạt động miệt mài, thu hồi bóng và cả phát động tấn công. Còn Công Phượng đã đóng dấu ấn bằng 2 pha chọc khe thông minh cho đồng đội băng xuống đối mặt với thủ môn đối phương cùng bàn ấn định tỷ số. Mặt khác, ở hàng thủ, khi Tiến Dũng bị chấn thương, buộc phải rời sân, ông Miura đã quyết định đưa hậu vệ phải Hoài An vào đá trung vệ và ngay lập tức khoảng trống này đã được “vá”!

Đó là những minh chứng cho thấy sự hiệu quả sau những thử nghiệm về nhân sự của HLV Miura.


KHÔNG AI LÀ KHÔNG THỂ THAY THẾ!
Lý giải về những quyết định sắp xếp nhân sự của mình, HLV Miura nói rằng ông muốn khám phá hết khả năng của từng cầu thủ, đặc biệt là những người đá trái sở trường. “Các đội bóng cùng bảng với Olympic Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á là Nhật Bản, Malaysia, Macau (TQ) có lối chơi khác nhau nên BHL phải chuẩn bị kỹ càng từ đấu pháp cho đến con người để từ đó lựa chọn ra những cầu thủ phù hợp với chiến thuật khi gặp từng đối thủ. Olympic Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị nên tôi muốn thử nghiệm từng cầu thủ ở các vị trí khác nhau”, HLV Miura cho biết. Đặc biệt, khi vào giải, nếu có một cầu thủ trong bộ khung bị chấn thương hoặc thẻ phạt thì sẽ có người thay thế hoàn hảo thông qua những thử nghiệm từ các trận giao hữu. HLV Miura khẳng định: “Tôi xây dựng đội bóng với tư duy: không ai là không thể thay thế! Vậy nên, các cầu thủ cần biết hòa nhập, kể cả khi xếp đá trái vị trí sở trường”.

Ở Asiad 17 hay AFF Suzuki Cup 2014 vừa qua, HLV Miura cũng từng tạo nên bất ngờ về cách xếp người như đưa hậu vệ biên trái Huy Toàn lên đá tiền vệ trái, trung vệ Ngọc Hải từ trung vệ ra đảm trách vị trí hậu vệ phải và cả hai trường hợp này đều chơi tốt. Bây giờ, với dàn cầu thủ mới toanh và nhiều người chưa từng đá cùng nhau, HLV Miura lại tiếp tục áp dụng cách dùng người, xếp đá trái sở trường như đã đề cập ở trên. 

Sự biến hóa trong chiến thuật
Sơ đồ 4-4-2 và biến thể của nó là 4-4-1-1 lại được áp dụng ở trận đấu tập vừa qua gặp HN.T&T. Và việc các học trò của ông Miura thực hiện trơn tru đã góp phần tạo nên niềm tin lớn nơi NHM cho hành trình phía trước.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x