
Nếu Việt Nam chuẩn bị xây những vận động đẳng cấp thế giới như Trống Đồng (135.000 chỗ), PVF (60.000 chỗ), Rạch Ghiếc (50.000 chỗ); thì trong nhiều năm qua, các quốc gia láng giếng ở Đông Nam Á đã đầu tư mạnh mẽ vào việc xây dựng những sân vận động quy mô lớn, đủ khả năng tổ chức các sự kiện thể thao mang tầm khu vực, châu lục và quốc tế. Nổi bật nhất trong số này có thể kể đến Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Campuchia và Singapore, những quốc gia sở hữu hệ thống sân vận động với sức chứa ấn tượng và đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển thể thao.
Indonesia hiện là quốc gia có số lượng sân vận động lớn nhiều nhất Đông Nam Á. Tiêu biểu là sân Gelora Bung Karno tại Jakarta với hơn 88.000 chỗ ngồi, được xem như biểu tượng thể thao quốc gia và thường xuyên đăng cai các trận đấu quốc tế quan trọng. Bên cạnh đó, sân Kanjuruhan với sức chứa 55.000 chỗ của Arema FC hay sân Harapan Bangsa 45.000 chỗ tại Aceh cũng đóng vai trò trung tâm bóng đá ở từng địa phương. Ngoài ra, Indonesia còn sở hữu nhiều sân tầm trung từ 30.000 đến 40.000 chỗ như Si Jalak Harupat, Gelora Sriwijaya Jakabaring, Sultan Agung hay Maguwoharjo.
Thái Lan không có quá nhiều sân vận động siêu lớn như Indonesia nhưng lại gây ấn tượng nhờ khả năng khai thác hiệu quả. Sân Rajamangala tại Bangkok với khoảng 60.000 chỗ là sân lớn nhất quốc gia, thường xuyên tổ chức các sự kiện thể thao quan trọng. Chang Arena của Buriram United, sức chứa 32.600 chỗ, nổi tiếng với thiết kế hiện đại và bầu không khí cuồng nhiệt. Các sân như Tinsulanon hay 700th Anniversary Stadium tiếp tục khẳng định vị thế bóng đá Thái Lan.

Malaysia là quốc gia sở hữu hệ thống sân vận động quy mô lớn và khá đồng đều. Nổi bật nhất là sân vận động quốc gia Bukit Jalil với hơn 87.000 chỗ ngồi, được xem là trái tim thể thao Malaysia. Xếp sau là sân Shah Alam với hơn 80.000 chỗ, từng là thánh địa bóng đá quốc gia. Ngoài ra, sân Sultan Mizan Zainal Abidin 50.000 chỗ cùng các sân Perak, Batu Kawan, Sarawak, Hang Jebat khoảng 40.000 chỗ và Likas Stadium 35.000 chỗ tạo nên mạng lưới rộng khắp.
Campuchia gây chú ý với sân Morodok Techo hiện đại, sức chứa 60.000 người, được xây dựng phục vụ SEA Games 32 và trở thành biểu tượng mới của thể thao nước này. Trong khi đó, Singapore sở hữu sân vận động Quốc gia thuộc tổ hợp Singapore Sports Hub với sức chứa 55.000 chỗ, đóng vai trò trung tâm thể thao và giải trí đa năng hàng đầu khu vực.
Nhìn chung, dù có sức chứa lớn, chỉ một số ít sân vận động Đông Nam Á đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn quốc tế về hạ tầng, giao thông và công năng, nên chủ yếu vẫn phục vụ các giải đấu quốc nội.


















-ngay-25-12-20.jpg)


