Sỹ Minh vs Tuấn Anh: Cuộc thư hùng giữa hai nghệ sỹ tại 'chảo lửa' Thiên Trường

Ngọc Trung Ngọc Trung
15:36 ngày 23-05-2020
Trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Cúp QG giữa DNH Nam Định và HAGL tại Thiên Trường chiều nay, cuộc so tài ở khu trung tuyến giữa Sỹ Minh và Tuấn Anh hứa hẹn sẽ đem đến nhiều điều thú vị.

Sức nóng của trận đấu giữa DNH Nam Định và HAGL là điều không thể bàn cãi. Vị trí trong lòng người hâm mộ, duyên nợ và quá khứ hào hùng, vốn dĩ đã là nội lực khủng khiếp để cuộc đối đầu này khiến người hâm mộ thổn thức.

Không những thế màn so tài này lại diễn ra trên “chảo lửa” Thiên Trường và ở thời điểm giới mộ điệu khát khao thưởng thức bóng đá hơn bao giờ hết, sau một thời gian dài trái bóng ngừng lăn vì Covid-19. 7.500 vé bán hết veo trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ là minh chứng rõ ràng.

Bên cạnh câu chuyện thời thế hay lịch sử, giá trị chuyên môn cũng là điều được trông đợi trong cuộc so tài này. Nam Định và Gia Lai, bằng những cách khác nhau, là cái nôi sản sinh cho bóng đá nước nhà không ít ngôi sao rực rỡ. Từ Văn Dũng, Văn Sỹ, Trung Kiên đến Văn Toàn, Xuân Trường, Công Phượng.

Trên thảm cỏ Thiên Trường chiều nay, hứa hẹn sẽ chứng kiến màn so tài trực tiếp hết sức thú vị giữa hai tài năng độc đáo của bóng đá nội ở khu vực giữa sân, thậm chí ai phát huy được khả năng, đội bóng của họ sẽ nắm thế áp đảo, đồng nghĩa giành nhiều cơ hội chiến thắng hơn. Đó là trận chiến giữa Sỹ Minh (DNH Nam Định) và Tuấn Anh (HAGL).

Tuấn Anh là cái tên quá nổi tiếng, không chỉ được người hâm mộ nhớ mặt biết tên, đa phần đều ái mộ, thậm chí xem cầu thủ gốc Thái Bình như thần tượng. Độ phủ sóng tuy có phần thua kém, song Sỹ Minh từ lâu đã được giới quan sát đánh giá là cơn gió lạ của bóng đá nội, bởi tài năng dị biệt. Hơn nữa, chảy trong huyết quản tiền vệ này là một tình yêu thành Nam cháy bỏng, và ngược lại người thành Nam cũng hết lòng yêu mến Sỹ Minh.

Tuấn Anh được ví như Thiên nga của bóng đá Việt

Đi sang vấn đề chuyên môn, sự thú vị của màn so tài này đầu tiên là ở vị trí và tầm ảnh hưởng. Sỹ Minh thi đấu ở vị trí “số 10”, từ lâu đã được xưng tụng là Nhạc trưởng thành Nam. Trong khi đó, Tuấn Anh chơi ở vị trí để kiềm tỏa Sỹ Minh, vị trí tiền vệ phòng ngự.

Điều đáng nói, đây không phải là cuộc chiến giữa nghệ sỹ và công nhân vẫn thường thấy trên sân cỏ. Sỹ Minh và Tuấn Anh sẽ là cuộc chiến giữa hai nghệ sỹ. Sỹ Minh là mẫu tiền vệ nhỏ con, sáng tạo, khéo léo. Anh có những quả thả bóng rất vừa tầm vào sau lưng hậu vệ đối phương, những quả tạt như đặt vào đầu đồng đội và cả những cú sút xa bằng lòng trong chân phải cực kỳ lợi hại. Tại V.League, cầu thủ sinh năm 1993 này vẫn được biết đến là chuyên gia lập siêu phẩm.

Trong khi đó, Tuấn Anh làm mê đắm giới mộ điệu bằng khả năng xoay sở trong phạm vi hẹp, kỹ thuật điêu luyện và tư duy sáng nước. Bên cạnh đó, sải chân dài giúp Tuấn Anh luôn có những pha đi bóng thướt tha lẫn những cú tắc bóng ngọt lịm. Thế nên, thật không quá khi ví von tiền vệ sinh năm 1995 này là con Thiên nga của bóng đá Việt Nam.

Về tầm ảnh hưởng, nếu mọi đường tấn công của đội bóng thành Nam đều qua chân Sỹ Minh thì Tuấn Anh giữ vai trò như máy điều hòa cường độ của HAGL, khi Tuấn Anh tăng tốc, nhịp độ luân chuyển bóng của đội bóng Phố Núi mới được tăng lên. Vậy mới nói cuộc đối đầu giữa Sỹ Minh và Tuấn Anh là trận chiến giữa hai nghệ sỹ.

Tất nhiên, mọi cuộc đối đầu cá nhân trên sân cỏ đều mang tính tương đối, bởi bóng đá là môn thể thao tập thể. Song, sự hấp dẫn của bóng đá phần lớn đến từ những màn so tài trực tiếp giữa các cá nhân, đặc biệt là những cuộc so tài hơi hướng vị nghệ thuật. Trận đấu đẳng cấp thế giới hay bóng đá phong trào đều như thế.

Chiều nay tại Thiên Trường, thời điểm đánh dấu sự trở lại của bóng đá hậu Covid-19 trên dải đất chữ S, Sỹ Minh và Tuấn Anh hứa hẹn sẽ tạo ra cái đẹp diệu vợi ấy.

XEM THÊM

Nắng gắt 36 độ, vé đợt 1 trận DNH Nam Định - HAGL vẫn không còn mà bán

Tại sao HLV Park Hang Seo đến sân Thiên Trường?

Xuân Trường có thể trở lại ở trận đấu đặc biệt nhất thế giới

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x