Thấy gì trong bản danh sách quan trọng cho U22 và ĐT Việt Nam của ông Park?

Trí Công Trí Công
13:57 ngày 25-10-2019
HLV Park Hang Seo đang bước vào giai đoạn quan trọng bậc nhất của năm 2019. Cũng vì thế, không ngạc nhiên khi 54 cầu thủ chia đều cho U22 và ĐTQG mà ông chọn lựa là những gương mặt tốt nhất có thể. 
Thấy gì trong bản danh sách quan trọng cho U22 và ĐT Việt Nam của ông Park?

1. Cẩn trọng khi gặp UAE, Thái Lan
Ngoại trừ trường hợp khá bất ngờ của Lê Văn Đại ở vị trí trung vệ, sự xuất hiện trở lại của Ngân Văn Đại trên hàng tiền đạo cũng như Ngô Hoàng Thịnh được triệu tập sau khi khỏi bệnh đau mắt, lực lượng nòng cốt của đội tuyển Việt Nam mà HLV Park Hang Seo triệu tập không có nhiều biến động. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã tìm được bộ khung ổn định và tốt nhất trong thời điểm hiện tại dành cho đội tuyển Việt Nam. 

Sự ổn định trong đội hình là điều mà thầy Park đề cao cho ĐT Việt Nam - Ảnh: Phan Tùng 

Trong bối cảnh mà vào giữa tháng 11 tới đây, Việt Nam sẽ gặp 2 đối thủ rất mạnh ở vòng loại World Cup là UAE và Thái Lan, sự chắc chắn, hiệu quả và ăn ý là điều mà ông Park đặt lên hàng đầu cho đội tuyển Việt Nam, thay vì mạo hiểm thử nghiệm nhiều nhân tố lạ. 

2. Định hình nhóm hạt giống cho SEA Games 2019 
Song song với 27 cầu thủ ở đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo cũng triệu tập 27 cầu thủ cho U22 Việt Nam. Đây đều là những gương mặt đã được trao cơ hội trong 8 đợt tập trung trước đó và đã thể hiện năng lực của mình trong mắt thầy Park và hai trợ lý Lee Young Jin, Kim Han Yoon. 

Những cầu thủ tốt nhất của U22 Việt Nam theo ông Park đã được triệu tập ở đợt thứ 9 - Ảnh: Đức Cường 

Thêm vào đó, với sự hiện diện của Tiến Linh, Đức Chinh, Tiến Dũng, Trọng Đại, Tiến Dụng, Martin Lo, Tấn Tài, Tấn Sinh, Trọng Hùng…, ông Park đã khoanh vùng một diện từ 27-30 người (tính thêm Thành Chung, Quang Hải và Văn Hậu trên ĐTQG) để căn cứ từ đó sàng lọc ra 20 cầu thủ ưu tú nhất cùng U22 Việt Nam tham dự SEA Games 2019 vào cuối tháng 11 tới ở Philippines.  

3. Trao cơ hội cho Đình Trọng 
Dù Đình Trọng vẫn đang trong quá trình điều trị hồi phục chấn thương đứt dây chằng chéo trước nhưng HLV Park Hang Seo vẫn quyết định điền tên anh vào danh sách hiện tại của U22 Việt Nam. Điều này cũng giống như thời điểm thầy Park đăng ký Trọng Hoàng ở VCK Asian Cup 2019 hay mới đây là giữ tên Trọng Hoàng, Văn Hậu ở trận đấu với Thái Lan tại lượt đầu vòng loại World Cup 2022 vào đầu tháng 9 vừa qua. 

Thầy Park kiên nhẫn chờ Đình Trọng - Ảnh: Minh Tuấn 

Với những cầu thủ đặc biệt quan trọng trong đội hình, thầy Park luôn kiên nhẫn chờ đợi và tạo điều kiện cho họ. Nhiều khả năng với tình hình hiện tại, ông Park sẽ đăng ký Đình Trọng tham dự SEA Games và sử dụng anh ở những trận quan trọng của U22 Việt Nam tại giải đấu. 

4. Việt Phong, Hà Minh Tuấn liệu có thể hiện mình? 
Trở lại với danh sách của đội tuyển Việt Nam, trên hàng công, HLV Park Hang Seo có 4 cầu thủ đá tiền đạo cánh là Quang Hải, Việt Phong, Văn Đại và Văn Toàn.

Việt Phong liệu có tận dụng được cơ hội trong lần thứ 2 được triệu tập lên ĐT Việt Nam? - Ảnh: Phan Tùng 

Ở vị trí trung phong, Công Phượng, Anh Đức và Minh Tuấn là những người được chọn lựa. Rõ ràng việc tiếp tục triệu tập Việt Phong và Minh Tuấn cho thấy niềm tin và nhìn nhận của ông Park dành cho bộ đôi này. Nhưng liệu rằng, họ có thể đáp lại sự kiên nhẫn từ phía nhà cầm quân Hàn Quốc? 

5. Nút thắt tháng 11
Từ ngày 10-20/11 tới sẽ là giai đoạn mà HLV Park Hang Seo phải nỗ lực với hơn 100%. Bởi từ ngày 14-19/11, ông sẽ cùng đội tuyển Việt Nam tham dự 2 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 gặp UAE và Thái Lan. Kết quả của 2 trận đấu này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hành trình đi tiếp của Việt Nam.

Tháng 11 sẽ đóng vai trò rất quan trọng đối với U22 và ĐTQG Việt Nam - Ảnh: Đức Cường 

Ngay sau khi kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup, ông Park cũng sẽ phải nhanh chóng chốt danh sách 20 cầu thủ (có thể là 18 cầu thủ U22 và 2 cầu thủ trên 2 tuổi) để tham dự môn bóng đá nam SEA Games 2019 ở Philippines từ ngày 26/11.  

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x